Lãnh đạo Xô Viết JosefStalin từng có ít nhất hai cơ hội ám sát trùm phát xít Adolf Hitler nhưng đềuhủy bỏ vì sợ rằng phát xít Đức sẽ ký hiệp ước hòa bình riêng rẽ với phương Tây. 

Đây là thông tin mới được TướngAnatoly Kulikov tiết lộ tại hội nghị lịch sử quân sự ở Thủ đô Moscow của Nga.“Hai kế hoạch cụ thể và chi tiết từng được vạch ra để ám sát Hitler tại boongkehồi năm 1943 và năm 1944 nhưng cuối cùng, lãnh tụ Xô Viết Stalin đột ngột hủy kếhoạch vì lo ngại sau cái chết của Hitler, những cận vệ của trùm phát xít này sẽký hiệp ước hòa bình riêng với Anh và Mỹ mà không có sự tham gia của Nga”, vịtướng này cho hay. Ông thậm chí khẳng định: “Chúng tôi có bằng chứng xác nhậnthông tin này”.

Stalin từng hai lần

Hitler rất nhiều lần thoát chết.

Trước đó, ngày 8/11/1939,một người làm đồ gỗ quý tên là Georg Elser từ Berlin cũng định ám sátHitler bằng một quả bom tự tạo. Vụ nổ làm 8 người chết và 63 người bịthương. Tuy nhiên, đối tượng chính của vụ mưu sát này Hitler lại kịpthời rời khỏi nhà hàng bia này trước khi bom nổ 13 phút. Cơ quan an ninhGestapo của phát xít mau chóng tìm ra dấu vết của người tiến hành vụ mưusát này và tòa án quân sự tử hình ông.

Mang một số phận đau đớn tương tựlà một sĩ quan Đức. Ông này đặt mìn nổ chậm tại nhà hàng bia này ngày 8/11/1940.Tuy nhiên, lần ấy, do bận việc nên Hitler không tới Burgerbraukeller.

Theo các nhà lịch sử nước ngoài, có ít nhất 17 âm mưu ám sát Hitler trong giaiđoạn từ năm 1939 - 1945 nhưng không có âm mưu nào được thực hiện thành công.

Chính những vụ mưu sát bất thànhnày khiến Hitler càng huênh hoang về vận đỏ không thể chết của mình. Tất cả cácđài phát thanh của Đức quốc xã khi ấy truyền đi giọng nói khàn khàn của y: "Giờtôi hoàn toàn yên tâm. Tôi sẽ chỉ chết khi nào sứ mệnh của tôi trên cõi thế đượchoàn tất".

 Theo TràMy
Stalin từng hai lần