
Lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho hay, từ tháng 5 đến nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đã bước vào giai đoạn phục hồi mạnh.
Trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam luôn ở mức rất thấp, kim ngạch mỗi tháng không vượt 100 triệu USD. Tháng 4, xuất khẩu sầu riêng mới nhích lên hơn 100 triệu USD.
Sang tháng 5, xuất khẩu sầu riêng bắt đầu hồi phục khi đạt 204 triệu USD. Tuy nhiên, lũy kế 5 tháng, xuất khẩu sầu riêng chỉ đạt 387 triệu USD, giảm gần 58% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đến tháng 6, xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng mạnh, đạt hơn 300 triệu USD. Riêng tháng 7, sầu riêng xuất khẩu ước đem về 350 triệu đến 400 triệu USD.
“Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt hơn 1 tỷ USD trong 7 tháng”, lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam nói và cho biết, ngành sầu riêng tỷ USD của Việt Nam đang lấy lại nhịp xuất khẩu sau “cú sốc” chất cấm vàng O và cadimi.

Ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT), cho biết, những tháng gần đây, xuất khẩu sầu riêng tăng đáng kể, đặc biệt là với sầu riêng đông lạnh.
Theo ông Đạt, từ nay đến cuối năm sẽ là giai đoạn cao điểm xuất khẩu khi sầu riêng Tây Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch. Cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để thúc đẩy xuất khẩu.
Đáng chú ý, cuối tháng 6 vừa qua, đoàn công tác của GACC đã đi kiểm tra thực địa tại vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng và các phòng thí nghiệm ở nước ta.
Qua kiểm tra, đoàn của GACC đánh giá cao công tác quản lý và triển khai các giải pháp mà Việt Nam đã cam kết. Đồng thời, đoàn cũng cam kết sẽ có báo cáo để xuất khẩu sầu riêng thông suốt trong những tháng cuối năm, ông Đạt chia sẻ.
Trước đó, cuối tháng 5, GACC chính thức cập nhật thêm 829 mã số vùng trồng và 131 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam. Lũy kế đến hết tháng 5, nước ta có hơn 1.400 mã số vùng trồng sầu riêng (đã trừ đi các mã số bị thu hồi) được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.
Việc mở rộng danh sách mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.
Cùng thời điểm, lãnh đạo Bộ NN&MT đã hội đàm với Tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc. Hai bên thống nhất phối hợp tháo gỡ vướng mắc về xuất khẩu sầu riêng, mở “luồng xanh” với các mặt hàng quả tươi khi vào vụ thu hoạch cao điểm, trong đó có sầu riêng.
Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Thanh Nam đánh giá, xuất khẩu sầu riêng đang có chiều hướng tốt. Bởi, chúng ta đã xử lý tốt vấn đề chất vàng O và cadimi. Do đó, từ nay đến cuối năm xuất khẩu sầu riêng sẽ lấy lại đà tăng trưởng.

Theo VietNamNet