Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đề xuất Bộ Tài chính xem xét mở rộng diện đánhthuế đối với vàng. Theo đó, giữ nguyên mức thuế 10% của vàng nguyên liệunhưng sẽ hạ hàm lượng xuống 80% thay cho mức 99,9% như hiện hành.

Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), cho biếtđể ngăn tình trạng lách thuế, Bộ sẽ đề xuất và xin Thủ tướng áp dụngngay khi ban hành văn bản.

Từ trước đến nay, hầu hết vàng nguyên liệu xuất khẩu đều lách thuế do đượcchuyển thành vàng trang sức. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 6, kimngạch xuất khẩu lên tới hơn 806 triệu USD, tăng 133% so với tháng trước.Riêng vàng trang sức xuất khẩu trong tháng 6 đạt hơn 14 tấn, nâng tổng lượngvàng xuất sáu tháng đầu năm lên 24 tấn.

Đặc biệt, chỉ từ ngày 16/5 đến 8/6/2011, khi giá vàng nguyên liệu thế giớikhoảng 50 triệu USD/tấn, có trên 12.500 kg vàng được xuất khẩu. Trong đó,Công ty TNHH Kim Ngọc Phú xuất trên 2.800 kg; DN tư nhân kinh doanh vàng KimHiền xuất trên 1.300 kg; Công ty Dịch vụ Kinh doanh Vàng xuất nhập khẩu KimViệt xuất 730 kg…

Siết vàng xuất khẩu
Hầu hết vàng nguyên liệu xuất khẩu đều lách thuế do được chuyển thành vàng trang sức

Lãnh đạo một DN kinh doanh vàng cho biết hiện đang có bất đồng giữa cácthương nhân ngành này. Từ trước đến nay, nữ trang hàm lượng 9999 đã qua mắtđược hải quan để xuất khẩu với dạng trang sức.

“Có DN xuất khẩu đến 2,8 triệu tấn vàng nhưng đến tham quan tại DN không hềthấy có một chiếc nhẫn hay một đồ trang sức bằng vàng nào được trưng bày” -ông này cho hay.

TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết giải pháp củaNHNN chỉ mang tính tình thế. Chưa kể cách làm này có thể làm méo mó thịtrường, khi một số DN xuất khẩu vàng trang sức thật sự, với hàm lượng chấtxám và tinh hoa tay nghề cũng lại bị áp thuế.

TS Bảo đề xuất bên cạnh việc điều tiết bằng chính sách thuế, NHNN cần điềuhành thị trường vàng một cách hiệu quả để giá cả trên thị trường vận độngtheo quy luật cung cầu. Về ngắn hạn, NHNN có thể làm giải pháp tạm thời bằngcách cấm xuất khẩu vàng tạm thời một thời gian hoặc quản lý chặt bằng quota.Về lâu dài cần đưa mặt hàng này vào sàn giao dịch, nơi phản ánh đúng cungcầu của thị trường.

Theo LêThanh
Pháp Luật TP.HCM