Gọi hàng chục cuộc điện thoại màcô giúp việc vẫn không thèm nghe máy, chị Nga nhấp nhổm không yên vì đã đến ngàyđi làm mà vẫn chưa có ai trông em bé.
Loạn nhà vì… osin nghỉ Tết
Cô bé giúp việc tên Loan đã làm cho gia đình chị đượchơn 2 năm nay, con bé nhanh nhẹn, tháo vát, nên được vợ chồng chị rấtquý. Ngán cảnh tìm người giúp việc, nhất là tìm được người ưng ý lạicàng khó, nên trước Tết, chị Nga lì xì hậu hĩnh cho cô bé. Tiền lương,tiền thưởng Tết, lại quà cáp, quần áo cho cô giúp việc về quê chơi Tết.
![]() |
Nhiều gia đình rơi vào cảnh dở khóc, dở cười vì chưa tìm được người giúp việc |
"Cô bé hứa như đinh đóng cột là đúng mùng 6 Tết sẽlên, vì hai vợ chồng phải đi làm trong khi bé con chưa đến lớp học. Đúnghôm mùng 5, mình đã gọi điện đến hàng chục cuộc mà cô bé vẫn không nghemáy. Ra vào không yên, chưa biết gửi bé My ở đâu để hai vợ chồng còn đilàm”, chị Nga sầu não than.
Cũng trong tình cảnh giống chị Nga, chị Maiđang sốt sắng tìm người giúp việc bởi cô osin cũng gọi điện lên xin nghỉthêm vài ngày Tết. Sáng tới cơ quan, chị nhấp nhổm không yên vì con bémới hơn một tuổi đang ở nhà với bà ngoại. “Nhờ mãi bà ngoại mới sangtrông con cho vợ chồng được mấy hôm. Nhưng cụ cũng đã nhiều tuổi, hai bàcháu ở nhà tôi không yên tâm được”. Cứ một tiếng, chị lại gọi điệnmột lần, giờ nghỉ trưa, chị lại đi hơn 10km về nhà, cho con ăn, nấu cơmcho bà ngoại.
Mấy ngày nay, vợ chồng anh Phương cũng thường xuyênlên mạng, tìm người giúp việc. Rao tin, tìm trên web, đến các trung tâmmôi giới, hỏi bạn bè, người thân… nhưng đều không tìm được người ưng ý.Tính mãi không được, cuối cùng, mùng 6 anh đi làm, chị phải ở nhà trôngcon. Còn hôm nay, thay phiên, chị đi làm, anh xin nghỉ ở cơ quan, dẫncon đi chơi. “Xin nghỉ một hai hôm thì còn được chứ làm sao nghỉ tớichục ngày để đợi tìm được người. Trưa nay tranh thủ về, thấy nhà cửa lộnxộn, hai bố con đánh vật cho nhau ăn mà thấy oải quá. Đến bao giờ mớitìm được người giúp việc để hai vợ chồng còn yên tâm đi làm”, chịNgọc, vợ anh nói.
Sau Tết, osin tha hồ hét giá
![]() |
Tìm người giúp việc sau Tết không dễ |
Mặc dù đang rất cần tìm người giúp việc, nhưng vợchồng chị Lan vẫn “choáng” vì cô giúp việc được người quen giới thiệu“hét” giá cao ngất. “Bạn tôi cũng giới thiệu là cô giúp việc này làmrất tốt, được việc lại tin tưởng chỉ mỗi giá hơi cao. Nhưng quen biếtnên chắc giá cũng “mềm” hơn chút. Đến lúc thỏa thuận hai vợ chồng suýtngất khi biết cô giúp việc đòi lương 2,5 triệu/tháng, chưa kể các điềukiện khác “đi kèm”. Nên dù rất cần người cơm nước, trông con nhỏ nhưngvợ chồng tôi cũng chưa dám quyết, lương công chức, chỉ đủ nuôi osin”.
Mấy ngày hôm nay, vợ chồng anh Hùng cũngtrong công cuộc “kiếm tìm osin” bởi cô giúp việc đã xin nghỉ, vợ chồnganh nhờ bạn bè, anh em ở quê tìm giúp mà vẫn chưa ra. “Người mình thấyđược chút thì giá cao, người giá hợp lý thì lại không thạo nấu ăn, hoặcquê gần họ lại muốn cuối tuần về thăm nhà… Thôi thì hàng trăm lý do đểđến giờ vợ chồng tôi vẫn mỏi mắt ngóng người giúp việc”, anh Hùng chohay.
Theo nhiều gia chủ cho biết, osin hiện nay khá sànhsỏi trong việc “làm giá” với gia chủ. Họ đưa ra hàng chục lý do để nghỉviệc sau Tết như: Công việc nhàm chán, chủ nhà khó tính, tìm được côngviệc tốt hơn, nhớ gia đình… Thậm chí, nhiều osin còn mặc cả với gia chủnếu lên đúng ngày thì sẽ được thưởng thêm gì, hay đòi hỏi gia chủ nhiềuquyền lợi cao hơn.
Giá của người giúp việc sau Tết cũng bị đẩy lên cao.Nếu như năm ngoái, giá thuê một người giúp việc dao động từ 1.200.000 – 1.500.000đ/tháng, thì hiện nay, giá thuê một người bị đẩy lên từ1.500.000 – 2.000.000đ/tháng. Mặc dù tiền công cao như vậy, nhưng tạicác trung tâm hiện xảy ra tình trạng “cháy” người giúp việc, còn nếu giachủ thuê được osin thì chưa chắc đã tìm được một người giúp việc vừa ý.
Nhiều osin cũng tự động tăng giá. Nếu là người đi làmlâu, thạo các việc như chăm trẻ em, người già thì giá dao động từ1.500.000 – 2.500.000đ/tháng, thậm chí ngay cả những người mới lần đầuđi làm osin cũng có giá thuê cao ngất ngưởng, nhưng nhiều gia đình vẫnphải cắn răng chịu đựng bởi đầu năm biết thuê người ở đâu.
Theo Afamily