Như
đã biết, MU vừa có màn trình diễn thuyết phục trước Fulham tại vòng 4
FA cup, giành thắng lợi 4-1 và đoạt vé vào tứ kết. Điểm sáng của trận
đấu chính là phong độ ấn tượng của Rooney, và cú đúp của Chicharito. MU
đã cho thấy không cần phải nhờ đến Van Persie, họ vẫn có thể ghi bàn và
mang về những chiến thắng.
Quá
phấn khởi trước màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là hàng công,
Sir Alex đã cho rằng bộ tứ tiền đạo mà ông đang có trong tay gồm Persie,
Rooney, Chicharito và Welbeck là xuất sắc nhất dưới thời của ông, còn
hơn cả bộ tứ huyền thoại mùa giải 1998/1999 (Andy Cole, Dwight Yorke,
Sheringham, Solskjaer). Sir Alex cho biết:
![]() |
Bộ tứ 2013 (ảnh trên) đang có nhiều bàn thắng hơn bộ tứ 1999 cùng thời điểm này của mùa giải |
“Đúng vậy, tôi nghĩ thế. Đây là bộ tứ xuất sắc nhất của tôi. Bộ tứ năm
1999 là rất tuyệt vời, bạn chẳng thể chỉ trích gì ở họ. Nhưng hiện tại
tôi đang có trong tay bộ tứ cũng vô cùng xuất sắc, chất lượng không hề
thua kém. Tôi tin rằng 3 trong số 4 tiền đạo của tôi lúc này sẽ ghi được
ít nhất 20 bàn thắng trong mùa giải năm nay. Chicharito cũng đã có 14
bàn, Rooney 10 bàn. Persie đã có 22 bàn. Đó là những con số rất ấn
tượng.”
Sir
Alex đặc biệt dành những lời khen cho Chicharito: “Cậu ấy đang mang lại
những điều tuyệt vời cho CLB. Quãng thời gian nghỉ ngơi hồi mùa hè năm
ngoái đã khiến Chicharito có thời gian hồi phục thể lực quý giá. Và lúc
này cậu ấy đang mang lại nhiều lợi ích cho đội bóng. Thỉnh thoảng tôi để
cho Chicharito ngồi dự bị nhưng tôi luôn nói với cậu ấy rằng BHL đánh
giá cao tài năng của Chicharito như thế nào.”
“Chicharito
là một cầu thủ xuất sắc với tinh thần chuyên nghiệp cao độ. Cậu ấy luôn
khiến bạn hài lòng bởi thái độ chăm chỉ cần mẫn cả trên sân lẫn trong
khi luyện tập. Cậu ấy luôn là người chạy nhiều nhất, tập luyện hăng say
nhất. Về phần Rooney, cậu ấy đã ghi bàn trở lại. Đó là một dấu hiệu
tốt.”
Thống kê về số bàn thắng của bộ tứ 2013 so với bộ tứ 1999 cùng thời điểm này của mùa giải: Yorke 18 (12 PL, 5 CL, 1 FA ) Cole 15 (10 PL, 4 CL, 1 FA) Solskjaer 11 (6 PL, 1 CL, 3 League Cup, 1 FA) Sheringham 2 (1 PL, 1 League Cup) Tổng: 46 bàn Van Persie 22 (18 PL, 3 CL, 1 FA) Hernandez 14 (8 PL, 3 CL, 2 FA, 1 League Cup) Rooney 10 (7 PL, 2 FA, 1 CL) Welbeck 1 (1 PL)
Tổng: 47 bàn |
Theo khampha