
Mới đây, loạt thông tin về người đàn ông có biệt danh "Hồng tỷ" khiến mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ. Các tin đồn khác nhau gây hoang mang như đây là người đàn ông 60 tuổi, giả gái để ngủ với hơn 1.000 đàn ông,... sau đó được cơ quan chức năng khẳng định đó là tin giả.
Theo tìm hiểu, trong nhiều năm qua người đàn ông này thường thức dậy vào 5h sáng để hóa trang, đội tóc giả,... rồi tiến hành quay clip. Các hình ảnh của Hồng tỷ đăng tải lên mạng xã hội đều chỉnh sửa khá kĩ càng. Thủ đoạn lừa đảo tinh vi đến mức, Hồng tỷ còn giả giọng nữ cực giống.

Dưới lớp hóa trang kỹ lưỡng gồm tóc giả, ngực silicon và giọng nói rèn luyện suốt nhiều tháng, Hồng tỷ đã "lừa tình" được rất nhiều trai trẻ. Theo một số nguồn tin, các "đối tác" của Hồng tỷ có thể là sinh viên, nhân viên văn phòng, huấn luyện viên thể hình, người ngoại quốc,... thậm chí là các chàng trai trẻ đẹp.
Người đàn ông này đưa ra lời mời quan hệ tình dục miễn phí, chỉ yêu cầu "đối tác" khi đến mang theo hoa quả, dầu ăn, bánh kẹo,... làm phí trao đổi. Dù khẳng định việc "quan hệ tình cảm" này là không mất tiền, tuy nhiên người đàn ông có biệt danh Hồng tỷ lại kiếm tiền theo cách khác.

Trong thông tin được lan truyền trên MXH, Hồng tỷ đã tiếp đón 1.691 lượt đàn ông đến thăm và hiện đã nắm giữ hơn 6.000 video. Tuy nhiên, ngày 8/7 cơ quan chức năng tiếp tục khẳng định đây là tin đồn chưa được kiểm chứng.
Theo tờ 163, mỗi video được Hồng tỷ bán với giá tiền 150 nhân dân tệ. Trong trường hợp nếu Hồng tỷ quan hệ thân mật với 1.691 là thật thì người này đã thu được số tiền 253.650 NDT, tương đương với hơn 924 triệu đồng. Còn nếu số video là 6.000 thì Hồng tỷ có thể kiếm được gần 3,3 tỷ đồng. Nhưng đây chỉ là các con số ước tính, còn lại phải chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Thông tin trên tờ Người Đưa Tin, theo quy định của luật pháp Trung Quốc, nếu số người bị phát tán video đạt 300 - 600 người trở lên hoặc gây tác động xấu đến xã hội, nghi phạm có thể bị phạt tù có thời hạn lên đến 2 năm. Nếu tình tiết đặc biệt nghiêm trọng (như phát tán hơn 100 video), nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù có thời hạn từ 2 - 7 năm.
Nếu điều tra cho thấy Tiêu biết mình mắc HIV hoặc các bệnh lây qua đường tình dục nhưng vẫn cố tình quan hệ không bảo vệ, y có thể bị truy tố thêm tội “Gây nguy hiểm cho an toàn công cộng” tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình theo luật Trung Quốc.
Hiện sự việc đang nhận về chú ý lớn của dư luận.

Theo Thương Trường