Do thiếu tiền chơi điện tử,Phạm Bá Minh (20 tuổi, ở thôn 2, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa) đã ratay giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng VKS ND tỉnh ThanhHóa, Phạm Bá Minh thường bỏ học đi chơi điện tử. Do nợ nhiều mà không có tiềntrả, để ý thấy bà Vũ Thị Cành (ở thôn Cẩm Hoàng 2, xã Vĩnh Quang, huyện VĩnhLộc, Thanh Hóa) có đôi bông tai và dây chuyền vàng, nhà lại neo người, nên Minhnảy sinh ý định cướp tài sản đem bán lấy tiền sử dụng.

Sát hại hai bà cháu lấy tiền chơi điện tử
Bị cáo Phạm Bá Minh nghe toà tuyên án.

Sáng 1/3/2010, Minh đến nhà anhPhạm Minh Dong (bác họ Minh) chơi nhìn thấy con dao sắc anh Dong vẫn dùng để chẻnan. Để thực hiện việc giết bà Cành, Minh lấy dao đem đến giấu vào lùm cây gầnnhà bà này. Sau đó, Minh đi chơi và về nhà chờ đến khuya để thực hiện hành vicủa mình.

1h sáng ngày 4/1/2010, Minh đi bộđến gần nhà bà Cành, lấy dao và trèo qua tường vào nhà. Qua ánh đèn, Minh thấybà Cành và cháu gái đã ngủ say. Thận trọng, hắn tiến lại, tay trái vén màn, tayphải vung dao lên chém liên tiếp vào mặt vào đầu bà Cành làm bà bất tỉnh, nằmgục xuống giường.

Lúc này, cháu Phạm Thị Nhật Linh(5 tuổi- cháu ngoại bà Cành) ngồi dậy bật khóc. Sợ bị lộ, Minh vung dao chémnhiều nhát vào người làm cháu Linh gục xuống.

Nghĩ rằng, hai bà cháu đã chết,Minh giật dây chuyền và bông tai bỏ vào túi rồi cầm dao chạy ra bờ sông Mã(thuộc địa phận bến Đồng, thôn Cẩm Hoàng, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc) némxuống sông nhằm phi tang, rồi rửa tay chân. Sau đó tên sát thủ về nhà chị ChuThị Nhiên (ở cùng thôn) nói dối là bị bố đánh nên xin chị Nhiên cho ngủ nhờ quađêm.

Vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọngtrên đã cướp đi sinh mạng của cháu Phạm Thị Nhật Linh và gây tổn hại 86,57% sứckhỏe bà Cành. Với hành vi phạm tội “Giết người”, “Cướp của”, ngày 17/5, HĐXXTAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án tử hình đối với Phạm Bá Minh, buộc bị cáo phảibồi thường 76 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo Ngọc Diễm – ThuHuyền
Sát hại hai bà cháu lấy tiền chơi điện tử