Em trai Ngọc Sơn: Bỏ hát đi kinh doanh, là đại gia, có bằng tiến sĩ, trưởng khoa một trường đại học

Dù cũng từng đi hát, từng nổi tiếng với cát-xê thuộc diện khủng nhưng em trai Ngọc Sơn lại bất ngờ rẽ hướng sang kinh doanh và trở thành doanh nhân thành đạt.

Em trai danh ca Ngọc Sơn tên Ngọc Hải sinh năm 1974. Nhắc tới Ngọc Hải, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những đĩa nhạc Mưa Bụi nổi tiếng một thời với những cái tên: Đình Văn, Tài Linh, Thạch Thảo, Sỹ Ben, Ngọc Hải…

Em trai Ngọc Sơn vốn yêu thích ca hát từ nhỏ, lại được anh trai truyền lửa đam mê âm nhạc từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường nên anh tham gia nhiều phong trào văn nghệ. 

15 tuổi, Ngọc Hải theo học một trường nội trú. Anh từng học trường trung cấp Hàng hải. Sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở một xí nghiệp vận tải đường sông. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm, Ngọc Hải bỏ việc và làm sửa xe cho một gara ô–tô.

Thời điểm đó, ca sĩ Ngọc Sơn đang nổi danh khắp cả nước. Anh gọi em trai mình về đi hát chung và dìu dắt em bước vào con đường nghệ thuật. 

Em trai Ngọc Sơn: Bỏ hát đi kinh doanh, là đại gia, có bằng tiến sĩ, trưởng khoa một trường đại học-1

Ngọc Hải - em trai Ngọc Sơn thời kỳ băng đĩa Mưa Bụi.

Em trai Ngọc Sơn: Bỏ hát đi kinh doanh, là đại gia, có bằng tiến sĩ, trưởng khoa một trường đại học-2

Em trai Ngọc Sơn: Bỏ hát đi kinh doanh, là đại gia, có bằng tiến sĩ, trưởng khoa một trường đại học-3

 

Sau thành công với series Mưa Bụi, tên tuổi Ngọc Hải được nhiều người biết đến qua các ca khúc: Làm dâu xứ lạ, Hoa mười giờ, Giã từ, Liên khúc tàu về quê hương, Giọt lệ vu quy, Cô gái làng sim, Liên khúc nhớ em, Mùa xuân cưới em, Rước dâu về làng, Tình tuổi ô mai, Về quê cắm câu, Em hãy về đi, Nỗi niềm, Thiên duyên tiền định

Em trai danh ca Ngọc Sơn từng chạy show khắp nơi. Trong 3 anh em, Ngọc Hải được đánh giá là điển trai hơn anh Ngọc Sơn và em Ngọc Hà. Vào thời kỳ đỉnh cao, cát-xê mỗi show diễn của anh được tính khoảng 250 đô/ bài, quay video là từ 500 đến 700 đô.

Tuy nhiên, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Năm 1993, Ngọc Hải học nghề làm bạc với ý định mở tiệm kinh doanh. 

Sau đó, anh thành lập công ty điện ảnh băng từ, xây dựng nhà máy bao bì tại Bà Rịa Vũng Tàu, kinh doanh cả trái cây ở Vĩnh Long, Chợ Lách – Bến Tre để cung cấp nông sản đi nhiều tỉnh thành khác. Anh vừa kinh doanh vừa đi hát trong khoảng 10 năm.

Em trai Ngọc Sơn: Bỏ hát đi kinh doanh, là đại gia, có bằng tiến sĩ, trưởng khoa một trường đại học-4

Hai anh em Ngọc Sơn, Ngọc Hải từng đi hát với nhau.

Em trai Ngọc Sơn: Bỏ hát đi kinh doanh, là đại gia, có bằng tiến sĩ, trưởng khoa một trường đại học-5

Ngọc Hải ở tuổi 50 có cuộc sống viên mãn cùng vợ đẹp, con ngoan.

Năm 2003, em trai Ngọc Sơn quyết định dừng ca hát và tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh bất động sản, nội thất. Khi chuyển hướng kinh doanh hoàn toàn, em trai Ngọc Sơn còn học Đại học Quản trị Paris, lấy bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ. Anh cũng học bằng Cao cấp Lý luận chính trị và được bầu giữu chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu (2017-2022).

Hiện tại, Ngọc Hải là một doanh nhân thành đạt, là chủ sở hữu một công ty bất động sản một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất cho các công trình có tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cách đây không lâu, Ngọc Hải còn được trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu bổ nhiệm chức Trưởng khoa Du lịch Sức khỏe. Danh ca Ngọc Sơn rất hãnh diện về em trai mình và luôn tự hào về truyền thống gia đình khi cha mẹ đều là nhà giáo. 

Em trai Ngọc Sơn: Bỏ hát đi kinh doanh, là đại gia, có bằng tiến sĩ, trưởng khoa một trường đại học-6

Em trai Ngọc Sơn và vợ con.

Trong mắt danh ca Ngọc Sơn, em trai là người hiếu thảo, lễ phép, luôn sống hòa đồng, chịu khó học hỏi và cống hiến.

Bên cạnh sự nghiệp khiến nhiều người mơ ước ở tuổi 50, em trai Ngọc Sơn còn có một gia đình viên mãn, hạnh phúc bên vợ và con trai. Ngọc Hải hiện đang sống trong một biệt thự rộng đến 700 m2 tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo Đời sống Pháp luật 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/em-trai-ngoc-son-bo-hat-i-kinh-doanh-la-ai-gia-co-bang-tien-si-truong-khoa-mot-truong-ai-hoc-a399188.html

Ngọc Sơn


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.