“Nếu xảy ra việc học sinh họccạnh chuồng lợn ở Nghĩa Dân chúng tôi sẽ bắt buộc ông Tuyên giải trình về việcnày!”- Phó GĐ Sở GD &ĐT tỉnh Hưng Yên cho biết.
>>
|
PCT huyện Kim Động -Trần Đình Học: "Học sinh trường TH Nghĩa Dân học cạnh chuồng lợn thì giờ tôi mới biết". (Ảnh: Nguyễn Luân) |
“Đá” nhau vì cái… chuồng lợn
Lãnh đạo huyện khẳng định đã biếtchuyện hàng trăm học sinh học học dưới “mái trường” không đảm bảo và mất vệsinh. Thế nhưng, phía Phòng GD&ĐT trước đó cho biết sẽ kỷ luật nhà trường vì“dám nói sai sự thật”.
Trưởng phòng giáo dục huyện Kim Động, ông Nguyễn Xuân Tuyên từng phủ nhận việckhông để xảy ra tình trạng học sinh trường TH Nghĩa Dân phải học nhờ các đìnhlàng, bên cạnh chuồng lợn nhà dân. Thế nhưng, lãnh đạo huyện lại thừa nhận cóchuyện nói trên. Rõ ràng, cùng một sự việc nhưng lại xảy ra chuyện “trống đánhxuôi, kèn thổi ngược”.
Ông Trần Đình Học - Phó chủ tịchUBND huyện Kim Động cho hay: “Công tác giáo dục luôn được địa phương quan tâm vàđưa lên hàng đầu. Nhưng là một huyện nghèo nên việc đầu tư kinh phí xây dựng xoánhà cấp 4 cho các trường còn chậm.
Không riêng gì xã Nghĩa Dân, còn rất nhiều xã khác trong huyện cũng khó khăn nhưvậy. Huyện cũng thừa nhận rằng có việc đi học nhờ. Nhiều xã cũng có việc đi họcnhờ, không riêng gì trường TH Nghĩa Dân”.
|
Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở GD& ĐT Hưng Yên |
Ông Học cũng khẳng định: “Chuyệnnhiều học sinh trường TH Nghĩa Dân phải học nhờ những ngôi đình cũ là có. Nhưngviệc học nhờ ở kho chứa thóc cũ thì chúng tôi chưa biết, học cạnh nhà vệ sinhthì giờ chúng tôi mới biết.
Đầu năm, Phòng Giáo dục cũng không hề báo cáo lên huyện về tình trạng học nhờ.Huyện không hề nhận được báo cáo gì cả? Sau buổi này chúng tôi sẽ kiểm tra thựctế và tìm cách khắc phục. Sau này chúng tôi sẽ cho chuyển lớp học ở Nghĩa Dân đinơi khác, còn bây giờ thì chưa biết được.! ”
Yêu cầu giải trình
Theo Phó Giám đốc Sở GD& ĐT HưngYên, ông Nguyễn Văn Tám thì hiện vẫn còn một số xã do khó khăn nên phân về cácđiểm để học.
“Trưởng phòng giáo dục các huyệnlà người chỉ đạo các hoạt động giáo dục nên phải nắm sâu sắc mọi hoạt động giáodục địa phương.
Nhưng nếu xảy ra việc học sinhhọc cạnh chuồng lợn ở Nghĩa Dân chúng tôi sẽ bắt buộc ông Tuyên “giải trình vềviệc này!” ông Tám cho biết.
Trước đó, trong buổi làm việc vớiUBND xã Nghĩa Dân, Chủ tịch xã Hoàng Văn Trong cũng bộc bạch rằng: “Xã NghĩaDân thiếu phòng học trầm trọng, trong đó có trường TH. Xã thì khó khăn, không cókinh phí, muốn làm gì cũng cần xin ý kiến lãnh đạo cấp trên.
Bây giờ muốn xây dựng trường mới thì chưa có kinh phí, cần đợi việc huy động mọinguồn vốn mới triển khai được. Chúng tôi đang làm tờ trình xin huyện cho lậpquy hoạch đất để xây dựng điểm trường…”
Trong khi chờ đợi các bác lãnhđạo huyện và Phòng Giáo dục tìm kinh phí xây trường mới thì hàng trăm học sinhtrường TH Nghĩa Dân đang phải chịu đựng mùi hôi khi học cạnh chuồng lợn.
|
Trong khi chờgiải quyết" thì biện pháp trước mắt khả thi nhất bây giờ như lời ông Chủ tịch xã Nghĩa Dân là … bịt cửa sổ! |
Có lẽ biện pháp trước mắt khả thinhất bây giờ như lời ông Chủ tịch xã Nghĩa Dân là… bịt cửa sổ!
Theo Thành Luân - NguyễnBắc