Khó khăn đến mức, khi xây nhà, nhiều người có thu nhập trung bình và thấp
chấp nhận mua vật liệu xây dựng cũ để tiết kiệm chi phí khiến mặt hàng này bán
chạy.
Loại vật liệu này được tận dụng từ các công trình bị phá bỏ. Khi có nhu cầu,
người dân Thủ đô thường tìm đến các cửa hàng vật đóng tại xã Đại Mỗ, huyện Từ
Liêm và khu vực quanh cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6, Hà Đông.
Mặt hàng phong phú, dễ chọn lựa
Các vật liệu cũ ở đây vô cùng phong phú, gồm cả đồ gỗ, cửa gỗ, cầu thang, bàn
ghế, đồ kim loại, thiết bị vệ sinh, đồ dùng nội thất... Tất cả đều được thu gom,
mua lại từ các "xác" nhà, rồi chủ cửa hàng đem ra phân loại, sửa sang để tái sử
dụng.
Việc sắp xếp, phân loại rõ ràng giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa. Với chất lượng
không thua kém nhiều so với sản phẩm mới, vật liệu xây dựng cũ đang được nhiều
người ưa chuộng.
Anh Đinh Hải Phong, xóm Chợ, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, chia sẻ: "Xây nhà sợ nhất là
khoản vật liệu. Hai vợ chồng tôi đang cần xây nhà gấp mà tiền tích góp mấy năm
cũng thiếu nên quyết định mua đồ cũ ở các cửa hàng này. Chúng tôi cố gắng chọn
những món đồ cũ tốt nhất, đảm bảo chất lượng. Như thế mới tiết kiệm được hơn nửa
số tiền đáng lẽ phải bỏ ra để mua vật liệu mới".
Theo ước tính, lượng khách mua vật liệu xây dựng cũ để xây nhà ở chiếm khoảng
20%, còn lại là những người sửa chữa nhà, đóng sàn, cơi nới gác xép, nâng cấp
nhà, xây nhà vệ sinh, nhà trọ, nhà phụ, nhà tạm, cửa hàng...
![]() |
Nhiều vật liệu xây dựng cũ được vứt ngay ngoài trời (ảnh Đ.T) |
Nói về dãy nhà trọ gồm 3 tầng sắp
xây của mình, anh Hứa Văn Nghĩa, Văn Phú, Hà Đông, cho biết: "Vì là công trình
cho thuê, diện tích khá rộng - gồm 25 phòng - nên tôi tìm mua các vật liệu cũ
nhưng chất lượng đảm bảo. Khung cửa sắt, cửa gỗ, tấm rào... ở đây đều rất tốt
nên tôi cũng yên tâm. Nếu tôi phải mua toàn bộ là đồ mới thì lấy đâu ra lãi?".
Điều đặc biệt là ở các cửa hàng vật liệu xây dựng cũ này, chủ cửa hàng luôn
hướng dẫn và nói chính xác về nguồn gốc vật liệu cần dùng. Điều đó khiến cho
khách hàng rất yên tâm. Gạch, ngói, đồ gỗ dùng rồi thì có thể biết đó là cũ,
nhưng với đồ bằng kim loại, các chủ cửa hàng sẽ thông báo đó là sản phẩm mới hay
sơn lại để người mua biết.
Anh Nguyễn Văn Luật, 30 tuổi, chủ của một khu đất bán vật liệu xây dựng cũ ở cầu
Mai Lĩnh, cho hay: "Gần như ngày nào khách hàng đến mua bán vật liệu cũng đông,
nhất là mùa xây dựng. Cũng biết các đồ này không để được lâu, càng lâu càng mất
giá trị do vứt ngoài trời, nên tôi cũng nói giá vừa mua phải bán để khách hàng
không phải lắc đầu đi ra không".
Giá rẻ cho thời buổi khủng hoảng
Điểm làm nên sức thu hút của các vật liệu xây dựng cũ này là giá cả rất mềm,
giảm bớt một phần chi phí xây dựng. Nếu chịu khó hỏi han, tìm kỹ các vật liệu
cần thiết, còn tốt thì khách gần như được giảm 60% chi phí so với sử dụng vật
liệu mới. Tuy nhiên, giá trị của các vật liệu bằng sắt thép, bằng gỗ tốt như
lim, sến... bao giờ cũng cao hơn đồ nhỏ lẻ như tấm tôn, pro xi-măng, gạch
ngói... Điều này quyết định mức giảm của đồ cũ so với các vật liệu mới. Thường
thì giá đồ sắt thép, đồ gỗ giảm ít hơn các đồ nhỏ lẻ.
![]() |
Một cửa hàng bán vật liệu
xây dựng cũ với gian hàng gỗ bán khá chạy (ảnh Đ.T |
Hiện đồ gỗ là loại vật liệu được
ưa chuộng nhất ở đây, nên giá đồ cũ thường vào khoảng 60-70% giá sản phẩm mới
trên thị trường. Còn các sản phẩm khác thì thấp hơn, vào khoảng 30 - 40%.
Qua khảo sát, một số mặt hàng được bán với giá khá rẻ, thu hút nhiều người mua
như bộ cửa 2 cánh cao 2,2m có giá 2,5-3 triệu; bộ cửa xếp sắt có giá 2,5-5 triệu
(tùy loại, tùy số lượng thanh sắt); cửa cổng sắt cao hơn 2m có giá 1,5-2 triệu;
tấm tôn 1x2m có giá 30.000 đồng...
Chị Nguyễn Thị Mây ở làng Mai Lĩnh, xã Đồng Mai, phường Biên Giang, Hà Đông đi
cùng với chồng chọn vật liệu để sửa nhà. Chị nói rằng, nhà chị không cần các vật
liệu đẹp và tinh xảo lắm, chỉ cần tốt là ổn. Với những người thu nhập thấp như
anh chị, đồ cũ này khiến họ dễ thở hơn khi xây nhà. Giá cả phải chăng, lại được
tha hồ lựa chọn.
Chia sẻ kinh nghiệm chọn đồ, chị Mây nói: "Trước khi đi mua, nên đo đạc cẩn thận
để chủ cửa hàng chọn thiết bị phù hợp hoặc cắt cho chính xác. Đồ gỗ thì nên kiểm
tra xem có đảm bảo chắc chắn không, đồ sắt thì xem có gỉ sét gì không, các mối
hàn có đảm bảo không".
Để phục vụ các khách hàng, các cửa hàng đều có xe 3 bánh túc trực để chuyên chở
vật liệu cho khách hoặc đi theo khách để mua đồ cũ. Ngoài ra, các cửa hàng này
cũng móc nối với dịch vụ đập phá nhà, dọn nhà, xe ôm. Mỗi khi có yêu cầu, họ vừa
thuận tiện dỡ nhà, vừa thu đồ cũ về bán.
Theo VEF