Vụ việc người điều khiển xe máy không may rơi xuống một hố sụt lún sâu ở huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, đã bước sang ngày thứ 4, nhưng tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn không mang lại kết quả, lực lượng chức năng buộc phải tạm dừng việc bơm hút nước tại khu vực hiện trường vì tình hình địa chất diễn biến phức tạp.

W-Hố tử thần Bắc Kạn ngày 29_2.JPG.jpg
Máy bơm công suất lớn phải tạm dừng hoạt động vì hố sụt diễn biến phức tạp.

Trước đó, vào khoảng 21h, ngày 26/5, một vụ tai nạn nghi người đi xe máy với tốc độ cao đã đâm vào khu vực đang được rào chắn, cảnh báo nguy hiểm tại vị trí hố sụt lún lớn nằm giữa Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Hố sụt được người dân địa phương gọi là 'hố tử thần' vì có cấu trúc rất phức tạp, liên quan đến hệ thống hang ngầm và các mạch nước ngầm chảy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng được huy động, tiến hành các biện pháp tìm kiếm người và phương tiện gặp nạn. Trong nhiều ngày liền, lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều phương án như thả thiết bị dò tìm, soi camera, thăm dò địa chất và đặc biệt là bơm hút nước ra khỏi hố sụt nhằm làm lộ các tầng đáy để có thể tiếp cận và phát hiện dấu vết nạn nhân.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 28/5, công tác bơm hút nước đã buộc phải dừng lại sau khi nhận thấy những dấu hiệu nguy hiểm từ cấu trúc địa chất khu vực.

W-Hố tử thần Bắc Kạn ngày 29.JPG.jpg
Sau khoảng 1 giờ ngừng bơm, mực nước dưới hố sụt dâng lên nhanh chóng.

Lý giải về nguyên nhân tạm dừng bơm hút nước khỏi hố sụt, lãnh đạo UBND huyện Na Rì cho biết: Bơm hút nước chỉ là một trong những phương án được lực lượng chức năng triển khai nhằm hỗ trợ việc cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, phương án này đã phải tạm dừng khi hố sụt diễn biến phức tạp với lượng bùn đất sạt xuống lớn, mực nước không thể hạ thấp hơn khi mạch ngầm chảy mạnh.

Nếu tiếp tục bơm dẫn đến nguy cơ đất bùn và vỉa đá lớn phía bên phải hố (theo hướng từ Bắc Kạn – Lạng Sơn) sập xuống cản trở việc tìm kiếm của lực lượng chức năng, có thể bịt miệng đáy hố, giảm xác suất thi thể nạn nhân tự nổi lên.

Dù tạm dừng phương án bơm hút nước, công tác tìm kiếm nạn nhân và phương tiện gặp nạn không vì thế mà dừng lại. Chính quyền huyện Na Rì cho biết vẫn đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật và nguồn lực tài chính để tiếp tục các phương án tìm kiếm thay thế.

W-Hố tử thần Bắc Kạn ngày 29_1.JPG.jpg
Hố sụt nhỏ bên cạnh cũng tụt sâu hơn.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia địa chất và đơn vị kỹ thuật để nghiên cứu địa hình, xác định hướng dòng chảy ngầm, mở rộng phạm vi tìm kiếm theo hướng dòng nước có thể cuốn trôi nạn nhân.

Đồng thời, việc theo dõi sát diễn biến địa chất cũng đang được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ và người dân khu vực.

Lãnh đạo huyện Na Rì khẳng định địa phương đang nỗ lực hết sức, bám sát chỉ đạo từ UBND tỉnh Bắc Kạn để triển khai công tác cứu nạn trong thời gian sớm nhất, đảm bảo cả hiệu quả lẫn an toàn.

W-Hố tử thần Bắc Kạn ngày 28_2.JPG.jpg
Toàn cảnh khu vực nạn nhân rơi xuống "hố tử thần".

Trao đổi với PV VietNamNet, TS Nguyễn Xuân Nam, Phó GĐ điều hành Trung tâm Karst và Di sản Địa chất - Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản, cho biết: Đây là hiện tượng liên quan đến nền địa chất karst (đá vôi) và các cấu trúc hang ngầm dưới lòng đất.

Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sụt lún và sự hiện diện của hệ thống hang ngầm tự nhiên tại một số khu vực miền núi phía Bắc. Các hố sụt lún dạng karst như ở Bắc Kạn hình thành từ quá trình phong hóa đá vôi, có thể gây sụt lở bất ngờ và rất nguy hiểm, đặc biệt khi có sự kết hợp với dòng chảy ngầm và mưa lớn.

Giới chuyên gia khuyến cáo, cần sớm tiến hành khảo sát, lập bản đồ địa chất chi tiết để cảnh báo và có biện pháp phòng tránh tại những khu vực có nguy cơ cao, nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho người dân.

Theo VietNamNet