Chủ đề
sách giáo khoa
Thêm 1 vụ tranh cãi gay gắt SGK Tiếng Việt lớp 1 mới: Tình huống cần "Xin lỗi" thì lại "Cảm ơn" và ngược lại
Lại thêm 1 trang sách trong quyển sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt lớp 1 khiến phụ huynh cảm thấy khó hiểu.
Tranh cãi sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1: ‘Nghều ngoào’ hay ‘nguều ngào’, 'đàn oóc' hay 'đàn organ'
Chương trình cải cách sách giáo khoa lớp 1 năm nay nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt là mới đây, một bộ sách giáo khoa lại gây tranh cãi khi có một số cách viết gây khó hiểu.
TP.HCM yêu cầu điều chỉnh việc dạy SGK Tiếng Việt 1
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có chỉ đạo "gỡ rối" chương trình lớp 1 sau thời gian đơn vị này đi thực tế ở trường tiểu học và nhận thấy việc triển khai dạy sách giáo khoa lớp 1 còn gặp một số khó khăn.
Mẩu chuyện tập đọc trong sách giáo khoa lớp 1 gây tranh cãi: Bé Hà bị ho nhưng bà... mặc kệ, bà bế bé Lê
Nhiều cha mẹ cho biết dù tổng thể nội dung câu chuyện thì ý nghĩa nhưng nếu chỉ đọc 1-2 bức hình sẽ rất dễ gây hiểu lầm cho trẻ Tiểu học.
Phó Thủ tướng: Cấm việc ép phụ huynh, học sinh mua sách tham khảo
Đối với sách tham khảo, Bộ GD&ĐT phải sửa đổi, bổ sung quy định không chỉ cấm việc ép phụ huynh, học sinh mua sách tham khảo mà phải cấm mọi hình thức “khuyến khích” đưa sách tham khảo vào trường học.
Sách Tiếng Việt lớp 2 khiến phụ huynh sửng sốt khi để học sinh kể chuyện: Nếu tớ thi trượt, bố sẽ cho đi làm xe ôm kiếm cơm
Đây là một câu chuyện cười nhưng nội dung, tình tiết lại không phù hợp chút nào với đối tượng là học sinh tiểu học.
Lớp 1 thì mua thêm cả chục cuốn sách tham khảo để làm gì?
Việc bán sách giáo khoa đính kèm cả chục cuốn sách tham khảo, sách bổ trợ khiến phụ huynh phải bỏ tiền triệu mua sách đầu năm đang gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.
Sốc trước nội dung trong sách học Tiếng Việt lớp 2: Thi đậu thưởng xe đạp điện nhưng thi rớt được... xe máy?
Phần truyện cười trong sách Tiếng Việt lớp 2 bị đánh giá không phù hợp và có thể gây suy nghĩ hiểu lầm cho học sinh.
Phụ huynh choáng váng trước bộ sách sai tùm lum: "Con bò" thì viết thành "con bì", dạy về xe máy thì cho hẳn xe đạp làm hình minh họa
Bộ sách do NXB Hà Nội in ấn có nhiều lỗi sai nghiêm trọng, từ lỗi chính tả cho đến hình ảnh minh họa trong bài.
Sốc với những bộ sách giáo khoa bị 'thổi giá' gấp 3- 5 lần
"Cò sách" chào bán giá một bộ SGK lớp 6 là 900.000 đồng/bộ (giá gốc là 179.800 đồng). Cuốn sách được phụ huynh tìm mua nhiều nhất là Tiếng Anh, giá bìa chỉ có 115.000 đồng/4 cuốn, nhưng đã bị thổi giá lên 300.000 đồng.
"Đỏ mắt" tìm vẫn không đủ bộ SGK
Sách giáo khoa đang trở nên rất khan hiếm vào đầu năm học ở các bậc học. Đặc biệt, việc các trường chọn nhiều sách khác nhau từ các bộ sách lớp 1 mới khiến phụ huynh thêm vất vả.
Video: 'Thương vụ' ngã giá gấp 5 lần của ‘cò' sách lớp 6 tại Hà Nội
Các 'cò' sách lớp 6 chèo kéo khách ngang nhiên trước cửa Công Ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội, một mực đòi giá 900 nghìn đồng/bộ.
Chỉ 8 đầu sách giáo khoa lớp 1 này mới bắt buộc phải có
8 sách giáo khoa lớp 1 bắt buộc gồm: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - xã hội, Giáo dục thể chất, Hoạt động Trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật, tiếng Anh (tự chọn).
Nhiều trường bán SGK kiểu "lạc kèm bia"
Một số phụ huynh băn khoăn, bức xúc vì đầu năm học mới, trường học gửi danh mục sách giáo khoa (SGK) và sản phẩm giáo dục năm học mới yêu cầu phụ huynh đăng ký mua nhưng không nói rõ sách nào cần thiết, sách nào không bắt buộc. Họ cho rằng, đó là cách làm lập lờ đánh lận con đen để trục lợi.
Dân mạng thi nhau chia sẻ một trang trong cuốn sách giáo khoa của thế hệ trước, nội dung mở đầu khiến ai nấy bất ngờ: Sao mà ấm áp thế!
Những lời nhắn nhủ vô cùng giản dị và ấm áp ở trang đầu cuốn sách giáo khoa của thế hệ trước khiến các bạn trẻ ngày nay không khỏi xúc động.
Hàng loạt quy định mới về giáo dục có hiệu lực thi hành từ tháng 3/2020
Bắt đầu từ tháng 3/2020, một số quy định mới về giáo dục sẽ có hiệu lực, trong đó có các vấn đề về sách giáo khoa, bằng đại học, trợ cấp giáo viên...
Nếu có con vào lớp 1 năm 2020, cha mẹ hãy xem trước bộ SGK này để tránh bỡ ngỡ trong lần đầu áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới
Bắt đầu từ năm 2020, các trường sẽ tự chọn bộ sách giáo khoa riêng trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Không biên soạn sách giáo khoa, Bộ Giáo dục sử dụng 16 triệu USD làm gì
Hơn 16 triệu USD được thiết kế vay để biên soạn 1 bộ SGK nhưng sau đó Bộ GD-ĐT báo cáo không thực hiện được. Dư luận đặt băn khoăn số tiền này được sử dụng để làm gì.
Đưa SGK lớp 1 mới vào giảng dạy, giáo viên sẽ phải học trước tiên
Các thầy cô sẽ phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và thay đổi cả bản thân mình để phù hợp với chương trình mới.