Nhà tài trợ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chấm dứt hợp đồng, khởi kiện ông Nawat

Hong Thong Lottery Office - nhà tài trợ chính của Miss Grand International - thông báo chấm dứt hợp đồng và chuẩn bị khởi kiện ông Nawat.

Trang TNews đưa tin Giám đốc điều hành công ty xổ số trực tuyến tại Thái Lan Hong Thong Lottery Office, đồng thời là nhà tài trợ chính của Miss Grand International (MGI - Hoa hậu Hòa bình quốc tế) đã chính thức chấm dứt hợp đồng và nộp đơn kiện ông Nawat Itsaragrisil về hành vi đăng tải thông tin sai lệch tại Sở cảnh sát Phra Khanong. Ngoài ra, ít nhất 10 người bình luận sai lệch, phỉ báng cũng có liên quan đến vụ việc.

Nhà tài trợ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chấm dứt hợp đồng, khởi kiện ông Nawat-1

Phía công ty Hong Thong Lottery Office có mặt tại đồn cảnh sát Phra Khanong để nộp đơn kiện ông Nawat Itsaragrisil.

Vụ việc bắt nguồn do ông Nawat Isarakraisil đăng thông tin sai lệch vào ngày 16/10 về việc công khai thông tin khách hàng, vi phạm điều lệ bảo vệ thông tin khách hàng của công ty Hong Thong Lottery Office. Phía ông Nawat đơn phương bóp méo tin tức, gây mất uy tín và thiệt hại hàng triệu baht cho công ty Hong Thong Lottery Office.

Nhà tài trợ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chấm dứt hợp đồng, khởi kiện ông Nawat-2

Ông Nawat đăng tải bài viết chứa thông tin sai lệch, gây thiệt hại lớn cho nhà tài trợ lên Facebook.

Cụ thể, ngày 16/10/2022 ông Nawat đã có bài đăng trên facebook cá nhân của mình với nội dung: “Khi trao tiền cho người trúng giải nhất xổ số, bạn xin xem vé số trúng giải nhưng họ không cho phép, có nên đi chụp hình lúc trao tiền để PR không? Xin ý kiến từ fanclub”.

Ông Thitapa Thanasappreecha - Giám đốc công ty Hong Thong Lottery Office - chia sẻ rằng đối tác kinh doanh cần phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu có bất cứ điều gì không hiểu, phải thảo luận thay vì đăng bài lên mạng xã hội. Ngoài ra, ông sẽ không chấp nhận lời xin lỗi từ ông Nawat và nhấn mạnh "chỉ tiền mới có thể giải quyết vấn đề".

Nhà tài trợ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chấm dứt hợp đồng, khởi kiện ông Nawat-3

Đơn kiện ông Nawat Isarakraisil - Chủ tịch Miss Grand International.

Sau đêm thi chung kết Miss Grand International 2022 tại Indonesia, scandal xoay quanh Chủ tịch Nawat Itsaragrisil cùng cuộc thi Miss Grand International xuất hiện dồn dập. Ông đang đối diện nhiều luồng dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín cuộc thi.

Nhà tài trợ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chấm dứt hợp đồng, khởi kiện ông Nawat-4

Ông Nawat Isarakraisil đang vướng phải nhiều scandal, trong đó có lùm xùm chê bai ngoại hình Miss Grand Việt Nam Đoàn Thiên Ân.

Cụ thể sau cuộc thi, ông Nawat Itsaragrisil cho biết lý do đại diện Việt Nam Thiên Ân không có mặt trong top 10 vì có phần hình thể không cân đối "lưng dài, hông to", không đáp ứng được tiêu chí hình thể của cuộc thi. Tối 30/10, BTC cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 công bố hoa hậu Philippines – Roberta Angela Tamondong thay thế hoa hậu Mauritius - Yuvna Rinishta là á hậu 5 nhưng không nêu lý do lựa chọn.

Sau cuộc thi, trang Instagram của cuộc thi đã tụt hơn 2 triệu người theo dõi. Ngoài ra, khán giả còn bức xúc khi đêm thi chung kết trở thành nơi để ông Nawat khiêu khích chiến tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khi để dòng chữ "MU" trên quả địa cầu bị chữ "MGI" (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) đánh bật ra.

Theo VietNamNet


Hoa hậu Hòa bình Quốc tế


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.