Báo chí Đức những ngày gần đây tràn ngập một làn sóngtranh cãi xung quanh vấn đề “quan hệ đồng giới” ở bóng đá nước nước này.

Michael Becker, người đại diện của đội trưởng tuyển Đức Michael Ballacktrong hơn 10 năm qua, đã tiết lộ những việc động trời khi trả lời phỏngvấn. Một phóng viên của tờ New German Men, Aleksander Osang kể lại chitiết cuộc nói chuyện của mình với Becker ngay trước thềm vòng chung kếtWorld Cup.
Scandal của bóng đá Đức: Cơn bão đồng tính
Bóng đá Đức đang "nổi sóng" vì vấn đề "quan hệ đồng giới"

Theo đó Becker đã nói ra vài cái tên trong đội tuyểnquốc gia là gay và cũng úp mở một cầu thủ quốc tế nổi tiếng (có thể làBallack?) đang sẵn sàng chỉ tên “đám gay” của Mannschaft. Khi được Osanggợi ý về giới tính một gương mặt mới của đội tuyển quốc gia tới Nam Phi,Becker – cũng là luật sư có hạng – nói anh ta “nửa gay”.

Osang nói Becker miêu tả một số cầu thủ là chải chuốt,khéo léo và thanh lịch – phong cách của phần đông các cầu thủ dưới thờiJoachim Loew cũng như của vị HLV này. Điều này hoàn toàn tương phản vớisự mạnh mẽ, nam tính có phần hung bạo của thế hệ Mannschaft trong quákhứ.

Tuy nhiên ông cũng ca ngợi phong cách chơi bóng nhẹnhàng, uyển chuyền đã giúp Đức đứng thứ vị trí thứ 3 chung cuộc tạiWorld Cup. Theo tờ Der Spiegel, khi Osang tâm sự tới vấn đề nhạy cảm nàyvới các đồng nghiệp, ông hy vọng sẽ thu hút được sự quan tâm nhưng “họchỉ gật gà gật gù”.

Scandal của bóng đá Đức: Cơn bão đồng tính

Theo lời của Becker kể lại thì khi ông còn đại diệncho Ballack từ hồi anh còn thi đấu cho Bayer Leverkusen cách đây hơn 10năm, ông bị sốc bởi lời phát biểu của của CLB: “Tại Bayer Leverkusen,chúng tôi chẳng có vấn đề gì với việc các cầu thủ quan hệ đồng tính”.Thậm chí sau đó, LĐBĐ Đức chẳng thèm đưa ta lờn bình luận nào còn HLVLoew nói “sẽ không cúi đầu quá thấp” để phản ứng.

Nhưng đây lại là điều cực kỳ cấm kỵ trong làng bóng đáthế giới. Trước đây, chỉ có một trường hợp duy nhất từng thú nhận làgay, tất nhiên là sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Marcus Urban – mộtngười Đức. Các chuyên gia nhận định khoảng 10% các cầu thủ chơi bóng tạiBundesliga đều là gay.

Becker không lên tiếng bác bỏ hay xác nhận những lời nói của Osang,nhưng ông nói mọi việc chỉ là “hiều lầm” và cho biết cuộc phỏng vấn nàylà “không chính thức” nên các phóng viên có quyền thay đổi nội dung. Nhàbáo Osang nói ông vấn “đứng vững vàng” sau bài viết của mình, đồng thờicảm ơn Becker đã tiết lộ cho ông “một chuyện khó tin mà tôi ngay lập tứcviết vào sổ tay của mình và Becker dường như chẳng có ý chống đối gìcả”.

Theo Thể thao Văn hóa