Một số khách hàngphản ánh, để có được vé máy bay về quê tết Tân Mão, họ vừa phải cắn răng bỏtiền mua vé hạng thương gia!
3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưngngười đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM, có nhu cầu về miền Trung, miềnBắc ăn Tết, gần như không còn mua được vé máy bay, nhất là những chặngTP.HCM - Vinh/Huế/Đà Nẵng/Hải Phòng/Quy Nhơn…
Chị Thu Trang, nhân viên mộtcông ty truyền thông ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết công ty của chị đượcnghỉ Tết ngày 29.1.2011 (tức 25.12 âm lịch) nên chị đăng ký vé của hãngVietnam Airlines (VNA) đi Huế, ngày 29.1, vào lại TP.HCM ngày 8.2. Nhưng đểđi được ngày này, chị buộc phải mua vé hạng thương gia, với giá khứ hồi lênđến 4,2 triệu đồng, chưa tính phí phục vụ 88.000 đồng, thuế VAT là 420.000đồng. Tổng cộng chị phải chi gần 5 triệu đồng, gấp đôi giá vé phổ thông củatuyến này.
Còn chị Linh, nhân viên một công ty ở Q.10, TP.HCM mua vé về Hải Phòng ngày27.1, trở vào TP.HCM ngày 6.2, cũng không mua được vé phổ thông, phải cắnrăng mua vé hạng thương gia linh hoạt, lên đến 3.350.000 đồng/vé/chặng (chưabao gồm phí phục vụ và thuế VAT). “Muốn có vé, mình phải làm thương gia. Chỉtiền một chiều đi đã ngốn hơn tháng lương. Cũng vì vậy mà tôi chỉ dám đi mộtchiều. Nếu không “săn” được vé tàu, chiều vào phải chịu cực đi xe đò thôi”,chị Thu Trang than thở.
Đại diện của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA), cho biết hiệnđường bay TP.HCM - Vinh/Huế hầu như kín chỗ từ 24 tết - 30 tết. Chiều ngượclại từ mùng 6 - 8 tết cũng không còn. Riêng các đường bay giữa TP.HCM - HàNội/Đà Nẵng, với tần suất khai thác nhiều và nhiều hãng khai thác, nên đếnngày 13.10, vé về tết của cả VNA lẫn JPA vẫn chưa căng thẳng. Tuy nhiên,theo đại diện của hãng hàng không JPA, lượng khách đặt vé đang tăng cao.
![]() |
Hiện tại, vé tuyến ngắn những ngày cận Tết của một số hãng hàng không đã được đặt hết |
Theo anh Hoàng Hữu Lợi, phòng bán vé của đại lý Én Việt, hiện căng nhấtlà chặng lẻ, ít hãng khai thác. Như các chặng TP.HCM - Huế/Quy Nhơn/Vinh/HảiPhòng đã không còn vé. So với Tết năm 2010, thì vé không sốt bằng, do cóthêm hãng mới vào khai thác đường bay nội địa, là Air Mekong. Ngoài ra, JPAdự kiến cũng sẽ tăng thêm nhiều chuyến, phục vụ người dân đi lại trong dịpTết. Tuy nhiên, giá vé năm nay tăng cao hơn năm trước, bình quân tăng300.000 đồng/vé/chặng.
Theo kinh nghiệm của anh Lợi, các hãng sẽ tăng chuyến, tung thêm những đợtbán vé khác, vì năm nào nhu cầu đi lại mùa Tết cũng lớn. “Không có chuyệnđầu cơ vé máy bay. Bởi các đại lý mua vé đều mua trên hệ thống của các hãng,và không thể đổi tên, cũng như đổi ngày bay”, anh Lợi nói. VNA cũng cam kếtcó kế hoạch tăng chuyến bay, số ghế cũng sẽ tăng theo, để phục vụ nhu cầu đilại dịp Tết. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể vẫn chưa được công bố.
Còn JPA đang lên kế hoạch tăng chuyến trên một số đường bay dịp tết. Dự kiếnJPA sẽ thuê thêm 1 máy bay Airbus A320 vào giữa tháng 10, để phục vụ kếhoạch tăng chuyến trong dịp Tết. Ngoài ra, JPA sẽ tiếp nhận thêm 10 - 12 máybay A320 mới, để thay thế cho toàn bộ máy bay Boeing 737 - 400 khi hết hạnhợp đồng thuê vào cuối năm 2013.
Ông Trương Thành Vũ, Giám đốc Thương mại và Dịch vụ Air Mekong, cho biếtđang tập trung hoàn thiện công tác vận hành trong những ngày đầu thành lập,đầu tháng 11.2010, Air Mekong mới có lịch bay Tết. Hiện nay, mỗi ngày hãngđã khai thác 34 chuyến, với hơn 3.000 ghế. Ngày Tết sẽ tăng thêm một sốchuyến bay ở những đường bay có lượng khách đi lại cao. Với chính sách giálinh hoạt, nhằm hướng tới nhiều đối tượng hành khách, ông Vũ khuyên kháchhàng không quá căng thẳng chuyện vé.
Lý giải việc các hãng chưa công bố phục vụ nhu cầu Tết, mà vé đã hết, đạidiện JPA nói vé Tết cũng không khác gì vé ngày thường, khi luôn được mở bánthường xuyên. Khách hàng có nhu cầu thì vào website các hãng đặt mua, hoặcđến các đại lý. “Chỉ khi nào có chương trình bán vé lệch đầu, hoặc có kếhoạch tăng chuyến, các hãng mới công bố. Nhưng sẽ còn những đợt bán vé tiếptheo, khi tăng chuyến”, đại diện JPA trấn an.
Theo quy định, đường bay có cự ly dưới 300km, mức tối đa khung giá cước là682.000 đồng/vé/chặng; từ 300 đến dưới 500 km là 864.000 đồng; 500 km đếndưới 850 km là 1,182 triệu đồng, từ 850 km trở lên là 1,819 triệu đồng. Hiệngiá trần của tuyến TP.HCM - Hà Nội là 2,030.000 đồng/chặng, đây là giá caonhất.
Theo Đình Sơn
Đất Việt