Vụ án buôn lậu xảy ratại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM bắt đầu từ tháng 6-2010. Nhưngphải đến cuối tháng 3-2011, siêu mẫu Vĩnh Thụy (tức Lê Xuân Vĩnh Thụy)cùng ba bị can khác (bao gồm Thái Anh Tiến, Phạm Tiến Trung, Đỗ ThanhLâm) mới chính thức bị khởi tố. Theo tội danh bị khởi tố, có thể VĩnhThụy sẽ chịu mức án 2 năm tù.
Vụ án buôn lậu xảy ra tạisân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM bắt đầu từ tháng 6-2010. Nhưng phảiđến cuối tháng 3-2011, siêu mẫu Vĩnh Thụy (tức Lê Xuân Vĩnh Thụy) cùngba bị can khác (bao gồm Thái Anh Tiến, Phạm Tiến Trung, Đỗ Thanh Lâm)mới chính thức bị khởi tố. Trong đó Đỗ Thanh Lâm bị khởi tố về hành vibuôn lậu, còn ba bị can còn lại bị khởi tố về hành vi kinh doanh tráiphép. Vụ án được mở rộng điều tra, cho thấy đây là một đường dây buônlậu lớn, liên quan tới nhiều đối tượng tại Australia và rất nhiều tiếpviên hàng không của Vietnam Airlines cũng liên đới. Tổng trị giá cáchoạt động phi pháp của các đối tượng trong đường dây này lên tới hơn 6,3tỉ đồng và trên 34,5 ngàn USD. Theo tội danh bị khởi tố, có thể VĩnhThụy sẽ phải chịu mức án lên tới 2 năm tù.
Từ công văn của Đại tá Richard Tery
![]() |
Ngày 19-5-2010, Tổng cục sát Bộ Công an nhận được công văn của Đại tá Richard Tery, Trưởng Sĩquan liên lạc Cảnh sát liên bang Australia (AFP) tại Hà Nội. Theo côngvăn này, thì hiện tại cảnh sát Australia đang điều tra vụ trộm cắp“CRUSOE” có liên quan đến đối tượng Đỗ Thanh Lâm, sinh ngày 17-11-1975và một số đối tượng là người Việt đang sinh sống tại Sydney. Công văncủa Đại tá Richard Tery cũng cho biết, Lâm cùng một số đối tượng đã đánhcắp 182 laptop Macbook của hãng Apple tại sân bay Sydney. Đây là nhữngmẫu máy tính mới chưa tung ra thị trường. Sau đó, các đối tượng này đãthông qua các chuyến bay của Vietnam Airlines để mang về tiêu thụ tạiViệt Nam. Đại tá Richard Tery cũng đề nghị Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công anViệt Nam hỗ trợ điều tra vụ trộm cắp máy tính xách tay này.
Ngày 12-6-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tốvụ án hình sự tội Buôn lậu và ngày 17-6-2010 ra Quyết định khởi tố bịcan và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Vũ và Nguyễn Minh Hoàng, haithành viên quan trọng trong đường dây vận chuyển và tiêu thụ những mặthàng điện tử do Đỗ Thanh Lâm và đồng bọn chuyển từ Australia về.
Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng hoạt động theođường dây khép kín, các món hàng điện tử được thực hiện theo từng chuyếnnhỏ lẻ và thường mỗi đối tượng chỉ bán từ một đến hai thiết bị điện tử,một số máy tính được cào xước số serial, model và khó phát hiện bằng mắtthường.
![]() |
Nguyễn Minh Hoàng, một mắt xích quan trọng trong việc tiếp nhận và tiêuthụ laptop, ipod và các thiết bị điện tử do Đỗ Thanh Lâm đưa từAustralia về Việt Nam khai nhận: Đầu tháng 02-2010 đến ngày 04-6-2010,Đỗ Thanh Lâm đã câu kết cùng một số nhân viên là đại diện của VietnamAirlines tại sân bay Sydney để đưa thiết bị điện tử lên máy bay vậnchuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, người nhậnhàng tại cửa khẩu Việt Nam là Nguyễn Đức Vũ.
Nguyễn Đức Vũ có nhiệm vụnhận các kiện hàng này từ khu vực băng chuyền hành lý và giao hàng choNguyễn Minh Hoàng. Hoàng thường đợi Vũ ở sảnh ngoài ga quốc tế đến, nhậnhàng từ Vũ rồi đi tiêu thụ tại thị trường và mỗi tháng Hoàng và Vũ đượctrả lương mỗi người 10 triệu đồng. Hoàng đã nhập lậu và tiêu thụ 980thiết bị điện tử, cụ thể đã bán cho Thái Anh Tiến, tiếp viên hàng khôngcủa Vietnam Airlines, người mẫu Lê Xuân Vĩnh Thụy, 3 nhân viên của côngty Legamex là Phạm Tiến Trung, Lê Hoàng Bảo, Võ Hoàng Anh. Cụ thể, từngày 22-3-2010 đến 27-5-2010, Hoàng đã bán cho Thái Anh Tiến (từ15-2-2010 đến 4-4-2010) 560 thiết bị điện tử nhập lậu, có trị giá hơn3,9 tỷ đồng…
Với siêu mẫu Vĩnh Thụy, ngày 17-5-2010 Nguyễn Minh Hoàng bán cho VĩnhThụy 15 máy tính Apple Macbook với giá 23.250 USD. Ngoài việc mua hàngcủa Hoàng, Thụy cũng mua trực tiếp qua Đỗ Thanh Lâm. Cụ thể, ngày12-3-2010, Đỗ Thanh Lâm về nước và ở tại khách sạn Riverside Sài Gòn vàbán cho Vĩnh Thụy 60 điện thoại di động Iphone trị giá 480 triệu đồng.Toàn bộ số hàng mua từ Hoàng và Lâm, Vĩnh Thụy bán cho anh Bùi TiếnDũng, ngụ tại đường 3/2, phường 11, quận 10, TPHCM. Lê Xuân Vĩnh Thụy đãtự nguyện giao nộp 6 triệu đồng và 150 USD là tiền lãi mà Vĩnh Thụy cóđược do bán thiết bị điện tử nhập lậu cho Bùi Tiến Dũng
Nguyễn Đức Vũ, người được Đỗ Thanh Lâm tin tưởng giao việc nhận hàng tạicửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất khai nhận: Tháng 3-2010, Lâm đã về ViệtNam trực tiếp gặp Vũ để bàn việc vận chuyển hàng điện tử nhập lậu quacửa khẩu sân bay Tân Sơn nhất và giao cho Nguyễn Minh Hoàng tiêu thụ vàtrong suốt thời gian đó, Vũ đã được Lâm trả trên 200 triệu đồng và trên12 nghìn đô la Australia tiền công.
Ngoài những đối tượngnày, tính đến thời điểm hiện tại có ít nhất 31 tiếp viên hàng không củaVietnam Airlines thừa nhận có vận chuyển hàng hóa, tiền đô la Australiathuê cho Đỗ Thanh Lâm từ Sydney về TPHCM để giao cho người nhà của Lâm.Các loại hàng hóa mà số tiếp viên này tham gia vận chuyển về Việt Namcho Đỗ Thanh Lâm thì được Lâm trả tiền công là từ 5 – 7 đô laAustralia/1kg; với tiền đô la Australia, Lâm trả công từ 0,5% - 0,8%/tổng số tiền vận chuyển. Nguyễn Minh Hoàng cũng khai nhận, tính đếntháng 6/2010, Hoàng đã nhận của Lâm hơn 1,3 triệu đô la Australia và 65ngàn USD…
… đến vết trượt của một người mẫu
![]() |
Lê Xuân Vĩnh Thụy đã khai báo, anh tiếp cận được với đường dây buôn lậuthiết bị điện tử này thông qua một nam ca sỹ. Và chỉ trong một thời gianngắn, Vĩnh Thụy đã tham gia mua bán nhiều mặt hàng với số tiền lên tớivài trăm triệu đồng. Và Vĩnh Thụy cùng hai bị can khác bị khởi tố về tộikinh doanh trái phép. Vĩnh Thụy đang được coi là một trong những ngườimẫu nam sáng giá nhất hiện nay của sàn catwalk. Sau một thời gian quaPháp cùng mẹ, Vĩnh Thụy trở về Việt Nam và bắt đầu tham gia các hoạtđộng thời trang.
Thụy đã tham gia cuộc thiMister Interational (cuộc thi đã đưa Tiến Đoàn đến ngôi nam vương) vàlọt top 15, đồng thời đoạt giải phụ “Thí sinh ăn ảnh”. Vĩnh Thụy cũng đãđoạt giải Bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2009 cùng với siêu mẫuHuỳnh Thanh Tuyền. Tại cuộc thi này, Vĩnh Thụy đã có ý định bỏ thi dotrước đó có tin đồn anh chưa… tốt nghiệp trung học. Cuối cùng, anh quaylại cuộc thi và dừng ở giải Bạc, mặc dù trước đó anh được đánh giá làứng cử viên số một cho giải Vàng tại cuộc thi này. Sau đó, Vĩnh Thụy đãđược nhiều đạo diễn mời đóng phim và anh đã tham gia hai phim như“Chuyện tình đảo Ngọc”, “Công chúa Bạch Tuyết” và mới đây nhất là bộphim “Lệnh xóa sổ” của Trần Hoàng Films, một phim hành động dự định sẽphát hành vào ngày 22-4 tới. Về diễn xuất của Vĩnh Thụy không mấy thànhcông vì anh không có kỹ thuật diễn và cũng không có khả năng hóa thân.Chính vì thế, đến lúc này, nhiều người vẫn mới chỉ biết anh trong vaitrò người mẫu.
Tuy thu nhập từ nghềngười mẫu không cao, nhưng thời gian qua cho thấy Vĩnh Thụy có cuộc sốngkhá sung túc. Thụy cũng từng có lần tâm sự, anh có showroom riêng bánđiện thoại. Nhưng gần một năm trở lại đây, Vĩnh Thụy gần như im lặnghoàn toàn, không thấy anh xuất hiện trên báo chí và cái tin anh bị khởitố về tội kinh doanh trái phép, liên quan tới đường dây buôn lậu lớn củaĐỗ Thanh Lâm đã khiến nhiều người, kể cả những đồng nghiệp thân thiếtcủa Vĩnh Thụy trong giới người mẫu, phải giật mình.
Và có thể nói, vụ việcnày như một nhát dao chặt đứt hết mọi hy vọng của Vĩnh Thụy vào conđường nghệ thuật. Mọi hoạt động trong thế giới giải trí của Vĩnh Thụyđều bị dừng lại và sẽ còn rất lâu nữa, anh mới có thể quay lại. Đây sẽlà một bài học đắt giá cho những nghệ sỹ trẻ muốn làm giàu bằng conđường phi pháp. Một bài học đau đớn, nhưng Vĩnh Thụy buộc phải đối diệnvà trải qua.
Vĩnh Thụy cho biết, những ngày qua anh rất tập trung vào việc hợp tácvới cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Anh cũng tạm ngừng mọi hoạt độngnghệ thuật để sẵn sàng hợp tác với lực lượng Cảnh sát. Đây có thể coi làmột trong những tình tiết quan trọng để tòa án xem xét giảm nhẹ hìnhphát cho Vĩnh Thụy.
Được biết, vụ án buôn lậu tại sân bay Tân Sơn Nhất do Đỗ Thanh Lâm vàcác đối tượng khác, trong đó có Lê Xuân Vĩnh Thụy… thực hiện, vẫn đangđược cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng, làm rõ.
Theo Cảnhsát toàn cầu



