Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam

Cập nhật liên tục các tin tức mới nhất về sự kiện "Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam" trên tintuconline.com.vn

Cha mẹ nên làm gì khi con mắc Covid-19?

Trẻ nhỏ là nhóm thường diễn biến nhẹ khi nhiễm nCoV. Tuy nhiên, khả năng chia sẻ về tình trạng sức khỏe của các bé còn hạn chế nên cần được chú ý.

Cơn ớn lạnh đột ngột, di chứng không thể xem thường sau khỏi COVID-19

Sau một thời gian khỏi COVID-19, dù giữa thời tiết nắng nóng, nữ bệnh nhân vẫn thường xuyên cảm thấy ớn lạnh.

3 nhóm F0 sau khi khỏi bệnh nên khám hậu Covid-19

Cha mẹ của tôi năm nay 65 tuổi, đã khỏi Covid-19 cách đây một tháng. Hiện họ vẫn còn một số triệu chứng của hậu Covid-19, tôi có nên đưa cha mẹ đi khám không?

Tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi: Chuyên gia nói gì về độ an toàn?

Việc triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 12 tuổi khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại, nhất là về các phản ứng phụ sau tiêm.

Tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi: Nhóm trẻ nào sẽ được tiêm trước?

Kế hoạch Việt Nam sẽ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý I và quý II khi vắc xin về đến Việt Nam.

Sau 24h, Hà Nội thêm 2.949 ca mắc Covid-19 mới, quận Hoàng Mai tiếp tục dẫn đầu

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 8/02/2022 đến 18h ngày 9/02/2022, Hà Nội ghi nhận 2.949 ca mắc Covid-19 mới.

Ngày 9/2, thêm gần 70.000 bệnh nhân được chữa khỏi, gần 184 triệu liều vắc xin đã được tiêm

Bản tin COVID-19 ngày 9/2 của Bộ Y tế cho biết, có thêm gần 70.000 bệnh nhân được chữa khỏi, gần 184 triệu liều vắc xin đã được tiêm.

Nhiều F0 dù đã hết triệu chứng nhưng vẫn dương tính kéo dài: Có lo ngại nguy hiểm?

Có trường hợp F0 dù không có triệu chứng nặng nhưng xét nghiệm kết quả vẫn dương tính kéo dài 15, 20 ngày. Điều này khiến cho không ít người lo lắng sợ nguy hiểm cho sức khoẻ.

Ngày 8/2, thêm 21.909 ca COVID-19, 14.982 ca trong cộng đồng

Tính từ 16h ngày 7/2 đến 16h ngày 8/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 21.909 ca nhiễm mới, tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó,14.982 ca trong cộng đồng.

Ngày 8/2, Hà Nội thêm 2.903 ca mắc Covid-19 mới, quận Hoàng Mai dẫn đầu

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 7/02/2022 đến 18h ngày 8/02/2022, Hà Nội ghi nhận 2.903 ca mắc Covid-19 mới, 569 ca ngoài cộng đồng.

Bác sĩ khuyến cáo: Test nhanh Covid âm tính nhưng có dấu hiệu này thì vẫn cần cách ly

Theo bác sĩ, dù test nhanh Covid cho kết quả âm tính nhưng nếu bạn có dấu hiệu này thì vẫn nên ở nhà cách ly và đặt lịch xét nghiệm PCR.

Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam tăng nhanh sau kỳ nghỉ Tết

Tốc độ ghi nhận ca nhiễm mới tại Việt Nam tiếp tục đà tăng sau khi giảm mạnh trong thời gian nghỉ lễ và lên ngưỡng gần 17.000 trường hợp.

Thanh Hóa phát hiện 166 F0 là giáo viên, học sinh trước ngày đến trường

Qua test nhanh tầm soát trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều F0 là học sinh và giáo viên.

Hà Nội ghi nhận thêm 2.738 ca mắc COVID-19

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 2/2 đến 18h ngày 3/2, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.738 ca mắc COVID-19 mới.

Ngày mùng 3 Tết cả nước giảm 145 ca, 25.094 bệnh nhân đã được điều trị khỏi

Bản tin COVID-19 ngày 3/2 của Bộ Y tế cho biết đã có 181.659.091 liều vaccine đã được tiêm, trong đó tiêm mũi 1 là 79.080.702 liều, tiêm mũi 2 là 74.187.590 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.390.799 liều.

Việt Nam không nên tiêm đại trà mũi vaccine thứ 4

Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, bên cạnh vaccine, cập nhật trong việc sử dụng thuốc cũng như biện pháp phòng hộ là những thay đổi ngành y tế Việt Nam nên nghĩ tới trong tương lai.

Cả nước thêm 12.674 ca Covid-19, 2 tỉnh có số F0 tăng mạnh nhất

Bộ Y tế ngày 31/1 công bố 12.674 ca Covid-19 tại 57 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 12.637 trường hợp do lây nhiễm trong nước, giảm 1.019 ca so với ngày hôm qua.

Hà Nội thêm 2.724 ca Covid-19, số mắc cao nhất tại Hoàng Mai

Sở Y tế Hà Nội ngày 31/1 công bố 2.724 trường hợp Covid-19 với 412 F0 cộng đồng. Số nhiễm ghi nhận trong ngày giảm 200 ca so với hôm qua.

Những người không có Tết ở "lá chắn COVID-19 cuối cùng" của Hà Nội: Chỉ mong con đợi ba về rồi hãy chào đời!

2 năm qua, từ khi bắt đầu lao vào cuộc chiến giành giật sự sống cho F0, anh bác sĩ trẻ Lê Văn Thiệu (SN 1989, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) chưa dám nghĩ sẽ được về ăn Tết trọn vẹn 1 ngày với gia đình. Đôi lúc anh nói vui rằng mong ước của anh là được "thất nghiệp".