Sửa lời Quốc ca: Hy hữu Lưu Hữu Phước
...Câu chuyện với nhạc sĩ Văn Cao trưa ấy có ai đó điểm thoáng thời điểm tháng 7 năm 1976, Việt Nam chính thức thống nhất với việc đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam. Và sau đó Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam cũng long trọng tuyên bố Tiến quân ca là Quốc ca của CHXHCN Việt Nam.
"Không sửa lời Quốc ca sẽ có hại cho lớp trẻ"
Rất nhiều ý kiến của các nhạc sĩ, chuyên gia không đồng tình với đề xuất sửa lời Quốc ca. Tuy nhiên cũng có cách nhìn ngược lại. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải ý kiến dưới đây của độc giả Vũ Bình.
Sửa Quốc ca: Ngó người... ngẫm ta
Hiếm hoi nhưng tại diễn đàn ở nghị trường kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 13 đã cất lên tiếng nói của một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) rằng nên sửa và thay phần lời Quốc ca?!
Con trai NS Văn Cao: Không có chuyện trao bản quyền Tiến quân ca cho Nhà nước
Trước sự việc liên quan đến ca khúc của cha mình, Nhạc sĩ Văn Thao - con trai trưởng của cố nhạc sĩ Văn Cao và gia đình ông đã lên tiếng phản hồi.
Nhạc sĩ Huy Thục: Sửa lời Quốc ca là lẩm cẩm và phi lý!
Vị nhạc sĩ 78 tuổi tỏ ra rất bức xúc, ông cho rằng đề xuất sửa lời Quốc ca và phi lý và vô cùng lẩm cẩm.
Các nhạc sĩ nói về đề xuất sửa đổi Quốc ca: Mỗi người, mỗi ý
Sau khi có đại biểu Quốc hội đề xuất sửa đổi Quốc ca cho phù hợp với thời điểm hiện nay, NTNN đã ghi nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các nhạc sĩ về vấn đề này.
Quốc ca: 'Văn Cao có sửa thì sửa'
Đến ca từ Quốc tế ca cũng không thỏa mãn tất cả. Quốc ca Pháp bạo liệt hơn Tiến quân ca. Cho nên văn nghệ sĩ nổi tiếng được hỏi đều cho rằng không nhất thiết sửa lời Quốc ca Việt Nam.
Nghệ sĩ quyết liệt phản đối sửa lời Quốc ca
Trước đề xuất sửa lời Quốc ca vì ca từ không còn phù hợp trong thời hiện tại như “đường vinh quang xây xác quân thù”, các nghệ sĩ gạo cội như nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, NSƯT Ánh Tuyết… lên tiếng phản đối.
Đề xuất sửa lời Quốc ca
Đó là ý kiến của đại biểu Huỳnh Thành (Gia Lai) trong phiên thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Quốc hội vào sáng nay 4/6.