Chiều ngày 20/2, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức về vụ việc Công an "rởm" đi ô tô biển xanh vào trường bắt sinh viên.
Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nam sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một bị nhóm đối tượng lạ mặt mặc đồ đồng phục giống ngành Công an vào trường để bắt đi là thông tin không chính xác.
Liên quan đến việc này, phòng Cảnh sát hình sự đã mời làm việc với anh T.H.C (sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một). Làm việc với Cơ quan Công an anh C đã khẳng định không có sự việc các đối tượng đi xe ô tô vào trường đòi bắt em đi như thông tin trên mạng xã đăng tải.
Cụ thể về sự việc, nam sinh viên cho biết thêm, khoảng 12g ngày 18/2/2025, khi anh đang ở trường thì có nhận được điện thoại của một số đối tượng lạ mặt yêu cầu phải cài ứng dụng gọi video call.
Sau đó có đối tượng mặc đồ giống với của ngành công an nói anh có liên quan đến hoạt động “rửa tiền” đồng thời yêu cầu nam sinh phải sao kê tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân khác để gửi cho chúng. Do lo sợ, anh C đã đi về nhà và báo sự việc cho gia đình. Nhận định vụ việc có thể do các đối tượng giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên gia đình anh C đã trình báo đến cơ quan Công an.
Tuy nhiên, trong quá trình trình báo, người nhà anh C đã cung cấp một số thông tin không có thật.
Qua làm việc với trường Đại học Thủ Dầu Một và trích xuất camera cũng như làm việc với những người có liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, vào thời điểm nói trên không có sự việc các đối tượng điều khiển xe ô tô đi vào trường để đọc lệnh bắt người đi như trình báo.
Qua đó, Cơ quan Công an tỉnh Bình Dương cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác không để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Người dân cần phải kiểm chứng thông tin rõ ràng, chính xác, không lan truyền hay chia sẻ những thông tin không đúng, sai sự thật.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một nam sinh bị nhóm người lạ mặc quân phục giống công an đến tại trường đòi bắt giữ để điều tra về tội “rửa tiền”.
Theo Đời Sống Pháp Luật