Trong
hai trận đấu cho ĐTQG ở vòng loại World Cup 2014, Messi là một trong ít
người đá trọn vẹn 180 phút. HLV Sabella có nhiều thay đổi về nhân sự và
chiến thuật, nhưng ông không thể thay Messi.
Trước đó, La Pulga cũng phải làm việc với cường độ cao cùng Barca, trên cả 3 mặt trận khác nhau. Chưa kể, chuyến bay từ châu Âu trở về Nam Mỹ cũng tác động rất nhiều đến thể lực.
![]() |
Messi bị ói ngay trên sân
|
Do
đó, cầu thủ 25 tuổi này đã có dấu hiệu quá tải ở La Paz. Trong những
phút cuối trận đấu với Bolivia, Messi gần như đi bộ trên sân.
Một ống kính truyền hình ở Hernando Siles cũng ghi được hình ảnh Messi cúi xuống ói ngay trên mặt cỏ trong thời gian cuối trận.
Việc
phải đá trên mặt sân có độ cao hơn 3.600m so với mực nước biển là một
vấn đề lớn. Ngoài việc thay đổi về áp suất, không khí cũng loãng và
lượng oxy giảm.
Messi đã hoạt động quá nhiều, nên cơ thể không kịp điều tiết để thích nghi ngay lập tức với điều kiện khắc nghiệt tại La Paz.
![]() |
Di Maria phải thở bằng dụng cụ hỗ trợ oxy
|
"Tôi đã có cảm giác mệt mỏi", Messi thú nhận khi trận đấu kết thúc. "Tuy vậy, đây là điều mà chúng tôi đã tính đến từ trước".
Ngôi
sao của Barca tiếp tục nói về cơ hội dự VCK: "Hiện tại, Argentina vẫn
chưa đủ điểm, nhưng tôi tin vào khả năng thành công. Giành 1 điểm là kết
quả tích cực, và cơ hội cho chúng tôi vẫn còn rất lớn".
Không
chỉ có Messi, một số cầu thủ khác của Argentina cũng gặp vấn đề bởi độ
cao. Nổi bật trong số đó là Di Maria - người vừa bình phục chấn thương
và ngay lập tức đá gần trọn 90 phút.
Trong một lần được các bác sĩ đưa ra sân chăm sóc, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid buộc phải dùng đến máy hỗ trợ oxy để thở, rồi sau đó mới tiếp tục thi đấu.
Theo Vietnamnet