Năm nào cũng vậy, để chuẩnbị chương trình truyền hình phát sóng vào những ngày Tết, ê-kíp thực hiệncác game show, talk show hay truyền hình thực tế phải mỏi mắt tìm ngườichơi.
Ngoài lý do công việc của"năm cùng tháng tận" thì quả thật, ngày càng ít người sẵn sàng tham gia cácchương trình này. Nhìn rộng ra, nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng cũng chậtvật vì khó tìm được người chơi xứng tầm...
"Nhiều người cho biết điều màhọ nhận được sau khi tham gia chương trình thì chưa biết thế nào, mà uy tíncó thể giảm đi, trong khi xác suất trả lời sai và bị loại nhiều hơn. Mà tròchơi thì không thể nói trước đề bài. Vì vậy, không ít người nổi tiếng đã từchối", BTV Lưu Minh Vũ (VTV3) chia sẻ.
![]() |
TK Đức Hùng, danh hài Hoài Linh và ca sĩ Maya tham gia Chiếc nón kỳ diệu phát sóng mùng 7 Tết (20/2) |
Đã có người sau khi tham giagame show, họ bị báo chí "mổ xẻ", mà không phải ai cũng có thể hiểu và thôngcảm những áp lực tâm lý và trăm thứ lý do khiến kết quả không như mong muốn.Cách đây chưa lâu, một nghệ sĩ kịch nói ở phía Nam phải gọi điện đến tổngbiên tập của tờ báo có lượng phát hành khá lớn ngoài Bắc để giải thích. Chảlà sau khi chị tham gia chương trình Chiếc nón kỳ diệu với số điểm khôngcao, tờ báo đó cho đăng bài, dù không nêu đích danh nhưng ám chỉ chị làngười "đầu ngắn", đến mức các câu hỏi đơn giản cũng không trả lời được.
Không chỉ những dịp đặc biệtmà các chương trình thực hiện vào ngày thường, tuyển được người chơi đáp ứngđược yêu cầu cũng không dễ. Vì vậy, game show Ai là triệu phú (VTV) đưa raquy định, một năm sau thì những người đã được tuyển chọn trong danh sách 10người ngồi ghế nóng nhưng không kịp bấm chuông vẫn tiếp tục đăng ký.
Nhạc sĩ T.H. tham gia thực hiện một chương trìnhtruyền hình thực tế về âm nhạc đang phát sóng ởmột đài truyền hình phía Nam thổ lộ, anh phải"vận dụng" hết các mối quan hệ để tìm người chơicho chương trình này. Cuối cùng, người đoạt giảicao lại là thí sinh đã bị loại ở "vòng gửi xe"của Vietnam Idol năm trước. Anh giải thích,không phải cuộc thi nào cũng có kinh phí để tổchức thi tuyển rộng khắp và quy mô ở các vùngmiền như Vietnam Idol nên để có thí sinh chơiđược, người trong BTC phải nhằm đến những đốitượng tiềm năng nhất...
Người chơi là một thành phầnkhông thể thiếu, quyết định thành công của các "sân chơi". Luật chơi có hayđến mấy, chương trình có tổ chức hoành tráng bao nhiêu mà chất lượng thísinh hay khả năng của người chơi không cao thì khó đảm bảo chương trìnhthành công, nhất là các "sân chơi" trên truyền hình. Để phát hiện tài nănghay để có những "sân chơi" lý thú và bổ ích thì không chỉ cần sự nỗ lực của BTC các cuộc thi mà cần cả quá trình vận hành đồng bộ mang tính hệ thống,liên quan đến nhiều người, nhiều cơ quan, đơn vị...
Theo Phi Thanh - KimÁnh