Vào buổi tối, không ít chủ kinh doanh shop thời trang bán thêmhàng đống ngay trước cửa hiệu để cải thiện doanh thu. Trong khi đó, họ vẫn duytrì việc bán hàng có chất lượng cao bên trong shop vào ban ngày.

Cứ tối đến, các tuyến phố mua sắm như Tây Sơn, Nguyễn LươngBằng, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy... lại sầm uất hẳn lên bởi những sạphàng đống ngay bên ngoài các cửa hiệu sang trọng. Số lượng không nhỏ trong đó làhàng hóa của chính các shop thời trang phía sau, không phải của tiểu thươngchuyên kinh doanh vỉa hè.

Shop thời trang ồ ạt bán hàng đống
Ngày càng nhiều shop thời trang chọn hình thức kinh doanh hàng đống ngay trước cửa hàng vào buổi tối, hàng giá rẻ hoặc thanh lý. Ảnh: Xuân Ngọc

Trên phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội), quầy bán hàng đống trướcmột shop có thương hiệu về đồ Jeans thu hút khá đông khách hàng. Giá các sảnphẩm ở đây chỉ dao động từ 39.000 đồng đến 60.000 đồng mỗi chiếc. Chị Quỳnh Anh,nhân viên bán hàng cho biết, không ít người đến xem, e ngại là hàng chợ, chấtlượng thấp nên giá mới "bèo" và không muốn mua.

Nhưng khi chị chỉ rõ nhãn mác vàgiải thích là sản phẩm chính hãng của ngay cửa hiệu này, đang được thanh lý nênbày bán ở ngoài thì người mua nhiều hơn hẳn.

Một số sản phẩm thu đông mới nhập về như áo len, áo nỉ, váydạ... cũng được nhiều chủ cửa hàng lựa chọn cách trưng bày ở vỉa hè chỉ với99.000 đồng mỗi chiếc. Chị Mỹ Hạnh, chủ shop thời trang trên phố Cầu Giấy chobiết, không có chương trình khuyến mãi nào nhưng hàng lấy về được chia thành hailoại: Dòng chất lượng cao, giá đắt thì bày trong cửa hiệu, còn lại thì bán bênngoài.

Shop thời trang ồ ạt bán hàng đống
Việc kinh doanh hàng giá rẻ phía bên ngoài giúp nhiều cửa hàng thu hút đông khách hàng. Ảnh: Xuân Ngọc

Ghi nhận của VnExpress.net, việc các shop thời trangbày bán hàng đống ngay trước mặt tiền cửa hiệu thường diễn ra vào buổi chiềutối, từ 18 giờ đến 22 giờ, tập trung trên những tuyến phố có nhiều shop thờitrang. Kinh doanh hàng đống được chủ shop lựa theo hai hình thức là hàng thanhlý hoặc sản phẩm giá rẻ.

Với các cửa hàng đã có thương hiệu thì quần áo được bày bánbên ngoài tiệm là lô sản phẩm đang được giảm giá từ 30% đến 70%. Đa phần hàngđược để lẫn lộn, chồng đống với nhau trong những chiếc thùng các tông hoặc trảitrên tấm bạt, chỉ một số ít nơi là có giá treo, giá vài chục nghìn đến dưới150.000 đồng một sản phẩm.

Tận dụng mặt bằng cũng như hướng đến thu hút nhiều đối tượngkhách hàng hơn là lý do khiến ngày càng nhiều chủ cửa hàng lựa chọn hình thứckinh doanh này. Chị Tâm, chủ một tiệm thời trang Quảng Châu trên phố Tây Sơnchia sẻ, ý tưởng này xuất phát khi chị đi ngang qua tuyến phố Chùa Bộc, thấy cáchàng vỉa hè thì nườm nượp khách, còn shop sang trọng lại vắng tanh.

"Trong khi đó, mình bỏ gần chục triệu thuê cửa hàng mỗi tháng,ban ngày nắng thì đã đành nhưng tối đến, tại sao không tận dụng khoảng vỉa hèmặt tiền để bán thêm", chị Tâm nói. Theo đó, với những sản phẩm thanh lý hoặcgiá rẻ, chị bày ngay phía trước cửa hàng, khách đi đường vừa dễ dàng quan sát,vừa tận dụng được diện tích bên trong.

Còn chị Mỹ Hạnh cho rằng cách làm này giúp thu hút được nhiềukhách hàng hơn. Chị giải thích, không phải ai cũng có đủ tự tin để bước vào cửahiệu mua quần áo. Trưng hàng bên ngoài sẽ lôi kéo được những người thu nhập thấpvào mua, khoản lợi nhuận này không hề nhỏ. "Tích hợp cả hàng chợ, hàng hiệu sẽđáp ứng được nhu cầu của nhiều người. Hơn nữa, thấy hàng từ shop bán ra, kháchvẫn thấy đảm bảo hơn. Mỗi ngày bán chục chiếc áo loại 50.000 đồng đôi khi còn dễhơn bán một chiếc trong cửa hàng giá 450.000 đồng", chị Hạnh cho hay.

Tuy vậy, hình thức kinh doanh này cũng có những nhược điểm nhưphải thuê thêm nhân viên, sản phẩm trong shop dễ bị đánh đồng về chất lượng vớihàng bên ngoài vỉa hè. Do bán bên ngoài cửa hàng nên shop Quảng Châu của chị Tâmđã phải nâng số người làm ca chiều (15-21 giờ) từ 2 người lên 3 người với chiphí 2 triệu đồng mỗi tháng. Còn không ít khách quen của chị Hạnh đã có thái độkhông tốt khi chị kinh doanh thêm hàng đống. Vừa bước chân vào shop, một vịkhách tên Hoa đã nói: "Giờ lại bán cả hàng chợ nữa à, có khi không dám dẫn bạnđến mua nữa. Nó lại bảo mình đưa đi mua đồ rẻ tiền thì xấu hổ".

Thậm chí, có người còn nghi ngờ về chất lượng của hàng bêntrong của hàng. "Chắc mới nhập về, treo lên thì giá đắt vậy thôi, chờ vài thángnữa, kiểu gì chẳng có hàng thanh lý rẻ hơn nhiều", đôi bạn thì thào khi đang xemhàng trong shop của chị Hạnh, trên đường Cầu Giấy.

Theo Xuân Ngọc
Vnexpress