Phiên tòa xét xử sát thủ Na Uy ngày hôm nay tại Oslo kết thúc với bản án 21 năm tù giam dành cho Anders Behring Breivik.



Sát thủ NaUy Anders Behring Breivik

Bản án này cũng phù hợp với những gì mà Breivik muốn, và chấm dứt phiên tòa kéo dài 10 tuần lễ để luận tội đối với vụ xả súng kinh hoàng vào tháng Bảy năm ngoái tại Na Uy, khiến 77 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, trong đó có nhiều thanh thiếu niên.

Bản án nhận được sự đồng lòng từ nhiều phía, và khi được tuyên, trong phòng xử án đầy những tiếng xì xào. Bản thân Breivik lắng nghe tuyên án với một nụ cười kỳ lạ.

Anders Behring Breivik đã được đưa tới Phiên tòa Quận Oslo vào khoảng 9h30' giờ địa phương. Bản án được tuyên vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương (tức 3h chiều giờ Hà Nội).

Breivik - người đàn ông Na Uy 33 tuổi đã tự nghĩ ra nhiệm vụ phải đẩy những người Hồi giáo ra khỏi châu Âu, cài bom vào xe khiến 8 người thiệt mạng ngay tại các trụ sở của chính phủ tại Oslo ngày 22//7/2011. Sau đó, Breivik đã xả súng khiến 69 người khác thiệt mạng trong một trại hè trên đảo Utoeya.

Tại phiên tòa trước đó, Breivik từng tuyên bố rằng bản án 'thích hợp' nhất với hắn là: 'một là trắng án, hai là tử hình' , và cho rằng "21 năm tù giam là một hình phạt không thỏa đáng".

Tuy nhiên, khi được hỏi là liệu hắn muốn phiên tòa xử hắn tội chết hay không, hắn trả lời: "Không, nhưng tôi có nghĩ đến việc đó. Tôi sẽ không thừa nhận 21 năm tù giam, nó thật lố bịch". 

Trong suốt thời gian xử án, Breivik chưa từng tỏ ra ăn nay hay hối lỗi, nhưng đã có lần khóc và đòi 'chịu tội' sau khi đã hoàn thành 'nhiệm vụ'.

Breivik chỉ gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân vô tội trong vụ gài bom, nhưng không có lời nào đối với những thanh thiếu niên thiệt mạng trong trại hè trên đảo Utoeya.

Theo VNN