LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi

Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà "lớn nhanh như thổi", từ 1m72 vòng bán kết đã cao thành 1m75 đêm chung kết, số đo 3 vòng cũng co giãn đáng ngưỡng mộ.

Hoa hậu Việt Nam 2020 đã tìm ra người đẹp nhất. Vương miện thuộc về Đỗ Thị Hà, SBD 245 đến từ Thanh Hóa.

Đỗ Thị Hà sở hữu gương mặt đường nét sắc sảo. Cô đang là sinh viên năm 2 Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Vóc dáng cao ráo, làn da trắng mịn, nụ cười rạng rỡ... giây phút cô gái họ Đỗ bước lên bục vinh danh sắc đẹp đã làm nức lòng nhiều người hâm mộ quê nhà.

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-1
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Sau chung kết, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vướng vào nhiều lùm xùm như tin đồn tân hoa hậu là người nhà Trưởng Ban tổ chức; tân hoa hậu có thói quen thích chửi bậy; Á hậu 2 bị tung ảnh làm mẫu nhạy cảm... tuy nhiên tất cả sau đó đã có những giải thích rõ ràng. Dù người đồng tình, người chưa vừa ý, xong có thể nói những giải quyết sau đó của ekip Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng đủ để công chúng phần nào bớt đi thắc mắc.

Mới đây nhất, một loạt hình ảnh trôi nổi trên MXH được cho là đã "hô biến" số đo của các thí sinh dự thi. Theo đó, Nguyễn Hà My SBD 335 từ 1m64 tại vòng bán kết bỗng nhiên được cao lên thành 1m66 trong vòng tiếp theo; Hoàng Tú Quỳnh, SBD 419 từ 1m67 ở vòng ngoài trở thành 1m69 khi vào đến chung kết; Nguyễn Thị Minh Trang, SBD 232, cô gái đoạt giải phụ "Khán giả bình chọn" chỉ cao 1m68 ở vòng bán kết đột nhiên "dậy thì bất chợt", cao thêm 2cm thành 1m70 trong vòng cuối cùng; Nguyễn Thị Thu Phương, SBD 433 từ 1m73 vòng đầu nhưng lại được xướng lên thành 1m75 ở vòng tiếp theo... 

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-2
Vũ Quỳnh Trang cao 1m70, số đo 3 vòng 79-60-89 ở vòng bán kết...

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-3
... giờ trở thành cao 1m71, số đo 84-60-94 ở vòng chung kết

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-4
Nguyễn Thị Hoài Thương cao 1m70, nặng 51kg, số đo 3 vòng 78-66-88
LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-5
Và ở vòng thi phụ tại Vũng Tàu thì lại có số đo 1m71, nặng 49kg, 3 vòng 80-59-89

Cũng nằm trong danh sách hình thể thay đổi chỉ sau vài ngày này, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo, SBD 068 từ 1m73, nặng 53.3kg, số đo 3 vòng 81-61-92 trong vòng bán kết cao thêm 1cm thành 1m74, cân nặng còn 53kg, số đo 3 vòng 81-61-95 trong đêm chung kết.

"Chơi trội" nhất phải kể đến tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà, từ chiều cao 1m72, nặng 55kg, số đo 3 vòng 80-63-89 trong đêm bán kết bỗng nhiên lớn nhanh như thổi, đến đêm chung kết đã cao thêm 3cm, vươn lên 1m75, cân nặng giảm xuống còn 52kg, số đo 3 vòng chuẩn "ngực nở - mông nhỏ - eo thon" 80-60-90.

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-6
Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo cao 1m73, nặng 53.3kg, số đo 3 vòng 81-61-92 ở vòng ngoài...

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-7
Và cao thêm 1cm thành 1m74, số đo cũng thay đổi 81-61-95

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-8
Đặc biệt là tân hoa hậu Đỗ Thị Hà, vòng ngoài được công bố 1m72, nặng 55kg, số đo 80-63-89

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-9
Nhưng đến đêm chung kết thì cô "dậy thì thành công": cao 1m75, cân nặng 52kg, số đo 80-60-90

Dựa trên những bức ảnh được tung ra, có thể thấy ít nhất 15 thí sinh được thay đổi số đo nhân trắc học, từ chiều cao cho tới 3 vòng ngực - eo - mông không trùng khớp qua các vòng thi.

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-10
Nguyễn Thảo Vi SBD 462, chiều cao 1m66...

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-11
... đã biến thành 1m67

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-12
Nguyễn Hà My SVD 335 từ 1m64
LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-13
Cũng cao hơn 2cm, thành 1m66

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-14
Huỳnh Nguyễn Mai Phương SBD 093, cao 1m69, nặng 51kg, số đo 75-62-90 đêm hôm trước...
LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-15
... sang đêm thi sau đã cao thành 1m70, nặng 50kg, số đo 77-62-90...

Trước đó, công bố trên báo chí, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết để đảm bảo số đo một cách chuẩn mực, công bằng nhất cho thí sinh, BTC đã mời đơn vị hỗ trợ y tế toàn diện cho cuộc thi là Bệnh viện Quân y 175 đảm nhiệm vai trò quan trọng này.

Trên trang web chính thức của Bệnh viện Quân y 175 sau đó cũng ghi rõ, "Bệnh viện Quân y 175 nỗ lực hết mình đảm bảo an toàn mọi mặt cho công tác tổ chức, chăm sóc sức khoẻ cho tất cả thí sinh cũng như sự công bằng, chính xác thông qua các nhận định, đánh giá chỉ số nhân trắc học ngay từ vòng sơ loại". 

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-16
Nguyễn Thị Thu Phương SBD 433, cao 1m73, nặng 51kg, số đo 82-62-90...

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-17
Vẫn là Nguyễn Thị Thu Phương SBD 433 nhưng giờ đã cao lên 1m75, nặng 50kg, số đo 82-62-92

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-18
Nguyễn Thị Thanh Thủy SBD 445, cao 1m67, số đo 82-61-93
LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-19
... đêm thi sau đã thành 1m69, số đo 84-61-94

Chiếu theo thể lệ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã nêu rõ điều kiện dự thi, trong đó có nhiều điểm liên quan đến “nhân trắc học”: Có vẻ đẹp tự nhiên, chưa sinh con, chiều cao 1m63 trở lên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng chuyển đổi giới tính. Như vậy, phần khám nhân trắc học là cần thiết và không thể thiếu.

Việc khám nhân trắc gồm 2 phần chính, gồm 1/ phần đo đạc: thí sinh được đo cân nặng, chiều cao đứng, chiều cao ngồi; các vòng cơ thể: vòng ngực, vòng bụng, vòng mông (thường được gọi là “vòng 1, vòng 2, vòng 3”), vòng đùi... 2/ phần nhận xét: gồm việc ghi nhận mức độ thẳng của chân, sự cân xứng của cơ thể (cột sống, vai, hông...), làn da, các biểu hiện (nếu có) của can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, các vết xăm...

Dụng cụ đo đạc là đồ chuyên biệt riêng để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và được chuẩn hóa quốc tế. Thước dùng để đo các ứng viên hoa hậu nằm trong một cặp dụng cụ Martin, bao gồm cả thước đo chiều cao, cân nặng, các chỉ số hình thể. Hoa hậu Việt Nam khi tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới cũng sẽ được đo bằng chính loại thước này.

Với sự chính xác, tỉ mỉ như BTC Hoa hậu Việt Nam đã đảm bảo ở trên, việc số đo thí sinh bỗng nhiên "nở ra - co vào" có thể hiểu đó là do lỗi của dụng cụ đo, lỗi của các bác sĩ đo đạc chưa chính xác, lỗi người đánh máy, hay lỗi ở khâu nào trong việc công bố con số thật sự tới những người theo dõi, quan tâm?

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-20
Nguyễn Thị Phượng SBD 026, cao 1m73...

LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-21
... và giờ là 1m74...
LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-22
Nguyễn Thị Minh Trang SBD 232, cao 1m68 đêm thi trước...
LẠ LÙNG: Số đo nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 phồng xẹp bất thường qua 3 vòng thi-23
Và cũng vẫn là Nguyễn Thị Minh Trang SBD 232 nhưng đã cao thành 1m70 đêm thi sau...

Trước đó, trả lời trên Zing, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khẳng định: "Năm nay, chúng tôi chưa nhìn thấy thí sinh cao dưới 1,7m có sự thể hiện vượt trội so với thí sinh có chiều cao nổi bật. Nói như vậy không có nghĩa các bạn dưới 1,7m không có cơ hội ở hoa hậu. Bạn cao 1,67m vẫn lọt top 10".

Nếu đúng là "thấp vẫn intop" như lời Trưởng ban tổ chức tuyên bố, thì việc co giãn các chỉ số nhân trắc học của thí sinh Hoa hậu Việt Nam như thế này phải giải thích sao cho hợp lý hợp tình? 

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://2sao.vn/so-do-nhan-trac-hoc-cua-thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-2020-phong-xep-bat-thuong-n-243081.html?fbclid=IwAR0g4iezC4wpO0ALbRYras2m20fP9MEmvFPIRpJu7hh9JAlz7IxmtT6_hps

Hoa hậu Việt Nam


Giải mã cơn sốt ‘Quật mộ trùng ma’
Phim kinh dị “Quật mộ trùng ma” có hướng đi đúng đắn khi khai thác yếu tố kinh dị tâm linh đậm chất Á Đông. Song, kịch bản phim còn một vài hạn chế khiến câu chuyện chưa thực sự thuyết phục.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.