Đứng trước băn khoăn củanhiều độc giả về các thông tin có phần nhiễu loạn xung quanh việc liveshow ChếLinh có thể được biểu diễn vào ngày 12/11 tới đây hay không, chúng tôi đã traođổi với ông Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng Nghệ thuật – Sở VHTT&DL Hà Nội.
>>
>>
Theo ông Trực, văn bản rút giấy phép đã ban hành đồng nghĩa với việcchương trình không thể diễn ra.
Ông Trực nhắclại, Sở VHTT&DL Hà Nội rút giấy tiếp nhận chương trình liveshow Chế Linh ngày12/11 với ba lý do: Quảng cáo khi chưa có giấy phép của Sở; Quảng cáo sai nộidung giấy tiếp nhận do Sở VHTT&DL Hà Nội cấp. Giấy tiếp nhận ghi tên chươngtrình là “Live show ca sĩ Chế Linh” không có chữ "hải ngoại" và "30 năm tái ngộ"như trong quảng cáo. Quảng cáo với số lượng lớn ở nhiều vị trí gây phản cảm, mấtmỹ quan như ở bến tàu, bến xe, trên các trục đường chính và thậm chí cả trướccửa bảo tàng.
Vì sự phản cảmnày, Sở đã có biên bản xử lý yêu cầu đơn vị tổ chức khắc phục và xử phạt. Tuynhiên, đơn vị này không thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Sở nên đã bị rút giấyphép.
![]() |
Poster quảng cáo của chương trình. |
Còn về nội dungchương trình, ông Trực khẳng định rằng, đơn vị tổ chức không có sai phạm gì.
Khi được hỏi,trước tình trạng đã bán vé chương trình rồi, liệu có giải pháp khắc phục để đơnvị tổ chức có thể thực hiện chương trình đêm diễn vào ngày 12/11, hay sẽ diễnvào một ngày khác, ông Trực cho hay, theo ông, tốt nhất đơn vị tổ chức chươngtrình cứ thực hiện đúng theo như văn bản ngừng cấp phép mà Sở đã ban hành. Trướcmắt, đơn vị phải thực hiện đầy đủ các vấn đề mà Sở đưa ra trong văn bản. Sauchuyện này thì các chuyện khác mới được tính toán.
Hiện nay, quyết định hủy chương trình đó được ban ra và đã có hiệu lực. Nếu cótính toán, đắn đo thì đã tính toán đắn đo trước khi đưa ra quyết định thuhồi. Văn bản này đã chuyển đến đơn vị tổ chức chương trình, các ban ngành cóliên quan và được báo chí đưa thông tin đến với công chúng. Đơn vị tổ chức biểudiễn phải chấp hành đầy đủ các yêu cầu và giải quyết các hậu quả đã gây ra. Việccó được biểu diễn buổi khác thay thế không và biểu diễn vào thời gian nào phụthuộc vào việc nhận thức và khắc phục cái sai của đơn vị.
Nhắc lại về việc hát các ca khúcbị cấm, ông Trực khẳng định,đêm biểu diễn đầu tiên của Chế Linh tại Hà Nội 21/10 không dính sai phạm này.Cái sai nằm ở giấy phép ban đầu do Sở VHTT&DL Thanh Hóa ký, trong số 35 bài hátcó 11 bài không nằm trong danh sách được phổ biến. Tuy nhiên, theo ông, để xảyra sai phạm này có cả phần lỗi ở Cục NTBD khi đã không cung cấp danh mục tácphẩm được cấp phép mới nhất đến các địa phương.
Liên quan đến vấnđề này, chúng tôi đã liên lạc với Sở VHTT&DL Thanh Hóa. Ông Mai Tư (PGĐ SởVTTT&DL Thanh Hóa) cho biết, Sở đã nhận được công văn của Sở VHTT&DL Hà Nội rútkinh nghiệm về việc cấp phép một số ca khúc không có trong danh mục được biểudiễn. Tuy nhiên, cũng như ông Nguyễn Văn Trực, ông cho rằng đây cũng là lỗi củaCục NTBD vì không cập nhật thông tin danh mục các tác phẩm được phép biểu diễntới các Sở địa phương.
Trả lời trênVnExpress hôm qua, ông Hoàng Tiến – thuộc đơn vị tổ chức biểu diễn cho biết,trong hai ngày tới sẽ đưa ra thông báo về việc đêm nhạc Chế Linh lần hai tại HàNội vào ngày 12/11 có tiếp tục tổ chức hay bị hủy. Ông cũng khẳng định nhà tổchức sẽ có cách xử lý để khán giả đã mua vé đêm nhạc này không phải chịu thiệt.
Theo VTC