Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam

Cập nhật liên tục các tin tức mới nhất về sự kiện "Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam" trên tintuconline.com.vn

Cảnh giác với biến chứng đột quỵ hậu COVID-19

Trong Hội chứng COVID-19 thì đáng lo ngại nhất là đột quỵ hậu COVID vì vậy cần hết sức cảnh giác đề phòng.

Hậu Covid-19: Triệu chứng thế nào là hậu Covid-19? Xử lý như thế nào mới đúng để nhanh khỏi?

"Bác sĩ cho mình hỏi, hôm nay mình bị Covid-19 ngày thứ 17 rồi mà vẫn thấy chóng mặt như tiền đình, đầu lâng lâng. Có phải mình bị hậu Covid-19 rồi hay không?". Không ít những trường hợp tương tự như này đã đem băn khoăn hỏi chuyên gia.

Buồn nôn hậu COVID-19, chữa thế nào?

Người nhiễm COVID-19 nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài. Trong số đó, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là buồn nôn và nôn ói chiếm một số lượng không nhỏ.

Bệnh nhân mắc Omicron tái nhiễm chỉ sau 15 ngày, BS khuyến cáo một quan niệm hết sức sai lầm

Có trường hợp trong gia đình có nhiều F0, người còn lại là F1 cố tình "thả" để nhiễm với tâm lý "trước sau cũng mắc Covid-19, nếu mắc chủng mới Omicron rồi sẽ không mắc lại".

Sai lầm khi điều trị Covid-19 cho trẻ có thể làm hỏng hệ tiêu hóa

Cha mẹ tự ý dùng corticoid cho con có thể mang đến nhiều tác dụng phụ như ảnh hưởng hệ tiêu hóa, nội tiết và sự phát triển của bé.

Sau 3 tháng khỏi COVID-19: WHO khuyến cáo nếu vẫn có 3 triệu chứng này thì nên đến bệnh viện khám hậu COVID càng sớm càng tốt

Mới đây, WHO đã công bố 3 triệu chứng hậu COVID-19 phổ biến nhất, khuyến cáo mọi người nên đi khám nếu tình trạng kéo dài quá 3 tháng.

F0 sáng ngủ dậy uống 1 cốc nước này sẽ tăng sức đề kháng, tốt cho việc phục hồi: Nhưng có 4 nhóm người lại không nên dùng

Thức uống này rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài một cách hiệu quả.

F0 được ra khỏi nơi cách ly nhưng cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách

Ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19, trong đó bổ sung một số nội dung về điều kiện cách ly, cách phòng tránh lây nhiễm,…

Một bệnh nhân tử vong nghi do di chứng Covid-19

Dù không phát hiện bệnh lý nền trước đó và đã âm tính với SARS-CoV-2 vài tuần, khi nhập viện, bệnh nhân được can thiệp ECMO nhưng không qua khỏi.

Trẻ em mắc COVID-19 nên và không nên dùng những loại thuốc nào?

Bạn đọc hỏi: Khi trẻ mắc COVID-19, cha mẹ có thể cho con dùng những loại thuốc nào, những loại thuốc nào không được tự ý sử dụng?

Dấu hiệu hậu Covid-19 cảnh báo vấn đề về phổi

Nhiều người bệnh sau khi khỏi Covid-19 vẫn gặp phải tình trạng hụt hơi, khó thở dù chỉ đi bộ, leo cầu thang hay tập thể dục nhẹ nhàng.

Rụng tóc hậu Covid-19: Bổ sung 6 món này vào chế độ ăn để tóc mọc nhanh và dày mượt

Để thoát khỏi ác mộng rụng tóc cả nắm hậu Covid-19, tìm lại suối tóc óng ả, dày đẹp, chị em nên bổ sung thường xuyên những thực phẩm dưới đây vào chế độ ăn uống.

Ngày 13/3, cả nước giảm 1.751 ca COVID-19 so với ngày trước đó, thêm 95.538 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Theo bản tin của Bộ Y tế ngày 13/3 cho biết, trong ngày 12/3 có 215.529 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 200.179.247 liều

Hà Nội: Thêm 29.269 ca mắc COVID-19 mới; số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 vượt 800.000 ca

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 12/3 đến 18h ngày 13/3, thành phố ghi nhận 29.269 ca mắc COVID-19, trong đó có 10.051 ca tại cộng đồng và 19.218 ca đã cách ly.

Hải Phòng: Bệnh nhi hơn 2 tuổi nhiễm SARS-CoV-2 sốt cao không hạ nhập viện đã nguy kịch

Sốt cao liên tục khi mắc COVID-19, bệnh nhi 43 tháng tuổi ở Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng nhập viện trong tình trạng co giật, tinh thần lơ mơ, tiên lượng tử vong cao.

Hà Nội có tổng ca Covid-19 đợt dịch thứ 4 đứng đầu cả nước, vượt TP.HCM

Sở Y tế Hà Nội ngày 12/3 công bố 30.693 ca Covid-19 mới, gồm 10.779 F0 cộng đồng và 19.914 ca đã cách ly. Ngoài ra, TP bất ngờ bổ sung 195.000 mới sau khi đã rà soát đầy đủ thông tin.

Cả nước có 168.719 ca Covid-19 mới, Hà Nội bất ngờ bổ sung 195.000 ca

Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 168.719 ca Covid-19 mới trong 24 giờ, giảm 386 ca so với hôm qua. Tuy nhiên, Hà Nội bổ sung 195.000 ca, trở thành địa phương có số ca tích lũy cao nhất trong đợt dịch thứ 4.

Hà Nội: Sau 2 ngày giảm nhẹ, bật tăng lại gần 31.900 ca COVID-19 mới

Sở Y tế Hà Nội tối 11/3 thông báo ghi nhận thêm 31.899 ca COVID-19 mới, tăng 1.800 ca so với hôm qua.