Báo chí Trung Quốc hôm 8-5thông tin về một hiện tượng đáng suy nghĩ về những bình dịch truyền xuất hiệnngay trong lớp học của các học sinh ở miền trung, được coi là một biện pháp hỗtrợ học tập cho các sĩ tử đang chuẩn bị cho cuộc thi đại học nổi tiếng gay go ởnước này.

Sĩ tử vừa luyện thi vừa ... truyền dịch trong lớp!
Cảnh tượng những bình truyền nước giăng đầy như "ma trận" trong lớp học. - Ảnh: Oddity Central

Những hình ảnh cho thấy các họcsinh tại trường trung học Tiểu Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc, gắn với những bình dịchtruyền treo lơ lửng, đã xuất hiện tràn lan trên mạng gây ra một cú sốc lớn chodư luận nước này về câu chuyện thi đại học của các con em mình.

Theo lời một quan chức của nhà trường có tên Cao Bình Cường, việc truyền dịch bổtrợ thi cử như trên đã trở nên phổ biến với các học sinh do nó không gây tác hạicho sức khỏe và giúp các học sinh giảm bớt căng thẳng.

Tờ China Daily dẫn lời ông Cao Bình Cường cho biết: “Nhà trường sẽ không dừngviệc truyền dịch và chúng tôi sẽ tiếp tục nếu các học sinh muốn được truyền”.

Một cán bộ khác của trường này nói rằng a-xít amin trong dịch truyền giúp cảithiện đáng kể tình trạng thể chất và tiếp thêm năng lượng cho các em học sinh.

Đối với phần đông trong tổng dân số 1,3 tỉ người Trung Quốc, kỳ thi tuyển sinhđại học vào tháng 6 hằng năm từ lâu đã được xem như một một thử thách sống cònvốn có thể quyết định sự nghiệp tương lai và cuộc đời sau này.

Theo China Daily, Chính phủ đang điều tra vụ việc khi các chuyên gia cảnh báorằng việc truyền dịch như vậy hoàn toàn không cần thiết và có thể dẫn tới nhiễmđộc.

Cư dân mạng cũng cực kỳ phản đối lại cách thức đối phó với thi cử thái quá này.

Một người bày tỏ quan điểm trên trang Sina Weibo: “Việc học sinh đua nhau truyềndịch kiểu đó không có nghĩa là các học sinh có bệnh, mà có nghĩa là xã hội đanglâm bệnh”.

“Đây hẳn lại là một chiêu lừa khác của những kẻ cơ hội muốn trục lợi từ nhữngngười nhẹ dạ cản tin. Có thể dễ thấy kẻ đứng sau âm mưu này sẽ kiếm không íttiền”, một cư dân mạng khác khẳng định.

Theo NLD