Những ngày qua, ở các tỉnhmiền Trung - Tây Nguyên, dịch sốt xuất huyết (SXH) đã bùng phát với hàngngàn người mắc bệnh, trong đó có nhiều trường hợp đã tử vong.

Tại Bình Định, hiện toàn tỉnhđã có 676 ca SXH, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung chủ yếu ởTP Quy Nhơn và các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát. Bình Định nằm trongnhóm tỉnh, thành có nguy cơ bùng phát dịch SXH của khu vực miền Trung - TâyNguyên.

Sốt xuất huyết bùng phát ở miền Trung
Một bệnh nhân SXH đang được điều trị tại Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn - Ảnh: Nguyễn Minh

Đến thời điểm hiện tại, tỉnhBình Định đã có 2 trường hợp trẻ em tử vong do SXH là em Nguyễn Thị BíchNgọc (11 tuổi, ở thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn) và Trần Xuân Trí (7 tuổi, ởphường Đống Đa, TP Quy Nhơn).

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnhBình Định nhận định, với số ca mắc SXH ở độ 3, 4 tăng cao trong thời gianqua, nguy cơ số ca tử vong sẽ còn tiếp tục tăng.

Tại Phú Yên, toàn tỉnh đã có733 ca mắc bệnh SXH, trong đó 23 ca mắc bệnh nặng ở độ 3 và đã có 1 ca tửvong tại TP Tuy Hòa. Bệnh SXH bùng phát mạnh trên địa bàn xã Bình Kiến vàphường 6 (TP Tuy Hòa); xã Xuân Thịnh và phường Xuân Yên (thị xã Sông Cầu).

Ngành y tế Phú Yên đã mở chiếndịch tổng vệ sinh, xử lý 36 ổ dịch SXH nhỏ, nhưng do thời tiết nắng nóng, thiếuđiện, thiếu nước nên bà con phải trữ nước dẫn đến bọ gậy muỗi phát sinh mạnh.

Tại Quảng Ngãi, tuy không bùngphát mạnh thành các ổ dịch lớn như các năm trước nhưng lại xuất hiện nhiều ổdịch SXH nhỏ cứ “âm ỉ” lây lan trên diện rộng, kể cả địa bàn miền núi và hảiđảo, nên số ca mắc bệnh SXH liên tục tăng.

Nếu như giữa tháng 6, cả tỉnh có572 trường hợp mắc bệnh SXH thì đến đầu tháng 7 đã tăng lên 620 trường hợp, tănghơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

TP Quảng Ngãi là địa phương có sốngười mắc bệnh SXH cao nhất tỉnh với trên 205 ca, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳnăm 2009. Ông Hồ Minh Nên - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ngãi - chobiết, nguyên nhân dịch SXH tăng cao là do ý thức của người dân ở nhiều nơi cònkhá lơ là, chủ quan trong việc phòng chống dịch SXH, nhất là việc vệ sinh môitrường xung quanh nhà.

Trong khi đó, liên tục trongnhững ngày gần đây, bệnh SXH cũng bùng phát trên địa bàn TP Pleiku và một sốhuyện của tỉnh Gia Lai như: Chư Pưh, Ia Grai và thị xã An Khê. Theo thống kê,tại TP Pleiku, đã có một cháu bé 9 tuổi tử vong do SXH và trên 150 người mắcbệnh. Bệnh viện đa khoa TP Pleiku đang bị quá tải khi số người nhập viện vì SXHngày càng đông.

Sốt xuất huyết bùng phát ở miền Trung
Phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống bệnh SXH tại phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn (Bình Định)

Còn tại Kon Tum, sáng 7.7, ngànhy tế Kon Tum cho hay, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng đãcó 110 trường hợp mắc bệnh SXH.

Tiến sĩ Triệu Nguyên Trung, Việntrưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, cho biết: “Hiện naymật độ bọ gậy và muỗi ở các tỉnh khu vực miền Trung tăng cao, diễn biến dịchbệnh rất phức tạp. Có nhiều nguyên nhân, trong đó thời tiết có nắng có mưa làđiều kiện thuận lợi cho loại muỗi vằn phát sinh và phát triển trong khi hiệu quảhoạt động phòng chống dịch SXH của các địa phương chưa cao”.

Trước tình hình này, chính quyềnvà ngành y tế các tỉnh đang khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng, chống dịchSXH. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn cũng đã được phân côngphối hợp với Viện Pasteur Nha Trang tổ chức các hoạt động giám sát và hỗ trợ cáctỉnh trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên thực hiện các biện pháp phòng, chốngbệnh SXH.

Phú Yên công bố dịch sốt xuất huyết 

Hôm qua (6.7), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã công bố dịch sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue tại các: phường 9 (TP Tuy Hòa), xã Hòa Hiệp Trung (H.Đông Hòa) quy mô dịch ở mức độ trung bình; các phường Phú Đông, phường 2, phường 6, 7, 8 và xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa); các xã Hòa Thắng, Hòa Trị, Hòa An (H.Phú Hòa), xã An Cư (H.Tuy An); Xuân Thịnh (TX.Sông Cầu); Xuân Phước (H.Đồng Xuân) quy mô dịch ở mức độ nhỏ. TP Tuy Hòa, huyện Phú Hòa quy mô dịch ở mức độ trung bình; các huyện: Đông Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu quy mô dịch ở mức độ nhỏ và tỉnh Phú Yên quy mô dịch ở mức độ nhỏ. Đồng thời nghiêm cấm việc điều trị tư nhân bệnh sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue tại nhà trong suốt thời gian có dịch và xử lý dịch đúng theo qui mô, mức độ dịch đã được Bộ Y tế ban hành.

Đức Huy

Theo Thanh Niên