Một độc giả của chúng tôi lại tiếp tục gửi tới những thông tin có liên quan đếnnhững bộ đồ diễn của Sao Việt có dấu hiệu "chôm chỉa" ý tưởng của các hãng thờitrang lớn.



Trong tuần vừa qua,vụ scandal liên quan đến một mẫu thiết kế được diễn viên Tăng Thanh Hà mặctrong sự kiện Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam được dư luận hết sức quan tâm. Vụviệc này những tưởng sẽ góp thêm một trường hợp cần được xem xét rõ ràng về nạnxâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thời trang, vốn khá khó khăn trongviệc xác định thế nào là ăn cắp hay chỉ là học hỏi. Thế nhưng, tới thời điểmnày, có thể hiểu sự im lặng của những nhân vật có liên quan đến chiếc đầm TăngThanh Hà mặc là cách làm "chìm xuồng" sự ồn ào từ dư luận.

Sau Tăng Thanh Hà, Minh Hằng, Phương Vy mặc hàng nhái?
Ba mẫu thiết kế của NTK Hoàng Hải (trái) và các mẫu của Zuhai Mura (phải) trong scandal năm 2009
Sau Tăng Thanh Hà, Minh Hằng, Phương Vy mặc hàng nhái?
 
Sau Tăng Thanh Hà, Minh Hằng, Phương Vy mặc hàng nhái?
 

Nhà thiết kế Hoàng Hải đãlên tiếng về chiếc đầm "nhái" bị cho là tác phẩm sáng tạo của mình và đểngỏ khả năng sẽ kiện nếu như trang tin điện tử đăng tin của một độc giảkhông đưa ra những lời đính chính chính thức. Chưa rõ các động thái tiếptheo của NTK như thế nào nhưng hiện nay, trang tin điện tử đăng tin về vụviệc sao chép không đưa ra bất cứ thông tin nào thêm về vụ việc. Tuy nhiên,ngày 10/11, chúng tôi lại nhận được một email từ độc giả kangta @gmail.comvới tiêu đề: "Hoàng Hải cũng là kẻ copy chuyên nghiệp" và một email khác từđộc giả nongdan..@yahoo.com dẫn nguồn từ một blog thuộc Yahoo Việt Nam nêurõ các mẫu thiết kế của NTK này là một sự sao chép trắng trợn.
 
Tuy nhiên, các dẫn chứng này thực ra là một scandal liên quan đến NTK nàytrong năm 2009 khi một loạt các mẫu thiết kế của NTK này có hiện tượng "songsinh" với các mẫu của hãng thời trang nổi tiếng Zuhai Mura. Mặc dù đã lêntiếng chính thức về vụ việc nhưng không phải khán giả hâm mộ thời trang nàocũng "đồng hành" với cách giải thích của NTK Hoàng Hải.

Sáng hôm qua (18/11), chúng tôi đã nhận được một thắc mắc từ độc giả cóemail: con_qui...@yahoo.com. Trong thắc mắc của mình, độc giả đã nêu rõ haibộ đồ diễn của Minh Hằng và Phương Vy trong các show trình diễn gần đây cóthể tiếp tục là những sản phẩm "nhái bén" lại các mẫu thiết kế của các hãngthời trang lớn:

"Mình thấy bộ trang phục biểu diễn khoenội y của Minh Hằng được đăng trong bài "Bỏng mắt" với trang phục "khoethân" của Sao Việt rất giống với trang phục trong bộ sưu tập Xuân Hè 2010của Sophia Kokosalaki. Không biết có phải là một sự trùng ý tưởng không. Vàbộ váy mà Phương Vy mặc trong đêm Gala 1 Vietnam Idol thì nhìn giống chiếcváy độc đáo trong bộ sưu tập Valentino Haute Couture Thu Đông 2010. Nếu màlà hàng Au (thật) thì Phương Vy quả chơi trội khi bỏ tiền ra mua 1 bộ váy xaxỉ như thế. Giá của nó chắc không dưới 15.000 USD".

Dẫn nguồn từ thắc mắc của độc giả, chúng tôi đã tìm đến các thiết kế gốcđược độc giả phản ánh. Dưới đây là hình ảnh của các ca sĩ có đồ trình diễnkhá giống với các mẫu được đăng trên trang chủ của các hãng thời trang.

Sau Tăng Thanh Hà, Minh Hằng, Phương Vy mặc hàng nhái?
Phương Vy mặc một mẫu thiết kế trong BST Valentino Haute Couture Thu Đông 2010 hay đang diện hàng nhái?
Sau Tăng Thanh Hà, Minh Hằng, Phương Vy mặc hàng nhái?
Bộ trang phục của Minh Hằng liệu có bị ảnh hưởng bởi mẫu thiết kế trong Bộ sưu tập Xuân Hè 2010 của Sophia Kokosalaki

Những năm gần đây, làng giải trí Việt chứng kiến nhiều trường hợp copy, "xàonấu" trong rất nhiều lĩnh vực. Nhưng, từ sau sự kiện đạo nhạc ca khúcTuổi 16 của nhạc sỹ Quốc Bảo vàTình thôi xót xa của NS Bảo Chấn,chưa thấy việc mạnh tay thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của các cơ quanchức năng.

Mối quan tâm của nhiều người tiêu dùng Việt Nam hay với những khán giả, độcgiả theo dõi mảng đời sống giải trí không đơn thuần chỉ là việc nêu danhtính của những trường hợp vi phạm mà qua đó còn là việc cảnh báo, thông báovới các cơ quan chức năng nhằm làm trong sạch môi trường hành nghề cho nhữngngười đang cống hiến sức sáng tạo nghệ thuật. Đây cũng là tiền đề để bảo vệnhững nhà thiết kế, nhạc sỹ,...trước nguy cơ bị xâm hại chất xám khi bị saochép ý tưởng từ nước ngoài, ca khúc Vầngtrăng khóc của NS Nguyễn Văn Chung bị sử dụng trái phép ở nước ngoàimà chưa có sự đồng ý, xin phép từ tác giả là một ví dụ.

Theo 2Sao