Hợp đồng của Trọng Hoàng vớiSLNA sắp hết khiến lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ lo ngay ngáy.
![]() |
Trọng Hoàng đang dần là biểu tượng của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: ĐH. |
Sau thời của Huy Hoàng, TrọngHoàng là một trong những tượng đài của SLNA. Có lẽ chẳng phải nói quá nhiều vềtài năng của Trọng Hoàng. Nhiều năm là trụ cột của SLNA và lên tuyển đã nói lêntất cả. Không chỉ vậy, Trọng Hoàng còn để lại sự tin tưởng, khâm phục bởi tínhcần mẫn, chịu khó, lối sống đạo đức cả trong và ngoài sân cỏ.
Tạo ra thương hiệu riêng cho mình, nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu như TrọngHoàng không được các đội bóng săn đón như những ngôi sao hàng đầu V-League. Hếtmùa này, bản hợp đồng của Trọng Hoàng sẽ kết thúc và ngay từ thời điểm này, cólẽ nhiều đội bóng đã có kế hoạch săn chữ ký của tiền vệ xứ Nghệ.
SLNA từng nếm trải cảm giác bị ruốt ruột như thế nào nên họ quá hiểu cần phảilàm gì trước khi quá muộn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà đích thân bầu Hương tới độngviên đội bóng và bật đèn xanh sẽ chi tiền cho kế hoạch giữ chân các trụ cột,trong đó có Trọng Hoàng. Không chỉ vậy, bầu Hương còn khẳng định sẽ nhận các cầuthủ vào ngân hàng của mình làm việc sau khi giải nghệ. Đó thực sự là sự đảm bảocho tương lai của Trọng Hoàng cũng như các cầu thủ khác hết hạn cuối năm nay,nhưng chưa phải là tiếng nói quyết định việc Trọng Hoàng có ra đi hay không.
Nên nhớ, với giá trị chuyển nhượng như hiện tại, chắc chắn nếu Trọng Hoàng muốntìm bến đỗ mới, không ít đội bóng sẵn sàng bỏ ra trên 10 tỷ đồng để có anh. Tấtnhiên đó là chuyện của tương lai nhưng ngay từ lúc này, nếu không có sự chuẩn bịcác đội bóng và kể cả SLNA có nguy cơ trở thành kẻ đến sau.
Hồi đầu mùa giải, Trọng Hoàng cũng không ngần ngại đưa ra quan điểm của mình vềchuyện đi ở: “Tôi không dám đòi quá cao, nhưng chí ít, chế độ đãi ngộ cũng xứngđáng với những gì tôi đã và đang đóng góp cho đội nhà. Tôi chỉ quan tâm với kếhoạch ở lại, chứ chưa hề nghĩ làm mình làm mẩy để đến một đội bóng khác”.
Là cầu thủ chuyên nghiệp, lại không muốn tạo ra dư luận, Trọng Hoàng khẳng định:“SLNA đã giúp tôi có được như ngày hôm nay và tôi luôn hạnh phúc khi cống hiếncho quê hương. Tôi cho rằng SLNA là đội bóng có tính bản sắc, đồng đội nhất. Cósự tin tưởng, mong muốn giờ đây của tôi chỉ là thi đấu thật tốt để cống hiến hếtmình cho đội. Còn chuyện thương thảo tái ký với CLB, tôi nghĩ mình vẫn còn thờigian và chưa quan tâm tới nó vội. Lúc này tôi chỉ quan tâm tới các trận đấu”.
Lời khẳng định của Trọng Hoàng chỉ giúp các CĐV SLNA yên tâm phần nào. Tất cảđều hiểu, bóng đá thị trường có thể xảy ra bất cứ điều gì. Nếu SLNA không tạo rađược một môi trường phát triển, cùng chế độ lương thưởng hợp lý, chẳng ai dámchắc Trọng Hoàng sẽ không ra đi.
Theo Mai Hương
Ngôi Sao