Duy Mạnh chính thức lên tiếng sau khi Bộ TT&TT yêu cầu làm rõ những phát ngôn lệch lạc về chủ quyền trên Facebook,

Vụ việc Duy Mạnh có những phát ngôn lệch lạc khó chấp nhận trên Facebook về chủ quyền đang khiến dư luận bức xúc.

Thông tin Bộ TT & TT yêu cầu làm rõ phát ngôn lệch lạc về chủ quyền biển đảo Việt Nam trên “Facebook Nguyen Duy Manh” - được cho là chính chủ của ca sĩ Duy Mạnh, đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với ca sĩ Duy Mạnh. Theo đó, nam ca sĩ thừa nhận “Facebook Nguyen Duy Manh” có tick xanh là tài khoản chính chủ của mình. Anh cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thông báo nào chính thức về sự việc, nhưng đồng thời nam ca sĩ cũng khẳng định sẽ sẵn sàng tiếp nhận làm việc với cơ quan chức năng.

Duy Mạnh chính thức lên tiếng sau khi Bộ TT&TT yêu cầu làm rõ những phát ngôn lệch lạc về chủ quyền trên Facebook,-1

Duy Mạnh thừa nhận Facebook Nguyen Duy Manh là tài khoản chính chủ của mình.

Duy Mạnh chính thức lên tiếng sau khi Bộ TT&TT yêu cầu làm rõ những phát ngôn lệch lạc về chủ quyền trên Facebook,-2

Nam ca sĩ chia sẻ đến hiện tại vẫn chưa nhận được thông báo nào của các cơ quan ban ngành.

Trước đó, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết trên báo chí, đã nắm được phản ánh phẫn nộ của dư luận, có công văn yêu cầu Sở TT&TT TPHCM mời chủ tài khoản FB có tên Nguyen Duy Manh lên làm việc.

"Chúng tôi phải làm việc để xác minh chính xác, bởi bước đầu đây mới là nickname trên trang cá nhân. Chúng tôi cũng phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) để xử lý nếu những phát ngôn như vậy đúng là của ca sĩ Duy Mạnh. Trong trường hợp chủ tài khoản này không chấp hành biện pháp xử lý, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ VHTTDL phối hợp có biện pháp xử lý ngăn chặn biểu diễn", ông Lê Quang Tự Do nói.

Duy Mạnh chính thức lên tiếng sau khi Bộ TT&TT yêu cầu làm rõ những phát ngôn lệch lạc về chủ quyền trên Facebook,-3

Duy Mạnh có thể bị ngăn chặn biểu diễn nếu không chấp hành các biện pháp xử lý sau những phát ngôn lệch lạc về chủ quyền.

Nếu đúng phát ngôn trên là của Duy Mạnh, nam ca sĩ có thể bị cấm biểu diễn:

Theo Quy định tại Điều 13, Nghị định 158 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Quảng cáo có mục: Đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 3 tháng đến 6 tháng đối với người biểu diễn có một trong các hành vi sau đây: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc https://kenh14.vn/duy-manh-chinh-thuc-len-tieng-sau-khi-bo-tttt-yeu-cau-lam-ro-nhung-phat-ngon-lech-lac-ve-chu-quyen-tren-facebook-thua-nhan-tai-khoan-la-cua-minh-20200806190521945.chn

sao Việt

Duy Mạnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.