Minh Hằng mang thai con đầu lòng

Nhà sản xuất "Bẫy ngọt ngào" cho biết cô đang mang thai con đầu lòng. Minh Hằng hạnh phúc khi được thực hiện thiên chức làm mẹ.

Tối 3/3, Minh Hằng thông báo về việc cô mang thai con đầu lòng sau 9 tháng kết hôn. Nữ diễn viên chia sẻ: "Sau 3 chuyến bay, suốt 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn thót tim nhiều lần cùng bác sĩ, hôm nay Hằng xin được trân trọng thông báo, chồng được bổ nhiệm chức vụ làm bố full-time và không được phép tăng lương".

Nữ chính Chị chị em em 2 đăng kèm hình ảnh của chồng cùng "đơn xin làm bố full-time" để bày tỏ hạnh phúc của đôi trẻ trong lần đầu thực hiện thiên chức làm bố mẹ.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới vợ chồng Minh Hằng.

Minh Hằng mang thai con đầu lòng-1

Minh Hằng mang thai con đầu lòng sau 9 tháng kết hôn.

Minh Hằng tổ chức lễ cưới vào tháng 6/2022 tại Vũng Tàu. Hôn lễ quy tụ đông đảo nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Khả Ngân, Gil Lê, Phạm Quỳnh Anh, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Khả Như, Diệu Nhi…

Nữ diễn viên giữ kín danh tính về chồng cho đến lúc cưới. Minh Hằng cho biết cô muốn giữ sự riêng tư cho nửa kia.

Chồng của Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt Đông Quang (Đức Hòa, Long An). Theo thông tin trên website, công ty này được thành lập năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may.

Ngoài ra, doanh nhân Quốc Bảo còn đứng tên đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp khác, cũng có trụ sở tại tỉnh Long An.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/minh-hang-mang-thai-con-dau-long-post1408649.html?fbclid=IwAR1Y4rJQq4kQTQ2FQg1bx3O1Mn10ZJoWKaLmfNHCtXhMoIt9E_qXKsQDw_A

Minh Hằng


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.