Sex toy (hay “đồ chơi” tình dục)không còn khái niệm hiếm hoi hay quá cấm kị, nhưng hiện chúng chỉ đến với nhữngai quan tâm chủ yếu qua tham khảo từ “phương tiện truyền thông”.
Nếu tạm chấp nhận sự hữu dụng củadụng cụ tình dục trong chừng mực thì lời khuyên muôn thuở dành cho các thượng đếvẫn là chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.
Khó khăn làm nảy sinh nhu cầuthay thế… tự tạo dụng cụ. Phương tiện “cây nhà lá vườn” giúp chủ nhân thỏa cùnglúc hai mục đích vừa bí mật tự biên tự diễn vừa không phải nhọc công tìm kiếm,tốn tiền. Hiển nhiên “đồ thủ công” không thể sánh với “hàng công nghiệp” về độtinh xảo, công suất và hiệu quả, nhưng cái đáng lo hơn là những mối nguy về vấnđề vệ sinh, chấn thương.
![]() |
Nếu tạm chấp nhận sự hữu dụng của dụng cụ tình dục trong chừng mực thì lời khuyên muôn thuở dành cho các thượng đế vẫn là chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng (ảnh internet) |
Cụ thể, sản phẩm tự cung tự cấpkhó bì được hàng sản xuất hàng loạt về kiểu dáng, nguyên liệu, độ trơn, độ antoàn… Với một môi trường nhạy cảm như cơ quan sinh dục nam - nữ thì bao nhiêu“quy chuẩn” bị bỏ qua sẽ dẫn đến bấy nhiêu ẩn họa, có khi trầm trọng.
Các phòng cấp cứu bệnh viện từngtiếp nhận không ít trường hợp chấn thương do sex toy gây ra, trong đó không íttừ đồ tự tạo. Thực tế, hầu hết bệnh nhân đều chống chế “cơ chế bệnh sinh” vìngượng, nhưng không khó nhận ra những vết thương do sex toy, đặc biệt với đồ tựchế.
Một số “nhà sáng chế” tại gia còngắng sao chép công nghệ tiên tiến, chẳng hạn dụng cụ tạo độ rung dùng động cơđiện. Ở đây xuất hiện thêm mối nguy về an toàn điện (tiếp xúc trực tiếp cơ thể,trong môi trường ẩm, kể cả việc vệ sinh thường xuyên), nhiễm độc, hoặc mất kiểmsoát gây tai nạn. Nhiều dụng cụ thay thế có nguồn gốc từ tự nhiên, thậm chí từđồ gia dụng, chủ yếu do hình thức na ná của chúng với đồ thật. Nguy cơ từ đây,không chỉ là vấn đề vệ sinh, “sứt đầu mẻ trán” mà còn là vấn đề nấm mốc, ký sinhtrùng…
Sau cùng là vấn đề tâm lý. Khôngvẻ vang gì với sex toy, nên thông thường người dùng phải khá chật vật việc bảomật, với hàng chính quy đã thế thì với sản phẩm tự tạo càng gian nan. Không maybị phát giác, nếu so độ xấu hổ thì đồ tự chế có phần hơn bởi nó mang bộ mặtphóng đãng rõ nét hơn.
Ngoài ra, ngay cả ưu điểm chuyệntrong nhà thì cả đồ tự chế cũng không chắc là lựa chọn tối ưu, nhất là khi ngườidùng có xu hướng nâng cấp dụng cụ để thỏa mãn nhu cầu luôn tiệm tiến. Chẳng hạn,việc “chế tạo” có khi phải nhờ đến tay người ngoài và không khó để ngoại nhânđặt câu hỏi với một sản phẩm có hình thù ý tại ngôn ngoại như thế.
Người ta khuyên dù đường đườngchính chính hay không thì tốt nhất nên dùng tình dục theo cách tự nhiên. Bằngkhông, chẳng đặng đừng buộc phải có yếu tố nhân tạo chen vào thì phải đảm bảocác tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn tối thiểu.
Theo BS. Đỗ Minh Tuấn
SKĐS