Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đỗ Thanh Hải: Khiến Vân Dung khốn khổ, Xuân Bắc "ngả mũ"

Luôn khiến mọi người nể trọng trong công việc nhưng Đỗ Thanh Hải cũng hay "khơi mào" những trò đùa vui vẻ.

Người đàn ông quyền lực đứng đằng sau thành công của hàng loạt phim truyền hình

Theo thông tin mới nhất được VTV cập nhật, tại Quyết định 1468/QĐ-TTg ngày 25/9/2020, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Rất nhiều nghệ sĩ đã đồng loạt gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng, kính trọng đối với "ông trùm" phim truyền hình - người đã đứng sau hàng loạt bộ phim tên tuổi như "Xin hãy tin em" (1997), "Của để dành" (1998), "Phía trước là bầu trời" (2001), "Nhà có ba chị em gái" (2006), "Chạm tay vào nỗi nhớ" (2013", "Đi qua mùa hạ" (2017)...

Bên cạnh đó, ông chính là người tham gia làm đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất cho nhiều chương trình để lại dấu ấn trong lòng khán giả như "Gặp nhau cuối tuần" (2000 - 2006), "Thư giãn cuối tuần" (2010 - 2015), kế nhiệm đạo diễn Khải Hưng - làm nên thương hiệu của chương trình "Táo Quân - Gặp nhau cuối năm"...

Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đỗ Thanh Hải: Khiến Vân Dung khốn khổ, Xuân Bắc ngả mũ-1

Ông Đỗ Thanh Hải, sinh ngày 29/4/1973, tốt nghiệp thủ khoa đại học, chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 1996, tốt nghiệp Thạc sỹ nghệ thuật điện ảnh, truyền hình năm 2010, từng học tập và đào tạo chuyên môn về ngành truyền hình tại DW - Học viện Deutsche welle, CHLB Đức năm 2008.

Những giải thưởng của ông có thể kể đến: "Giải Đạo diễn xuất sắc nhất" - Giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2006, "Giải Cánh diều vàng phim truyện video xuất sắc nhất" năm 2006, "Giải Cánh diều bạc phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất" năm 2001 (không có giải vàng), 2 huy chương vàng phim truyền hình Liên hoan truyền hình năm 2000 và 2006...

Vợ ông là NSƯT Đặng Châu Anh từng tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy, Học viện Âm nhạc Việt Nam. Từ năm 1997 tới nay là giảng viên khoa Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy. Hiện đang là Tổ trưởng tổ Chỉ huy tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia.

Ngoài ra, NSƯT Châu Anh còn được mệnh danh là người người phụ nữ không tuổi. Bởi dù đã ở tuổi xấp xỉ 50 nhan sắc cô vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp.

Trong một lần hiếm hoi nói về chồng trên Vnexpress, NSƯT Châu Anh từng tâm sự: "Anh Hải rất có trách nhiệm với gia đình".

Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đỗ Thanh Hải: Khiến Vân Dung khốn khổ, Xuân Bắc ngả mũ-2

Ông Đỗ Thanh Hải và vợ

Những trò nghịch của người đàn ông tài năng, tình cảm

Theo lời kể của những danh hài từng gắn bó hơn chục năm với chương trình Táo Quân, Đỗ Thanh Hải sống tình cảm, quan tâm đến mọi người nhưng cũng rất "nghịch ngợm".

NSND Công Lý từng chứng kiến một kỉ niệm từ thời sinh viên của Đỗ Thanh Hải khi cả hai cùng học học một trường Đại học. Hôm ấy cả lớp lên đường Thanh Niên (Hà Nội) để chụp ảnh trả bài, gặp một nhóm con gái không quen biết đang ngồi ăn dưa hấu.

Cả lũ thách nhau ai ăn được dưa hấu thì người đó thắng. Thế là Đỗ Thanh Hải tiến tới miệng thì nói chuyện hỏi thăm như từng quen biết, tay thì bổ dưa hấu ăn. Chiến tích hôm ấy của Đỗ Thanh Hải khiến những người bạn từ thời thanh niên đến giờ vẫn còn nhớ.

NSƯT Vân Dung từng là "nạn nhân" của trò nghịch từ Đỗ Thanh Hải. Cô kể: "Anh Đỗ Thanh Hải thì nghịch thôi rồi, mà toàn trò độc, lạ. Tôi đã không ít lần chao đảo vì những trò nghịch ngợm của anh ấy.

Chẳng hạn, có lần làm chương trình ở dưới Mỹ Đình xong, mọi người rủ đi ăn nhưng tôi lại đi về. Đang trên đường về thì anh Hải gọi điện kêu: "Dung, quay lại ngay lập tức! Long, Bắc đang đánh nhau đây này. Chúng nó chuẩn bị từ mặt nhau rồi".

Tôi sợ quá mới gọi điện cho cả Long và Bắc, thì bên nào cũng hùng hổ, giận dữ đòi từ mặt nhau, lôi đủ mọi chuyện này nọ vào.

Tận một tuần sau, chúng tôi làm chung một chương trình với nhau. Lúc này, tôi mới tá hỏa lên. Vì không giảng hòa được cho hai người nên tôi cũng chẳng dám diễn.

Anh Hải tiếp tục gọi điện cho tôi, hỏi đã giảng hòa chưa. Thế rồi, anh ấy lại hẹn tôi gặp cả Bắc và Long. Tới lúc này, mãi 6 tháng sau, tôi mới biết mình bị ba ông ấy lừa. Tôi bực mình mà không làm gì được. Tôi điên lắm, nhưng cứ nhìn thấy mặt anh Hải là lại buồn cười.

Rồi một lần khác, tôi đi tiệc với mấy ông ấy về, mở túi ra thấy nguyên 4 cái vỏ chuối và một cái chặn đũa trong đó. Lúc đó, tôi mới ớ người vì ngớ người ra là ngồi cạnh ông Đỗ Thanh Hải".

NSND Tự Long thì kể: "Nghịch ngợm thì nhiều lắm kể làm sao hết. Có hôm chúng tôi đi diễn nước ngoài, dừng lại chốt nghỉ ven đường. Trong không gian tất cả chỉ có một màu tuyết trắng, mọi người đang tạo dáng rất đẹp để chụp ảnh thì Đỗ Thanh Hải đứng sau bất ngờ xồ ra 1 cái, tất cả 15 người ngã sấp mặt xuống tuyết và có được 1 bức ảnh để đời".

Còn NSƯT Xuân Bắc nhận định: "Đỗ Thanh Hải quả là 1 tay ghê gớm. Hắn là một trong số những người nghịch ngầm, nghịch dai đến mức khó chịu. Đã có lần tôi nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thanh Hải và nói thế nọ thế kia, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt nhơn nhơn đáp lại".

Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đỗ Thanh Hải: Khiến Vân Dung khốn khổ, Xuân Bắc ngả mũ-3

Luôn tạo không khí vui vẻ cho mọi người nhưng trong công việc, Đỗ Thanh Hải luôn khiến mọi người "tâm phục khẩu phục" và vô cùng trân trọng.

"Anh Hải thực sự là người vừa có đức vừa có tài, được tất cả mọi người yêu quý. Thời buổi này hiếm có người sếp nào như anh ấy", Vân Dung tâm sự.

NSND Tự Long thì cảm nhận trong Đỗ Thanh Hải hội tụ đủ 3 yếu tố cần có của một con người là TÂM, TRÍ, TÍN.

Cùng làm công việc quản lý quản lý như Đỗ Thanh Hải, Xuân Bắc cho biết: "Ngoài ra còn là một người có kĩ năng lãnh đạo, kiểm soát tình hình rất tốt.

Anh ấy nghịch ngợm tinh quái nhưng cũng rất rạch ròi trong công việc. Các anh em ở Nhà hát kịch Việt Nam hay bảo Xuân Bắc làm việc như trâu bò, nhưng cỡ trâu bò như tôi cũng phải thốt lên rằng Đỗ Thanh Hải không phải người thường về khả năng làm việc. Không hiểu anh ấy lấy năng lượng ở đâu ra mà nhiều thế!".

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/pho-tong-giam-doc-dai-thvn-do-thanh-hai-khien-van-dung-khon-kho-xuan-bac-nga-mu-162202909074006105.htm

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.