Tuổi già luôn song hành với “xếchiều” tình dục. Thật ra, việc người già chung sống với sự mệt mỏi phòng thekhông quá khó bởi chính lão hóa buộc họ “phải chăng” với giường chiếu.
Sức lực, hứng khởi và cả “hạtầng” đều không cho phép: độ cương sút giảm, thời gian trơ kéo dài, teo dươngvật (ông); teo âm đạo, giảm tiết chất nhờn (bà). Chưa kể nhiều người còn mangtâm lý tự ti “tòa thiên nhiên” xuống cấp…
Thực tế, sóng gió loan phòng tuổiđầu bạc răng long chủ yếu đến từ sự bất cập giữa ông và bà. Tạo hóa buộc phụ nữrời “tình trường” sớm với hồi kẻng cáo chung tiền mãn kinh, trong khi thời giancầm cự của các ông kéo dài, lai rai chứ không sớm trắng tay cái rẹt.
![]() |
Việc người già chung sống với sự mệt mỏi phòng the không quá khó bởi chính lão hóa buộc họ “phải chăng” với giường chiếu |
Không khó đoán giường chiếu xôlệch thế nào khi “điện” ông vẫn sáng còn đèn bà lại chập chờn, thậm chí tắtngóm. Hiểu lý sinh - lão - bệnh - tử, cảm thông cái khó của vợ, nhiều ông cốthu xếp hài hòa “nhóm lợi ích”, nhưng cũng lắm ông không cam lòng, đôi khi bứcbối sinh… manh động như tuyển “phòng nhì” hay ăn bánh trả tiền.
Ý thức mối nguy (gia đình, concái, tài sản), nhiều bà không từ nan mọi kế sách cứu vãn, từ việc tìm đến cácphương thuốc đỏ da thắm thịt có hoặc không có toa bác sĩ đến những kỹ xảo, tạo“hiện trường giả” để yên lòng lang quân.
Dù ham muốn đã “chết lâm sàng”,khoái cảm đã biệt vô âm tín, đau đớn biến cuộc vui thành cực hình, nhiều bà vẫngắng dựng màn kịch “lên đỉnh” trước mặt chồng. Có bà còn vờ hồi xuân, vòi vĩnhnhư thời son rỗi. Cả với cứu cánh phấn son, bơm độn, nếu đặng lắm bà cũng khôngtừ.
Thật ra, những gắng gỏi này đềucho kết quả phải chăng, nếu không nói hạ sách, bởi “vải thưa” không che được“mắt thánh”, sớm muộn ông cũng nhận ra.
Vậy, phải làm thế nào, chẳng lẽbó tay? Thật ra, một nguyên nhân tạo khoảng chênh to lớn là do nhiều bàkhông chịu cải đổi thái độ, chứ không hẳn đàn ông rặt phường “già còn ham”.Nhiều bà thẳng thừng gạt ngang ý đồ mon men, thậm chí té tát… “già còn ham” vàomặt chồng.
Có nhiều lý do khiến các bà thay vì tranh thủ từng “cọng rơm” lạicứng cỏi như vậy. Có bà cho rằng mình xứng đáng hưởng hưu tình dục sau thời giandài tận tụy, mang nặng đẻ đau. Có bà vì hết phép với sự xuống dốc, sinh bất cần.Phải đối diện sự cau có như thế, khó trách mấy ông chồng tính kế khác, dù nhucầu giường chiếu không hẳn bức bách.
Không thể trẻ mãi không già,nhưng y học ngày nay có thể giúp các bà lắp “bộ giảm tốc” thời gian (liệu pháphormon thay thế chẳng hạn). Cả những kế sách không thuận nhãn như bơm độn nếutiện thì việc gì không thử. Như đã nói, cái khiến các ông nản lòng lắm khi khôngphải vì làn da nhăn hay cái lưng còng mà là thái độ buông xuôi, bất hợp tác củabà.
Theo BS Đỗ Minh Tuấn
PNO