- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị xuyên tạc về giới tính, ca sĩ Đan Trường cần hành động gì?
Mạng xã hội xuất hiện vô số clip xuyên tạc, xúc phạm đời tư, danh dự giữa ca sĩ Đan Trường và ca sĩ trẻ Trung Quang.
Thời gian qua, mạng xã hội liên tục đăng tải thông tin ca sĩ Đan Trường có mối quan hệ với ca sĩ trẻ Trung Quang. Thông tin này càng khiến mạng xã hội quan tâm khi ca sĩ Đan Trường và vợ đã ly hôn.
Trước thông tin này, phía ca sĩ Đan Trường đã có đơn gởi đến Công an TP HCM, Công an TP Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân xâm phạm đời tư, đưa tin sai lệch về anh.
Nhiều kênh TikTok, Facebook, Youtube đã lấy hình ảnh trong những MV của Đan Trường và Trung Quang để thêu dệt câu chuyện không hay, đặt nghi vấn về mối quan hệ của hai ca sĩ này.
Ca sĩ Trung Quang (trái) và ca sĩ Đan Trường
Trước áp lực của dư luận, ca sĩ Trung Quang đã rời khỏi Công ty HT Productions. Đồng thời, công ty cũng đã thông báo chấm dứt hợp đồng với ca sĩ Trung Quang.
Liên quan đến tính pháp lý của vụ việc này, Báo Người Lao Động trích ý kiến của Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ):
Sự kiện ca sĩ Đan Trường bị đồn thổi, lan truyền các thông tin sai lệch về đời tư cá nhân trên mạng xã hội có thể xử lý theo quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân.
Việc bị đồn thổi đồng tính có thể được coi là hành vi xâm phạm đến danh dự và uy tín nếu thông tin đó là sai sự thật và gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp và ca sĩ Đan Trường có thể nộp đơn kiện để giành lại sự trong sạch và bảo đảm uy tín của mình dựa trên những cơ sở sau:
- Hiến pháp Việt Nam quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về danh dự và nhân phẩm, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín, bí mật đời tư của mình (Điều 20-21)
- Bộ Luật Dân sự cũng quy định danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Không ai được phép tiết lộ, truyền bá thông tin đời tư mà không có sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Mỗi cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình, (Điều 34,38)
- Bộ Luật Hình sự 2015 quy định về tội làm nhục người khác. Nếu việc đồn đoán, lan truyền thông tin sai sự thật có tính chất xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của ca sĩ, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.(Điều 155).
- Luật An ninh mạng 2018 cũng nghiêm cấm các thông tin không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. (Điều 16.3).
Do đó, việc xâm phạm đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng với hành vi lợi dụng mạng xã hội để để chia sẻ, cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống. Biện pháp khắc phục hậu quả là là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.
Về trách nhiệm dân sự: Người vi phạm không những phải bồi thường các chi phí để khắc phục thiệt hại mà còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị bôi nhọ về danh dự, nhân phẩm.
Mức tiền do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tiền bồi thường tối đa là không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Đáng chú ý, hành vi sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ danh dự của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Làm nhục người khác" theo điều 155 Bộ Luật hình sự 2015.
Cụ thể, mức án dành cho người phạm tội có thể là hình thức phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù, nhẹ nhất là 3 tháng, nặng nhất là 5 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.
Hiện nay, có rất nhiều nghệ sĩ bị bôi nhọ, xuyên tạc sai thông tin trên mạng xã hội gây bức xúc không ít cho dư luận.
Dựa trên những quy định pháp luật nêu trên, ca sĩ Đan Trường hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để buộc những cá nhân có hành vi tung tin, lan truyền thông tin sai sự thật về giới tính của mình trên mạng xã hội phải chịu các trách nhiệm liên quan.
Ca sĩ cũng cần tiến hành thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm đầy đủ và cung cấp cho cơ quan chức năng.
Theo NLĐ
-
Sao9 giờ trướcTừ mấy ngày trước, khi mạng xã hội râm ran thông tin về Minh Hằng, Hà Hồ đã có phát ngôn căng đét.
-
Sao11 giờ trướcBiết mình bị ung thư, Diva Hồng Nhung vẫn lao vào công việc và duy trì hình ảnh tươi tắn rạng rỡ cho đến khi hoàn thành liveshow "Hát về Hà Nội" tháng 11/2024.
-
Sao13 giờ trướcShark Bình mới đây đã khoe ảnh trang trí nhà đón Tết, còn Phương Oanh tự tay chuẩn bị quà Tết để thể hiện tấm lòng của mình.
-
Sao13 giờ trướcKhông riêng Diva Hồng Nhung, nhiều sao Việt như Hari Won, Lan Ngọc, NSND Hoàng Cúc... cũng từng mắc ung thư nhưng đều mạnh mẽ vượt qua.
-
Sao14 giờ trướcCư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính người đàn ông xuất hiện bên Lưu Diệc Phi.
-
Sao18 giờ trướcCách Trấn Thành nói về Minh Hằng trước mặt Hà Hồ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.
-
Sao20 giờ trướcCuối cùng, Hải Tú cũng đã tự giải "phong ấn" nhan sắc của mình rồi!
-
Sao20 giờ trướcThời gian gần đây, Châu Bùi liên tục bị soi hint nghi đang có tin vui.
-
Sao21 giờ trướcNữ ca sĩ hát bài Đi giữa trời rực rỡ chính thức lên tiếng về việc ca khúc bị chế lời với nội dung hướng đến Jack.
-
Sao1 ngày trướcBên một góc chợ đêm Tân Định, Hoa hậu Thùy Tiên và rapper HURRYKNG bán vàng mã thu hút sự chú ý.
-
Sao1 ngày trướcNSND Công Lý, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã đón nhận tin vui khi được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội. Khoảnh khắc anh bước lên sân khấu khiến khán giả rơi nước mắt.
-
Sao1 ngày trước"Mình không thay đổi được gì, chỉ biết chấp nhận và tự làm mình vui. Bởi vì nếu mình bực bội quá, giãy giụa trong mớ hỗn độn đó thì cuối cùng mình làm mình mệt thôi", Trung Dũng bày tỏ.
-
Sao1 ngày trướcThông tin Văn Mai Hương có trong danh sách chị đẹp tham gia show "Đạp gió 2025" tại Trung Quốc đang gây xôn xao cộng đồng mạng.