Nếu như mọi năm, hếtmùng 5 Tết, đường phố Hà Nội bắt đầu tấp nập trở lại, cũng là lúc nhiều cửa hàngrục rịch mở hàng đầu năm. Tuy nhiên, năm nay do nghỉ Tết dài, vì vậy nhiều cửahàng vẫn đóng cửa im lìm hoặc chỉ mở hàng lấy ngày đẹp.
Cửa hàng, cửa hiệu vẫn đóng cửa cài then
Sáng mùng 6 Tết, dạo qua các tuyến đường ChùaBộc, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn,… nhiều cửa hàng vẫnđóng cửa cài then, một số khác thì mở cửa nhưnghàng hóa thì lộn xộn, ngổn ngang và chưa có nhânviên làm việc.
Một số mặt hàng kinh doanh mạnhvào dịp trước Tết như quần áo, đồ nội thất, đồ điện máy, thì vẫn im lìm đóng cửado khách không có nhu cầu vào dịp đầu năm mới.
![]() |
Nhiều cửa hàng trên đường Tôn Đức Thắng vẫn đóng cửa cài then |
Chị Phượng bán quần áo ở chợ Kim Liên mở hàngngày mùng 5 Tết cho biết: "Ra Giêng là hàng quầnáo ế ẩm lắm vì người ta đã đi đổ xô mua quần áotừ trước Tết. Nhưng nghe nói mùng 5 đẹp ngày nêntôi chỉ mở hàng để lấy ngày thôi, rồi sau đó lạinghỉ dài để đi lễ chùa. Cũng không kiếm đượckhách mở hàng đầu xuân nên mấy người bán hàngquay ra giúp nhau mở hàng!"
Các dịch vụ như ngân hàng, bưuđiện, chuyển phát nhanh cũng chưa mở cửa vì hầu hết nhân viên đều đang trongthời gian nghỉ Tết.
Chị Xuân (Tôn Đức Thắng, Hà Nội)sau Tết muốn gửi một tiền và quà sang cho cậu con trai đang học ở Úc nhưng cũngđành phải gác lại vì các đơn vị nhận chuyển hàng hiện đang nghỉ Tết, phải đếnmùng 9 âm lịch (tức 22 dương lịch) mới bắt đầu mở cửa làm việc bình thường.
Năm nay, mở hàng sớm nhất vẫn là các cửa hàng bán rau, hoa quả, ...đa số các cửahàng này đều mở cửa từ mùng 2, mùng 3 Tết để phục vụ nhu cầu mua thực phẩm củangười dân.
Tuy mở cửa nhưng hoạt động buôn bán vẫn khá trầm lắng. Chị Hoa, một tiểu thươngở chợ Ngã Tư Sở (Hà Nội) cho biết: “Đầu năm mới mở hàng bán lấy may là chính chứcũng ít người mua, đa số các mặt hàng rau quả, thủy sản còn bán chạy, chứ nhữngthực phẩm như thịt lợn, thịt gà cũng ế lắm vì người dân đa phần đã tích lũy từtrong năm”.
![]() |
Một số cửa hàng quần áo mở hàng lấy ngày đẹp |
Gánh hàng rong đắt hàng
Trong khi các cửa hàng, cửa hiệu vẫn chưa rụcrịch khai trương thì các cửa hàng ăn, cửa hànghoa và những gánh hàng rong lại khá đắt hàng.
Năm nay nghỉ Tết dài cũng là cơ hội để nhiềuhàng ăn tấp nập hơn mọi năm. Anh Bình (nhân viênmột nhà hàng trên đường Văn Cao, Hà Nội) chobiết:
“Từ mùng 4 Tết cửa hàng anh bắt đầu khaitrương và có rất nhiều khách tới ăn lẩu đầu năm.Mỗi ngày cửa hàng anh tiếp đón khoảng 100 kháchhàng, đủ mọi lứa tuổi, tuy không đông như dịpcuối năm nhưng so với cùng thời điểm này nămngoái thì tăng hơn hẳn”.Đặc biệt, dịp đầu nămcũng là khoảng thời gian nhàn rỗi và dư dật vềkinh tế nên việc được nghỉ dài ngày khiến nhucầu ăn uống, tụ tập, hội họp bạn bè đầu xuâncũng tăng cao.
Các cửa hàng hải sản là điểm thu hút được nhiềukhách nhất vì sau những ngày Tết chìm ngập trongcác món ăn truyền thống thì hải sản tươi sốngđược coi là món ăn hấp dẫn nhất đối với thựckhách.
Không chỉ các hàng ăn, nhiều hàng hoa đã mở hàngtừ sớm để phục vụ nhu cầu đầu năm. Trong nhữngngày này, nhu cầu mua hoa quả đi lễ, cúng đầunăm của người dân cũng rất lớn nên hầu hết nhữngngười bán hoa quả không để lỡ cơ hội bán hàngcủa mình đã mở hàng từ sớm.
Ngoài ra, vào ngày đầu tiên của một năm mới, nhucầu mua những lẵng hoa tươi của các công sở cũngtăng cao.
![]() |
Những người bán hàng rong khá đắt hàng dịp đầu năm mới |
Những người bán hàng rong qua các tuyến phố cũngrất đắt hàng. Đầu năm, do đồ ăn đã được tích lũykhá nhiều từ trong năm, nên nhiều bà nội chợ rấtngại đi chợ chỉ để mua một vài thứ lặt vặt. Vìvậy, nếu thiếu thứ gì thì tốt nhất là chờ mấyngười gánh hàng rong đi qua mua cho tiện, đồ lạitươi ngon.
Tuy nhiên, do chưa có nhiều ngườibán cạnh tranh, nên người bán hàng rong cũng ra giá đắt hơn thường lệ. Nhiều mặthàng rau, người mua phải chấp nhận với giá đắt gấp đôi thời điểm trước Tết.
Theo Nguyễn Yến