Theo CCTV, nạn nhân là một người đàn ông họ Liu, hiện sống ở Thượng Hải. Trong đơn trình báo lên cảnh sát, Liu cho biết anh tình cờ quen một người con gái trẻ tự xưng là Jiao qua mạng xã hội.
![]() |
![]() |
Sau một thời gian chuyện trò, tìm hiểu qua lại, Jiao dần chiếm được lòng tin và tình cảm của bạn trai. Khi "bạn gái" xin giúp đỡ với lý do nhà có người bị bệnh cần tiền gấp, Liu đã chuyển ngay 200.000 Nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng).
Anh cho biết không hề nghi ngờ gì vì Jiao đã gửi cho xem ảnh chụp căn cước và hồ sơ bệnh án của "người nhà bị bệnh". Mãi tới gần đây, sau nhiều tháng "yêu xa" và yêu cầu gặp mặt liên tục bị "bạn gái" từ chối, Liu mới nhận ra mình bị lừa.
Theo cảnh sát địa phương, ngoài trường hợp của Liu, họ cũng tiếp nhận nhiều đơn trình báo khác trên cùng địa bàn với kịch bản lừa đảo tương tự. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và mối liên hệ giữa các vụ việc, cảnh sát đã tìm ra nhóm lừa đảo.
Những kẻ lừa đảo đã sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra video và hình ảnh tĩnh chân thực về những cô gái trẻ xinh đẹp để làm "bẫy nhử".
Hơn 60 điện thoại di động, hơn 250 thẻ SIM dùng để đăng video, một tập kịch bản và danh sách liên lạc của gần 1.000 nạn nhân trên khắp Trung Quốc, đã được cảnh sát tìm thấy tại ngôi nhà của kẻ cầm đầu.
Quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục tiến hành.
Theo Vietnamnet