Sở giao dịch vàng quốc gia sẽ làm giảm nhu cầu tích trữ vàng vật chất, đưanguồn vốn dự trữ trong dân ra lưu thông. Tuy nhiên việc thành lập phải mấttừ 3-5 năm.

Mặc dù để có thể thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia, cần rất nhiềuthời gian, kinh nghiệm, và trình độ kỹ thuật; khi thực hiện cũng khôngdễ thành công nhưng để đưa hoạt động thị trường vàng vào khuôn khổ thìviệc thành lập sở này là cần thiết.

Đó là nhận định chung của các chuyên gia kinh tế khi trao đổi với TBKTSGOnline về việc thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia.

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Đinh Nho Bảng, hiện hiệp hộiđang bàn với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia để tổchức các hội thảo lấy ý kiến về việc thành lập sở giao dịch vàng quốc gia.Theo ông Bảng, việc làm này là cần thiết song phải được thực hiện chặt chẽ,cẩn thận vì ảnh hưởng của thị trường vàng đến toàn bộ nền kinh tế là rất lớn.

Vấn đề hiệp hội còn lo ngại là hiện tại việc thành lập các sở giao dịchhàng hóa phải do Bộ Công Thương quản lý, mà vàng lại là một loại hàng hóađặc biệt, cần có sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Hiệp hội đang đề nghịxây dựng quy chế để chính phủ phê duyệt và phân cấp quản lý cho các cơ quancó liên quan trước khi đi vào thực hiện.

Sở giao dịch vàng sẽ hạn chế “chảy máu” ngoại tệ
Sẽ có Sở giao dịch vàng vào năm 2011

Nói về việc thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia, ông Lê Xuân Nghĩa, Phóchủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho rằng nhu cầu mua bán, kinhdoanh vàng ở Việt Nam là rất lớn, bằng chứng là trong các năm trước các sànvàng ra đời đã thu hút một nguồn tiền không nhỏ trong dân. Vì vậy, nếu khôngcó sàn vàng chính thức thì người dân cũng kinh doanh vàng bằng cách này haycách khác.

“Dù không dễ thực hiện nhưng vẫn phải thành lập Sở giao dịch vàng quốcgia được quản lý tập trung, dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước để thỏamãn nhu cầu mua bán của người dân”, ông Nghĩa nói.

Thêm vào đó, Sở giao dịch vàng sẽ giải quyết tình trạng nhiều cá nhân vàdoanh nghiệp mở tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài, khiến chảy máu ngoạitệ; đồng thời sẽ giúp cho giá vàng trong nước và quốc tế không còn chênhlệch do vàng được kiểm soát cung cầu một cách khoa học.

Còn theo ông Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngânhàng, đã đến lúc phải quản lý thị trường vàng một cách khoa học hơn, mà việcthành lập Sở giao dịch vàng hoạt động như Sở giao dịch chứng khoán là rấtcần thiết.

Thông qua sàn này, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có thể quản lý thịtrường vàng tốt hơn. Khi cần bình ổn giá, Ngân hàng Nhà nước sẽ tác động vàosàn giao dịch để tiến hành các biện pháp quản lý khác như thu thuế, hay tăng,giảm phí giao dịch. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước có thể giám sát được cácgiao dịch vàng với khối lượng lớn, nắm được nguồn vốn vào ra thị trường vàng.

Trong lúc đó, ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinhdoanh và Đầu tư Vàng Việt Nam, cho rằng Sở giao dịch vàng quốc gia sẽ làmgiảm nhu cầu tích trữ vàng vật chất, đưa nguồn vốn dự trữ trong dân ra lưuthông. Có sàn vàng được quản lý tập trung sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho nhàđầu tư khi không phải tham gia đầu tư trên các sàn không chính thức.

Tuy vậy, ông Lê Thẩm Dương cho rằng thời gian chuẩn bị thành lập Sở giaodịch vàng sẽ mất từ 3 đến 5 năm do phải chuẩn bị quy chế quản lý, thông tư,và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Và một vấn đề quan trọng nữa là do giao dịchvàng thông qua chứng chỉ do Ngân hàng Nhà nước phát hành sẽ chưa quen vớimột bộ phận người dân thích dùng vàng miếng để trao đổi. Vì vậy, theo ôngDương, muốn thay đổi thói quen này sẽ mất nhiều thời gian.

Và một điều rất quan trọng là việc thành lập Sở giao dịch vàng phải đikèm với các luật lệ áp dụng cho sàn và phải tổ chức sàn thật khoa học, tránhxảy ra các tranh chấp, khiếu nại trên sàn.

Theo Thanh Thương
TBKTSG