Từ 29-3 đến 2-4 tới, sẽmở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Tiến Dũng (nguyên Tổng Giám đốc PMU18, BộGiao thông Vận tải) cùng 9 đồng phạm bị cáo buộc các tội tham ô tài sản, khôngtố giác tội phạm.

Đây là vụ án tham ô xảy ra tại dựán xây dựng cầu Bãi Cháy, đồng thời cũng là vụ án thứ ba mà Bùi Tiến Dũng phảiđối mặt trong một loạt sai phạm khi còn đương chức Tổng giám đốc PMU 18.

Trong số 10 bị cáo, ngoài Đỗ KimQuý (nguyên Phó TGĐ PMU 18) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm” (theo quyđịnh tại Điều 314, Khoản 1-BLHS), 9 bị cáo còn lại đều bị truy tố về tội “Tham ôtài sản” (theo quy định tại Điều 278-BLHS) gồm Bùi Tiến Dũng cùng 8 đồng phạm:

Nguyễn Vũ Nam (nguyên trưởngphòng triển khai dự án 6, PMU 18), Nguyễn Công Dũng (nguyên chuyên viên phòngtriển khai dự án 6), Nghiêm Phú Sơn (nguyên phó phòng triển khai dự án 6), LêMinh Giang (nguyên phó phòng triển khai dự án 5, PMU 18), Nguyễn Hữu Minh(nguyên giám đốc điều hành gói thầu BC1, dự án xây dựng cầu Bãi Cháy).

Nguyễn Hữu Long (nguyên giám đốcđiều hành gói thầu BC3, dự án xây dựng cầu Bãi Cháy), Trần Đức Hùng (nguyênchánh văn phòng tư vấn, dự án xây dựng cầu Bãi Cháy), Nguyễn Việt Dũng (nguyêngiám đốc điều hành gói thầu BC3 từ tháng 11-2003 đến tháng 4-2004, sau đó NguyễnViệt Dũng ốm, Nguyễn Hữu Long được bổ nhiệm thay từ tháng 6-2004).

Trước khi vụ án được đưa ra xétxử, ngày 14-7-2009, Phạm Tiến Dũng ốm chết. Hội đồng xét xử phiên tòa này có 5người, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lê Thị Hợplàm chủ tọa.

Theo Sắp xét xử Bùi Tiến Dũng và 9 đồng phạm