Ông Vũ Minh Châu - Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu chorằng: “Người dân luôn thông minh trong việc mua vào/bán ra với tài sản của mình.Việc lo ngại “mua đắt - bán rẻ” như đã từng xảy ra không phải là không có căn cứvì đã từng có tiền lệ xảy ra vào cuối năm 2010”.
Bằng việc lách luật, nhiều doanh nghiệp "hô biến" vàng nữ trang xuất khẩu có hàmlượng vàng dưới 99% để chịu mức thuế xuất khẩu thấp hơn 10%. Việc này khiến Nhànước có thể bị thất thoát một lượng thuế lớn. Kèm theo đó, người ta nghi ngại vềviệc tái xuất vàng ồ ạt có dẫn đến tình trạng mất cân bằng thị trường trongnước?
Thạc sĩ Trần Trọng Quốc Khanh - Giám đốc Trung tâm Vàng Ngân hàng Á Châu khẳngđịnh: “Không thể có chuyện mất cân bằng cung cầu thị trường được vì thị trườngcó quy luật riêng của nó. Điểm yếu của chúng ta là đang dùng suy luận hành chínhđể tác động vào thị trường. Chính điều này mới nảy sinh các mối lo lắng về việccạn kiệt nguồn vàng trong dân”.
TheoTh.S Khanh, thực tế, khi lượng xuất khẩu lớn chứng tỏ số vàng tồn trữ trong dânlà rất lớn và có thực. Hành động bán ra vào thời điểm giá cao hay mua vào khigiá thấp của người dân phản ánh đúng quy luật thị trường.
![]() |
Ông Trần Trọng Quốc Khanh - Giám đốc Trung tâm vàng Ngân hàng Á Châu: "Lượng vàng xuất khẩu lớn chứng tỏ nguồn vàng dự trữ trong dân lớn và có thật" |
Những ngày trung tuần tháng 7, giá vàng thế giới và trong nước biến đổi khôngngừng. Giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới và phá vỡ mọi kỷ lục thời đại. Giá vàngtrong nước đã cán mốc 39,7 triệu đồng/lượng vào chiều ngày 19/7. Khoảng cáchgiữa giá vàng trong nước và quốc tế có thời điểm là 800.000 đồng/lượng.
Có thể nói, đây chính là một trong những yếu tố chính để thúc đẩy hoạt động táixuất vàng ngày càng mạnh mẽ. Giávàng trong nước tăng mạnh nhưng vẫn kém giá thế giới nên thúc đẩy hoạt động táixuất vàng là hoàn toàn phù hợp với quy luật thị trường.
Đánh giá được tầm quan trọng của vàng nhưng việc huy động được nguồn vốn nàytrong dân lại là một bài toán khó. Nếu không phát huy được nguồn vốn này thì rấtlãng phí. Người dân và doanh nghiệp đang chủ động trong việc tham gia thị trườngnày và họ có những cái lý của họ.
"Nếu dân chỉ giữ vàng mà không thể dùng nó làm phương tiện trao đổi vì đã có quyđịnh cấm của Nhà nước thì nguồn vốn này trở thành vốn “chết”, không tái sản xuấthay sinh lời được. Khiđược giá, người dân mang vàng đi bán, doanh nghiệp mua vào thì phải có hướng sửdụng nguồn thu mua đó. Trong nước không sử dụng đến thì họ xuất khẩu: vừa đảmbảo đồng vốn được quay vòng, vừa mang lại lợi nhuận, giảm nhập siêu, giảm sức épngoại hối và vốn, giải quyết được nhiều vấn đề cùng một lúc” - ông Khanh nói.
Khi lượng vàng được xuất đi thì sẽ mang nguồn ngoại hối trở về và làm giảm căngthẳng nguồn vốn trong nước. Có vốn sẽ hỗ trợ được cho doanh nghiệp phát triểntrong điều kiện khó khăn hiện nay. Ở một mặt nào đó, hoạt động tái xuất vàng cầnđược khuyến khích trong giai đoạn hiện nay.
Chỉ trong một tuần cao điểm, giá vàng tăng liên tục, ước tính có tới 3-4 tấnvàng xuất khẩu dưới dạng trang sức thô nhằm lách thuế. Điều này có thể khiếnnhiều người lo ngại về việc cạn kiện nguồn vàng trong nước, dẫn đến giá vàngtrong nước đẩy lên cao hơn giá quốc tế.
|
Việc giá vàng xấp xỉ mức 40 triệu/lượng khiến giao dịch loại kim loại quý này những ngày vừa qua trở nên sôi động (Ảnh minh họa: nganhangonline.com) |
Về việc này, ông Vũ Minh Châu - Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín MinhChâu cho rằng: “Người dân luôn thông minh trong việc mua vào/bán ra với tài sảncủa mình. Việc lo ngại “mua đắt - bán rẻ” như đã từng xảy ra không phải là khôngcó căn cứ vì đã từng có tiền lệ xảy ra vào cuối năm 2010”.
Trong khi đó, một số chuyên gia vàng đưa ra quan điểm: Nhà nước chưa cho phéphình thành một Sở giao dịch tập trung nên về cơ bản sẽ xảy ra các tình huống:hoặc sẽ có sự méo mó về giá trên thị trường, hoặc sẽ không có sự liên thôngtrong việc xuất nhập khẩu vàng giữa thị trường trong nước và quốc tế.
Phải chăng, điều các cơ quan quản lý cần làm bây giờ là điều chỉnh lại các kẽ hởvề chính sách thuế để tránh tình trạng các doanh nghiệp thay đổi hình thức vàngkhối thành vàng trang sức để trốn thuế xuất khẩu. Kiểm soát tốt từ nguồn này sẽgiúp thị trường tránh những rủi ro do hoạt động tái xuất khẩu vàng.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước VN dẫn số liệu của Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan, từ 16/5 đến 8/6, khối lượng vàng trang sức mỹ nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là 12.522 kg, tương đương trên 520 triệu USD. Cũng ở diễn biến này, phần lớn các công ty tư nhân lại có số lượng xuất khẩu rất lớn như công ty TNHH Kim Ngọc Phú (xuất hơn 2.800 kg); doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Kim Hiền (xuất hơn 1.300 kg); công ty dịch vụ kinh doanh vàng xuất nhập khẩu Kim Việt (hơn 700 kg)... Ngay lập tức, NHNN đã có công văn số 539 gửi Bộ Tài chính, đề nghị xem xét điều chỉnh các loại vàng thành phẩm chịu mức thuế xuất khẩu 10% giảm hàm lượng vàng từ mức trên 99% xuống còn 80%. |
Theo Hoài Nam
VTC