Vụ tràn dầu ngoài Vịnh Mexicogần đây "thổi bay" khỏi sàn chứng khoán 32 tỷ USD giá trị cổ phiếu của “đạigia dầu khí” BP. Chi phí cho các vụ kiện tụng, những khoản phạt của Chínhphủ và thu dọn dầu loang có thể khiến con số thiệt hại này còn “phình to”.
>>
>>
>>
>>
Là một trong những công tydầu mỏ hàng đầu thế giới, BP kiếm được gần 40 tỷ USD trong hai năm 2008,2009 và hơn 6 tỷ USD chỉ trong ba tháng đầu năm 2010. Tuy nhiên, trước mắthọ hiện là những sóng gió khó lường. Luật về ô nhiễm dầu khí liên bang củaMỹ yêu cầu hãng này trả tất cả phí tổn cho những cơ quan công quyền tham giangăn chặn vụ tràn dầu như lực lượng bảo vệ bờ biển, Bộ An ninh nội địa...BP đang phải bỏ ra 6 triệu USD mỗi ngày để dọn dầu loang.
|
Sự cố tràn dầu "ngốn" của BP cả chục tỷ USD |
Fadel Gheit, một nhà phântích thị trường của Công ty Oppenheimer & Co. ước tính, BP có thể phải chi 5- 15 tỷ USD cho toàn bộ công tác thu dọn dầu loang, bồi thường thiệt hại vàcác khoản phạt do kiện tụng.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngạinhất đối với BP không phải số tiền đền bù mà là uy tín của BP sẽ bị giảm domột số hãng nước ngoài có thể không muốn làm ăn với BP hoặc các hoạt độngthăm dò và khai thác dầu của tập đoàn này có thể sẽ bị hạn chế sau sự cố dầuloang này.
Ngày 20/4, giàn khoanDeepwater Horizon ở ngoài khơi bờ biển bang Louisiana, Mỹ nổ tung, làm 11người thiệt mạng và kéo theo tình trạng tràn dầu nghiêm trọng trên vịnhMexico.
Có trụ sở ở London, Anh nhưng BP là nhà sản xuất dầu khí lớn nhất ở Mỹ.Trong 10 năm qua, BP để xảy ra nhiều sự cố trong công tác thăm dò và khaithác dầu tại Mỹ, nghiêm trọng nhất là vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Texas vào năm2005 làm 15 người thiệt mạng.
Theo Bích Diệp