Tân Hoa hậu Đại dương 2017: Tôi tổn thương vì ảnh chế, nhan sắc thực không xấu tệ đến vậy!

Ngân Anh cho rằng mình đã bị đánh giá bất công, vì nhan sắc thực tế của cô không xấu thậm tệ đến mức như vậy.

Ngân Anh cho rằng mình đã bị đánh giá bất công, vì nhan sắc thực tế của cô không xấu thậm tệ đến mức như vậy.

Cơ quan chức năng vào cuộc trước những sai phạm của Ban tổ chức cuộc thi

Liên quan đến những lùm xùm của cuộc thi Hoa hậu đại dương 2017, mới đây, Cục Nghệ thuật - Biểu diễn đã có công văn yêu cầu Ban tổ chức báo cáo sự việc.

Tân Hoa hậu Đại dương 2017: Tôi tổn thương vì ảnh chế, nhan sắc thực không xấu tệ đến vậy!

Cụ thể liên quan đến thông tin tân Hoa hậu từng phẫu thuật thẩm mỹ, Cục Nghệ thuật - Biểu diễn cho rằng điều này đã vi phạm quy định tại Điều 19 Nghị định 79/2012/NĐ-CP: "Thí sinh tham dự cuộc thi nhan sắc trong nước phải có vẻ đẹp tự nhiên.

Mọi cuộc thi Hoa hậu, người mẫu ở Việt Nam đều phải tuân thủ quy định thí sinh chưa thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ".

Trước đó, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ phần sụn mũi. Tuy nhiên, trước khi tham gia cuộc thi, cô đã tháo bỏ phần sụn thẩm mỹ ra, gửi kết quả chụp X-quang cho Ban giám khảo và được thông qua phần nhân trắc.

Theo quan điểm của Ngân Anh thì việc từng "trùng tu", sau đó bỏ phần chỉnh sửa đi, thì vẫn được coi là vẻ đẹp tự nhiên?!

Trưởng BTC cuộc thi - ông Võ Việt Chung cũng đã lên tiếng trên báo chí về sự việc. Ông có cùng quan điểm với tân Hoa hậu về vấn đề thẩm mỹ. 

Ông cũng cho rằng thí sinh này độn mũi cách đây vài năm nhưng đã tháo ra, vì vậy, khi đến với cuộc thi này, nhan sắc của Ngân Anh là tự nhiên.

Cựu Hoa hậu Đại dương 2014 bày tỏ ý định trả lại ngôi vị vì liên tục bị coi thường

Trong diễn biến liên quan tới những lời tố cáo của Hoa hậu đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo về những cư xử thiếu tôn trọng của Ban tổ chức, mới đây, cô đã bày tỏ thái độ khá mạnh mẽ trên trang cá nhân.

Trong phần trò chuyện với một người bạn về việc này, Đặng Thu Thảo đã khẳng định: "Từ nay sẽ không là Hoa hậu đại dương nữa. Và sẽ làm những việc xứng đáng hơn".

Đồng thời, trong bài phỏng vấn mới nhất, Đặng Thu Thảo cũng cho biết trong buổi tối ngày 29/10, cô đã "chạm mặt" với Trưởng Ban tổ chức Võ Việt Chung.

Thế nhưng, thay vì một cuộc giảng hòa như mong đợi của mọi người có mặt, thì Võ Việt Chung tiếp tục mắng cô ngay chỗ đông người.

Còn về việc trả lại ngôi vị Hoa hậu, cô cho biết: "Tôi đã gìn giữ, trân trọng danh hiệu "Hoa hậu Đại dương" suốt 3 năm qua.

Tôi cũng có được vị trí nhất định, mọi người yêu quý nên cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đến ngày hôm nay, danh hiệu "Hoa hậu Đại dương" bị chính ban tổ chức hạ thấp.

Tôi nghĩ rằng, những cố gắng, nỗ lực suốt thời gian của mình thì thà dùng danh hiệu "Hoa hậu Quốc tế Việt Nam" (cô từng đại diện quốc gia thi Miss International 2014 - PV) thì xứng đáng hơn".

Tân Hoa hậu Đại dương 2017: Tôi tổn thương vì ảnh chế, nhan sắc thực không xấu tệ đến vậy!
Cựu Hoa hậu Du lịch rất bức xúc trước cách hành xử của Ban tổ chức cuộc thi

Hoa hậu Ngân Anh: "Lúc em tỏa sáng nhất thì không được ghi lại"

Còn nhân vật chính của những ồn ào diễn ra trong suốt những ngày qua - tân Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh thì cho biết cô cảm thấy tổn thương trước những lời chê bai và những bức ảnh chế của dân mạng về nhan sắc của mình.

Ngân Anh cho rằng mình đã bị đánh giá bất công, vì nhan sắc thực tế của cô không xấu thậm tệ đến mức như vậy.

Trong đêm chung kết, do mắc lỗi trang điểm nên nhan sắc của Ngân Anh bị "dìm" thảm hại. Thêm vào đó, thời điểm chụp và góc chụp cũng gây bất lợi cho cô nàng. "Lúc em tỏa sáng nhất lại không được ghi lại", Ngân Anh phân trần.

Tân Hoa hậu cũng cho rằng trước cô, có rất nhiều Hoa hậu từng bị ném đá về nhan sắc. Thế nhưng sau đó những người đẹp này đều chứng minh được bản thân bằng cách hoàn thiện mình hơn và đóng góp cho cộng đồng. Ngân Anh cũng sẽ đi theo hướng đó.

Tân Hoa hậu Đại dương 2017: Tôi tổn thương vì ảnh chế, nhan sắc thực không xấu tệ đến vậy!
Ngân Anh cho biết cô bị tổn thương vì những lời chê bai của dân mạng
Theo Trí thức trẻ

Hoa hậu Đại dương

Ngân Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.