Diễn xuất tuyệt vời của những diễn viên này khiến không ít khán giả sởn gai óc, toát mồ hôi hột và khóc thét lên khi xem phim
Isabelle Fuhrman trong Orphan
Việc sẩy thai khiến Kate và John, đặc biệt là Kate trở nên trầm cảm và
bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng khủng khiếp. Trong những nỗ lực để tìm
lại cuộc sống bình thường, họ quyết định sẽ nhận con nuôi.
Isabelle Fuhrman đã hóa thân tuyệt vời trong vai cô bé mồ côi Esther
Tại trại trẻ mồ côi địa phương, cả John và Kate rồi cảm thấy họ bị thu hút một cách kỳ lạ bởi cô bé Esther. Tuy nhiên, ngay khi họ chào đón Esther về nhà, thì một thuỗi các sự kiện lạ xảy ra, khiến Kate tin rằng có điều gì đó không ổn với Esther, rằng cô bé ấy không đơn giản như những gì cô bé thể hiện.
Lo lắng về sự an nguy của gia đình, Kate cố gắng thuyết phục John và những người khác tìm hiểu bộ mặt thật của Esther. Nhưng chẳng ai chú ý đến lời cảnh báo của cô, cho đến khi mọi việc quá muộn.
Khuôn mặt đáng sợ của Esther trong một cảnh quay
Orphan (Đứa trẻ mồ côi) là bộ phim được đánh giá là một trong những bộ phim kinh dị hay nhất của năm 2009. Đóng góp cho thành công của bộ phim này chính là diễn xuất tuyệt vời của cô bé 12 tuổi Isabelle Fuhrman. Với cách diễn xuất ít lời thoại, cặp mắt luôn ẩn chứa sự căm phẫn, cô đơn, Isabelle Fuhrman luôn khiến người xem toát mồ hôi hột mỗi lần xuất hiện.
Isabelle Fuhrman với lối diễn xuất ít lời thoại và đặc biệt là cặp mắt luôn ẩn chứa sự căm phẫn, cô đơn
Sở hữu gương mặt lạnh lùng toát lên một vẻ ma mị, Isabelle thường
được các đạo diễn nhắm vào các vai diễn có chiều sâu về mặt tâm lý. Sau
Orphan, tháng 3 vừa qua, Isabelle Fuhrman đã xuất hiện trong siêu phẩm
The Hunger Games, bên cạnh Jennifer Lawrence. Isabelle cũng vừa được mời
vào vai nữ chính trong phim phiêu lưu giả tưởng After Earth, đóng cùng
hai cha con Will Smith và Jaden Smith.
Hiện tại, Isabelle Fuhrman được coi là 1 trong 10 minh tinh tương lại của Hollywood.
Isabelle Fuhrman hiện được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ tài năng của Hollywood
Haley Joel Osment trong The sixth sense
The sixth sense (Giác quan thứ 6)
là câu chuyện kể về cậu bé 8
tuổi Cole Sear bị ám ảnh bởi một bí mật khủng khiếp: cậu nhìn thấy hồn
ma. Hầu như không ai tin hay chia sẻ được với Cole, ngay cả người mẹ rất
yêu thương cậu, khiến cậu bé cô đơn, lạc lõng và luôn sống trong nỗi sợ
hãi. Cho đến khi Cole gặp bác sĩ tâm lý trẻ em Malcolm Crowe.
Cole Sear luôn sợ hãi với năng lực bí ẩn của mình
Malcolm đã từng chữa cho một đứa trẻ khác có triệu chứng như Cole, nhưng ông đã từng thất bại. Quyết tâm giúp Cole khám phá bí ẩn về chính năng lực siêu nhiên này, Malcom cũng khám phá ra những điều bí ẩn khác về chính cuộc hôn nhân đang rạn nứt và cuộc sống của ông.
Bruce Willis và Haley Joel Osment trở thành một cặp diễn ăn ý tuyệt vời trong Giác quan thứ 6
Giác quan thứ 6 là bộ phim xếp hạng thứ 130 trong danh sách
những bộ phim xuất sắc nhất mọi thời đại. Bộ phim cũng được xếp số 1
trong danh sách 5 bộ phim có những khoảnh khắc gây bất ngờ nhất.
Bên cạnh Bruce Willis trong vai bác sĩ Malcom
Giác quan thứ 6
sẽ không thể thành công như thế nếu như thiếu đi diễn xuất tuyệt vời của
Haley Joel Osment. Với khuôn mặt dễ thương và đôi mắt như biết nói,
Haley Joel Osment đã biến Giác quan thứ 6 không chỉ đơn thuần là một bộ
phim kinh dị với những cảnh máu me, ghê rợn thường thấy mà là một bộ
phim mang tính nhân văn sâu sắc.
Haley Joel Osment đã dành được đề cử Giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất khi 11
Với vai diễn này, Haley Joel Osment đã có được đề cử Giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất khi 11 tuổi. Vào thời điểm này, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Haley đã “bỏ túi” hơn 20 bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình bên cạnh những ngôi sao Hollywood nổi tiếng như Tom Hanks, Bruce Willis, Gerard Depardieu… Đáng tiếc rằng khi lớn lên, cậu bé Cole ngày nào lại vướng phải khá nhiều scandal liên quan đến rượu và ma túy khiến sự nghiệp bị tuột dốc.
Haley Joel Osment của hiện tại vẫn theo nghiệp diễn xuất nhưng dường như không gặt hái được
nhiều thành công như trong quá khứ
Seamus Davey-Fitzpatrick trong The Omen
Robert Thorn, một nhà ngoại giao Mỹ ở Rome, không thể làm việc bình thản
được khi vợ Katherine, sau hai lần sẩy thai, đã lại hạ sinh một mụn con
chết ngay sau khi lọt lòng. Đang phân vân chưa dám báo tin buồn cho vợ
thì Thorn được vị linh mục của bệnh viện cho xem một đứa bé sơ sinh khác
và bảo hãy nhận nó làm con ruột vì đó là trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ.
Thorn đã làm việc ấy để an ủi vợ. Đứa bé được đặt tên là Damien và lớn
lên trong tình yêu thương của cặp vợ chồng. Khi Damien được 5 tuổi thì
những chuyện kinh khủng liên tiếp xảy ra, vú em treo cổ tự tử đúng vào
ngày sinh nhật của bé; những thú hoang trong vườn bách thú tỏ vẻ kinh sợ
khi bé xuất hiện, chính bé nổi giận khi được chở đến giáo đường. Dần
dà, Thorn phát hiện ra rằng, Daniel chính là đại diện của quỷ Satan trên
trần gian.
Diễn xuất tuyệt vời của Seamus Davey-Fitzpatrick khiến khán giả phải sởn gai ốc khi xem The Omen
The Omen không phải là phim dành cho khán giả nhí và người
yếu tim. Nó thuộc loạt phim kinh dị mà trong đó nhân vật đáng sợ nhất
lại mang hình ảnh trẻ em.
Được đạo diễn John Moore làm lại từ phim cùng tên của Richard Donner
The Omen bản mới năm 2006 có diễn xuất của nam diễn viên Liev Schreiber,
nữ diễn viên trẻ Julia Stiles.
Tuy nhiên, gương mặt đáng chú ý trong The Omen phiên bản 2006 là diễn viên nhí 7 tuổi Seamus Davey-Fitzpatrick (vai Damien Thorn). The Omen là bộ phim đầu tay của Davey vì trước đó Seamus chỉ tham gia đóng quảng cáo cho các hãng như Marriott và Flinstone Vitamins. Tuy nhiên, diễn xuất của Seamus trong The Omen đã khiến người xem vô cùng kinh ngạc. Sở hữu một khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng nhưng cậu bé đã khiến khán giả sởn gai óc vì sự tàn ác của nhân vật Damien.
Cậu bé 7 tuổi này đã thể hiện được sự tàn ác của nhân vật
Danny Lloyd trong The Shining
Trong
The Shining (Ngôi nhà ma), Danny Lloy vào vai cậu bé
Danny có khả năng thần giao cách cảm và nhìn thấy những sự việc xảy ra
trong quá khứ cũng như tương lai. Nhờ đó, cậu phát hiện ra rằng khách
sạn mà gia đình mình đang ở đã bị ma ám. Đáng sợ hơn là hồn ma đó đang
biến cha cậu thành một kẻ hung ác.
Vì khi đóng
The Shining, Danny chỉ mới 7 tuổi nên mọi người
trong đoàn đều không dám cho Danny biết toàn bộ nội dung bộ phim vì sợ
cậu bé sẽ hoảng sợ. Tuy vậy, Danny đã thể hiện khả năng hóa thân vào
nhân vật một cách tuyệt vời
Ngay từ khi được công chiếu lần đầu tiên, “The Shining” đã đạt được thành công rất lớn. Cho đến nay, bộ phim vẫn nằm trong top những phim kinh dị nổi tiếng nhất thế giới
Cậu bé 7 tuổi Danny Lloy đã đem lại thành công không nhỏ cho phim Ngôi nhà ma
Dù nổi tiếng khi còn rất nhỏ nhưng có vẻ như Danny Lloy không mấy hào hứng với nghiệp diễn viên. Anh chỉ đóng tiếp thêm một bộ phim 2 năm sau đó. Hiện nay Danny đang là một giáo viên khoa học và sinh học tại các trường ở Kentucky và Missouri.
Theo 24h