Vợ hai Vân Quang Long tố chị hai Mimi là vợ kết hôn giả với chồng mình, phủ nhận chuyện làm gái bia ôm

Sau những ồn ào, Linh Lan - vợ hai cố ca sĩ Vân Quang Long mong mọi chuyện im ắng. Hi vọng được nhận tình thương từ bố mẹ của cố ca sĩ.

Sau những ồn ào, Linh Lan - vợ hai cố ca sĩ Vân Quang Long mong mọi chuyện im ắng. Hi vọng được nhận tình thương từ bố mẹ của cố ca sĩ.

Chào Linh Lan, câu chuyện "đấu tố" giữa chị Mimi và Linh Lan thời gian qua cũng khá ồn ào. Trong khi người nhà không ai lên tiếng, vậy vai trò của chị Mimi hiện tại trong gia đình anh Vân Quang Long là gì?

Vai trò của chị Mimi trước đây trong gia đình anh Vân Quang Long là vợ kết hôn giả với anh Long. Người đó không đủ tư cách để tôi gọi là chị hai và tôi không thể tôn trọng chị ấy. Rất nhiều người biết chị Mimi làm giấy tờ kết hôn giả với anh Long để lấy tiền.

Chẳng qua họ im lặng vì họ tế nhị thôi. Nếu chị Mimi muốn giúp đỡ anh Long như người thân trong nhà đã không nói đến tiền bạc. Việc làm của chị có lẽ tự lương tâm của chị ấy sẽ phải trả lời với vong linh của anh Long. Trong lễ giỗ 49 ngày của anh Long, cộng đồng mạng đều nhìn thấy hình ảnh chị ấy leo lên trên bàn nhảy nhạc sàn và không tôn trọng di ảnh của anh Long khi bàn thờ còn đang nghi ngút khói ngay chỗ đó. Chắc chắn những người yêu thương anh Long sẽ không thể chấp nhận được hình ảnh phản cảm này. Vị trí của chị Mimi là gì, hãy để mọi người tự nhận xét và đánh giá.

Trước khi anh Vân Quang Long mất, mối quan hệ giữa anh ấy và chị Mimi như thế nào?

Anh Vân Quang Long là chồng tôi cho nên bất cứ chuyện gì ở bên Mỹ anh ấy cũng tâm sự với tôi. Vì thế, tôi biết rõ mối quan hệ giữa anh Long và chị Mimi như thế nào. Anh Long đã nhiều lần rất bất mãn với chị Mimi trong chuyện tiền bạc và nhiều chuyện khác nữa, cho nên anh ấy đã phải dọn ra ngoài để mướn phòng ở riêng.

Nếu chị Mimi thật sự tốt với chồng tôi chắc chắn anh Long sẽ không bao giờ phải dọn đi. Vì tôi hiểu được mọi câu chuyện nội tình bên trong cho nên chị ấy ghét tôi và đấu tố tôi với mục đích là bịt miệng tôi lại. Vì vong linh của anh Vân Quang Long mà tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết. Dù tôi bị đe dọa khi phơi bày ra sự thật thì tôi cũng không sợ vì ở đâu cũng có pháp luật cả.

Vợ hai Vân Quang Long tố chị hai Mimi là vợ kết hôn giả với chồng mình, phủ nhận chuyện làm gái bia ôm-1

Mọi người đều bất ngờ với thông tin Linh Lan từng là gái bia ôm hay vòi tiền của Vân Quang Long, phá vỡ hạnh phúc của anh và Ái Vân. Vậy chị có thể chia sẻ thực tế câu chuyện như thế nào?

Anh Long là một người đàn ông rất đào hoa nên anh ấy đi đến đâu cũng có nhiều phụ nữ vây quanh. Mọi người đã ngộ nhận tôi với những người phụ nữ khác. Thực tế, tôi chưa bao giờ làm gái bia ôm như một số lời đồn đoán sai sự thật. Tôi rất oan trong chuyện này.

Khi anh Long đến với tôi, lúc đó, tôi đã về quê được một năm, anh Long đã lái xe xuống quê và nói với mẹ tôi là đã chính thức li dị vợ và thuyết phục mẹ tôi để anh ấy được phép quen tôi bằng cách đưa giấy li dị của anh cho mẹ tôi xem, không có chuyện tôi phá vỡ hạnh phúc của gia đình của anh Long và chị Ái Vân. Thời gian đó, sự nghiệp anh Long đã là hai bàn tay trắng nên càng không có chuyện tôi vòi tiền anh ấy. Bởi thế, có những câu chuyện rất oan ức mà tôi chỉ cầu nguyện vong linh của anh Long phù hộ giải oan cho tôi. Anh Long luôn tự hào khoe hình ảnh tôi và con gái trên khắp các mặt báo và dẫn tôi đi khắp mọi nơi công khai.

Nếu không sai trong câu chuyện này từ những lùm xùm ảnh hưởng danh dự của mình, sao chị không thử tìm hiểu kĩ và nhờ cơ quan chức năng giải quyết?

Tôi mong được cơ quan chức năng bênh vực cho thân phận mẹ góa con côi của tôi. Vì hiện tại có những kênh YouTube đang cố tình kiếm tiền trên nỗi oan ức của tôi và luôn vu khống tôi trong tất cả mọi chuyện. Tôi mong công an cũng như hội bảo vệ phụ nữ và trẻ em sẽ lên tiếng giúp tôi.

Tôi thiết tha mong những người có thẩm quyền hãy tìm cách để mẹ con tôi đuợc bình yên. Hai kênh Youtube phá rối tinh thần tôi rất nhiều. Họ đang giết tôi từng ngày qua những câu chuyện vu khống làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Họ muốn giết chết cả tương lai của con tôi nên ngày nào họ cũng bêu xấu mẹ con tôi và chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại. Tôi xin những người công tâm hãy giúp đỡ và bảo vệ mẹ con tôi.

Linh Lan chia sẻ rất kính trọng và thương bố mẹ anh Long, tại sao chính bản thân mình không về thăm ông bà thường xuyên để kết nối lại, dù họ không chấp nhận nhưng "mưa dầm thấm lâu"?

Tôi vẫn chờ thời gian sẽ có câu trả lời cho chuyện ba mẹ anh Long và bé Helen. Chuyện đâu còn đó, tôi không hấp tấp vì không muốn hai bác bị khó xử khi hai bác đã tuyên bố nhiều lần là không chấp nhận tôi. Phận làm con tôi chỉ biết cam chịu. Nếu như anh Long còn sống có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết trong vui vẻ dù có phải bằng mặt không bằng lòng. Còn bây giờ anh Long đã mất, hoàn cảnh đã rẽ sang hướng khác, tình cảm ông bà nội dành cho bé Helen như thế nào chỉ còn chờ vào lòng nhân từ của hai bác mà thôi chứ không ai có thể can thiệp được.

Vợ hai Vân Quang Long tố chị hai Mimi là vợ kết hôn giả với chồng mình, phủ nhận chuyện làm gái bia ôm-2

Hiện tại, ông bà nội có chấp nhận bé Helen không, chị có dẫn bé về thăm họ không?

Lúc trước, khi anh Long còn sống ông nội vẫn thương bé Helen. Bà nội cũng có khoảng cách nhưng không đến nỗi quá khắt khe. Chắc có lẽ tất cả cũng vì nể anh Long cho nên mọi nguời đều nhường nhịn nhau.

Có khi nào chị muốn ngồi lại nói chuyện với Ái Vân chưa, có muốn kết nối tình chị em không? Cùng nhau nuôi dạy các con, vì những đứa trẻ đó thực chất cũng cùng máu mủ của Vân Quang Long?

Tất cả đều phải do từ trái tim của mỗi người phát xuất ra cho 3 đứa con của anh Long. Tình cảm không thể ép buộc được mà phải là tự mình muốn, mọi chuyện mới trở nên nhẹ nhàng. Tôi chấp nhận mọi thứ xảy đến một cách tự nhiên.

Sau khi anh Long mất, nguồn thu nhập hiện tại của chị là từ đâu. Công việc của mình bây giờ là gì?

Sau khi anh Long mất, mẹ con tôi đang sống nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ ruột tôi. Bé Helen còn nhỏ nên tôi vẫn phải chăm con toàn thời gian ở nhà. Nhiều mạnh thường quân cũng giúp đỡ mẹ con tôi và những số tiền đó đang nằm trong sổ tiết kiệm riêng cho Helen. Tôi rất cảm ơn tình yêu thương của mọi người dành cho mẹ con tôi dù rằng tôi chưa bao giờ mở miệng xin ai điều gì nhưng họ vẫn âm thầm giúp tôi. Tôi tin là anh Long linh thiêng sẽ dẫn dắt những người tốt đến trong cuộc đời của mẹ con tôi, để giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vợ hai Vân Quang Long tố chị hai Mimi là vợ kết hôn giả với chồng mình, phủ nhận chuyện làm gái bia ôm-3

Vợ hai Vân Quang Long tố chị hai Mimi là vợ kết hôn giả với chồng mình, phủ nhận chuyện làm gái bia ôm-4

Vợ hai Vân Quang Long tố chị hai Mimi là vợ kết hôn giả với chồng mình, phủ nhận chuyện làm gái bia ôm-5

Từ khi Vân Quang Long mất, chị có gọi điện thoại cho ông bà nội bé Helen không, ông bà có kết nối nói chuyện với cháu chứ?

Tôi hoàn toàn im lặng vì có chắc gì tôi đã được đón tiếp khi tôi muốn nói chuyện với ông bà nội của bé Helen. Qua lời khuyên của mọi người tôi đã chấp nhận sự thật và cứ để thời gian sẽ an bài.

Sau những ồn ào tai tiếng, gia đình Linh Lan có bị ảnh hưởng không?

Mẹ tôi và chị gái tôi luôn bên cạnh tôi bất cứ lúc nào tôi cần vì họ rất thương tôi. Chắc chắn rằng những vu khống oan ức bởi những kênh Youtube không có tình người cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của cả gia đình tôi. Chính vì vậy, tôi rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để dẹp đi những kênh Youtube đang "hả hê" trên nỗi oan ức của tôi.

Thực hư câu chuyện mọi người bảo chị là người “vòi tiền”, vậy chính bản thân mình nghĩ như thế nào?

Tôi không bao giờ là kẻ "vòi tiền". Khi tôi có con với anh Long, anh ấy vẫn thường xuyên gửi tiền và chúng tôi cùng nhau nuôi con. Ai hiểu tôi xin cám ơn, còn nếu những người khác cứ thích xuyên tạc theo ý của họ, tôi cũng đành chịu vì cuộc đời mình không phải sống chỉ để đi giải thích và bắt họ phải hiểu mình. Trời cao có mắt, tôi vẫn sống rất tốt với luơng tâm của mình và chung quanh tôi vẫn đang có rất nhiều người hiểu tôi và yêu thương mẹ con tôi.

Cảm ơn Linh Lan về buổi trò chuyện này!

 Theo Công lý và xã hội

Vợ hai Vân Quang Long tố chị hai Mimi là vợ kết hôn giả với chồng mình, phủ nhận chuyện làm gái bia ôm-6Sao
Người vợ cũ sống điềm đạm, ân nghĩa của cố ca sĩ Vân Quang Long

Vân Quang Long


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.