Cho đến nay, Navibank SG đãxong thỏa thuận với Trường Giang, Văn Hải, Hoàng Vương (B.Bình Dương), Tài Em(ĐT Long An), Văn Phong (K.Khánh Hòa), Được Em (CS Đồng Tháp), họ cũng đang ráoriết “săn” chữ ký của Lee Nguyễn…

Navibank SG bắt đầu chiến dịchchuẩn bị cho mùa bóng mới của mình bằng chuyến tập huấn tại Vũng Tàu từ ngày hômqua (18/10). Trong chuyến đi về miền biển rèn thể lực, các ngôi sao một thời củaB.Bình Dương như Trường Giang, Hoàng Vương, Văn Hải đã có mặt. Dẫu những conngười trên không còn được trọng dụng ở đất Thủ Dầu, nhưng họ vẫn chưa phải làhàng phế thải.

Trong những năm gần đây, xu thếcầu thủ thành phố bỏ về Bình Dương đầu quân khá phổ biến. Giờ, khi Navibank SGbỏ tiền thu hút tài năng từ Bình Dương ngược về thành phố đang gây sự chú ý đặcbiệt của người hâm mộ bóng đá TPHCM.

Sau lần “chết hụt”, Navibank SG muốn

Lee Nguyễn đang trong tầm ngắm của Navibank SG

Đề tài Navibank SG lấy người củaB.Bình Dương sẽ còn thu hút hơn nữa, nếu như đội bóng của HLV Mai Đức Chung hoàntất việc đàm phán mua Lee Nguyễn, cầu thủ từng có thời được đánh giá là ngoạibinh hàng đầu V- League và công khai muốn rời khỏi B. Bình Dương.

Nếu Navibank SG lấy được LeeNguyễn, sau khi đã nhận được cái gật đầu của các tuyển thủ như: Tài Em, Đào VănPhong, Được Em, Quang Hải, đội bóng thành phố chắc chắn sẽ gia nhập hàng ngũnhững đội “chiếu trên” tại V - League 2011, chí ít là trên lý thuyết. Đấy làchưa tính đến các ngoại binh khác vừa được HLV Mai Đức Chung tuyển mộ từ chuyếnđi Đức cũng sẽ có mặt ở TPHCM trong những ngày sắp tới.

Sau lần “chết hụt” ở mùa giảiV-League 2010, Navibank SG đã cho thấy rõ quyết tâm thay đổi một cách triệt để.Hàng loạt động thái vừa qua của họ trên thị trường chuyển nhượng cho thấy rõNavibank SG đang ôm tham vọng “lột xác” mạnh mẽ để thoát khỏi chỉ tiêu khiêm tốntrụ hạng ở mùa giải 2011.

Ngoài những ngôi sao vừa đưa về,đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn đang theo đuổi vụ tranh chấp thủ thành nhậptịch Phan Văn Santos, sau khi có thông tin Santos đã hoàn tất việc đàm phán hợpđồng với B.Bình Dương và cả V.Ninh Bình.

Theo Kim Điền
Dân Trí