Chủ đề
sách giáo khoa
25 cuốn sách Hán Nôm cổ, quý hiếm thất lạc cách đây 5 năm
Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 25 cuốn sách cổ, quý hiếm biến mất khỏi kho lưu trữ của cơ quan này được xác định khoảng 5 năm gần đây.
Lại có "sạn" trong sách giáo khoa
Trong quá trình giảng dạy, giáo viên đã chỉ ra những điểm chưa hợp lý, gây không ít khó khăn và băn khoăn trong việc chuyển tải kiến thức cho học sinh
Sách giáo khoa mới có thực sự giảm tải?
Học ngày 2 buổi nhưng học sinh tiểu học vẫn phải làm nhiều bài tập về nhà, đi học thêm. Sách giáo khoa (SGK) mới triển khai một số năm song giáo viên vẫn còn bỡ ngỡ.
Nguyên Giám đốc NXB Giáo dục: 'Giá SGK không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập các gia đình'
Ông Ngô Trần Ái - nguyên Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam - cho rằng hiện nay giá sách giáo khoa rẻ, không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của đại bộ phận các gia đình, nhất là khi so sánh với các chi phí khác.
TP.HCM: Tuần học thứ hai, vẫn còn khoảng 7.000 học sinh chưa có sách giáo khoa
Dù năm học mới đã bắt đầu được một tuần, nhưng vẫn còn khoảng 7.000 học sinh tại TP.HCM chưa có sách giáo khoa.
Sách giáo khoa dùng chung: Chưa thể triển khai đại trà
Chỉ còn chưa đến 2 tuần nữa là khai giảng năm học mới 2022-2023. Việc triển khai mua sách giáo khoa (SGK) bằng ngân sách Nhà nước đưa vào thư viện trường học dùng chung đến nay vẫn chưa có giải pháp rốt ráo, chưa thể triển khai đại trà.
Trung Quốc trừng phạt 27 quan chức vì "vẽ sách xấu"
Trung Quốc đã trừng phạt 27 quan chức giáo dục vì "hình vẽ xấu xí" trong sách giáo khoa toán học.
Mệt mỏi với sách giáo khoa
Hết chuyện sách giáo khoa giá cao, chỉ dùng được một lần thì đến chuyện sách giao khoa bia kèm lạc. Nay ngày nhập học đã gần kề, phụ huynh càng hoang mang khi mua sách giáo khoa tại một số nhà sách gặp phải sách lậu.
Sách giáo khoa lậu tràn vào nhà sách
Theo một tập đoàn giáo dục, khi cào lớp tráng bạc trên sách mà mã trùng hoặc đã được kích hoạt là sách in lậu hoặc sách giả; những sách này in lại từ một sách thật nên mã sẽ trùng với sách đã sử dụng.
'Mua một bộ sách giáo khoa mà quá nhiêu khê'
'Mua một bộ sách giáo khoa mà quá nhiêu khê' - chị N.Đ.M, phụ huynh học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, TP.HCM, đã nói như thế sau khi đi 4 nhà sách mà vẫn chưa mua đủ bộ sách giáo khoa lớp 10 cho con.
Trường học dùng 4 bộ SGK khác nhau: 'Giáo viên rất có trách nhiệm'
Theo nguyên phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, việc một trường học chọn một lúc 4 bộ sách giáo khoa cũng có cái hay vì bộ sách nào cũng có mặt tốt và hạn chế. Điều này thể hiện trách nhiệm của các giáo viên trong việc lựa chọn sách.
Xôn xao vấn đề 'đầu tư chứng khoán' vào SGK lớp 10: Đầu độc hay đổi mới táo bạo?
Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vấn đề 'đầu tư chứng khoán' đã được đưa vào sách giáo khoa Toán lớp 10 mới.
Chủ tịch NXB Giáo dục thu nhập gần 700 triệu đồng/năm
Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam, năm ngoái nhận lương 544 triệu đồng và 120 triệu đồng tiền thưởng, tổng cộng gần 700 triệu đồng.
“Khó khăn chồng khó khăn”, NXB Giáo dục Việt Nam vẫn báo lãi kỷ lục
Cùng thời điểm giá sách giáo khoa ngày càng gia tăng, doanh thu, lợi nhuận của NXB Giáo dục Việt Nam đạt kỷ lục trong năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid.
Đề xuất mua SGK cho học sinh mượn: Làm kiểu tùy hứng... rất nguy hiểm
Mới đây lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề xuất dùng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa đưa vào thư viện trường học, cho học sinh mượn sử dụng nhiều lần. Nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Quốc Vương đã đưa ra ý kiến về đề xuất này.
Bộ GD-ĐT đề xuất mua SGK bằng ngân sách và đưa vào thư viện để sử dụng nhiều lần
Chiều 21/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ (Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính, Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội… về các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa (SGK).
Gánh nặng giá sách giáo khoa: Vì đâu nên nỗi?
Chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa (SGK) là đúng đắn, nhưng sau 3 năm triển khai thay SGK, Bộ GD&ĐT không thể ngờ thị trường sách lại có cục diện như hiện nay.
Gánh nặng giá sách giáo khoa-Bài 3: Trường thành kênh phân phối SGK?
Theo các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT cần đặt câu hỏi có nên tiếp tục để các trường trở thành kênh phân phối sách giáo khoa (SGK) và tất cả các loại sách, tài liệu tham khảo nhằm tránh chuyện lợi ích cá nhân, giới thiệu nhiều loại không cần thiết cho phụ huynh, học sinh.
Phụ huynh tốn kém mua SGK 'bia kèm lạc', Bộ GD&ĐT bây giờ mới ra Chỉ thị 643 là chậm trễ?
Nhiều phụ huynh cho rằng Chỉ thị 643 ban hành sau khi họ đã phải chi số tiền lớn mua bộ sách giáo khoa theo kiểu 'bia kèm lạc'.