Nhiều người nghĩ nho khô là món ăn vặt nhiều dinh dưỡng nên dễ dàng
chiều con, cho bé ăn thoải mái khi bé đòi, nhưng thực tế không hẳn là
như vậy.
>> Điểm tên các loại củ ngăn ngừa ung thư vừa rẻ vừa dễ mua
Trẻ con hảo ngọt là chuyện chẳng có gì lạ, cả người lớn chúng ta còn thích nữa là. Nhưng người lớn biết đồ ngọt
không thật sự tốt cho các con nên cố gắng chọn cho con những món ngọt
bổ dưỡng hơn bánh kẹo, chẳng hạn như nho khô… Tuy nhiên, kể cả nho khô,
thứ được công nhận có giá trị dinh dưỡng, cũng bị các chuyên gia cảnh
báo là có thể gây nên những vấn đề nghiêm trọng về sau.
Nha sỹ Saara Sabir trả lời phỏng vấn của Mirror Online:
"Nho khô và các loại trái cây khô là một vấn đề lớn. Nhiều bậc phụ
huynh nghĩ chúng là lựa chọn tốt do có chứa nhiều vitamin.” Tuy nhiên,
lượng đường có trong đó là cực hại với răng trẻ em.
Theo
NHS, tổng lượng đường mà mỗi đứa trẻ từ 4-6 tuổi nên tiếp nhận mỗi ngày
từ tất cả các loại thức ăn và thức uống không được vượt quá 19gr (tương
đương 5 muỗng cà phê); với trẻ 7-10 tuổi, lượng này không được vượt quá
24gr (tương đương 6 muỗng cà phê); và trẻ từ 11 tuổi trở lên là 30gr
(tương đương 7 muỗng cà phê). Và có thể bạn sẽ rất sốc đấy, khi biết
rằng trong 1 hộp nho khô nhỏ khoảng 43gr đã chứa già nửa, đến tận 25gr,
là đường!
Tiếp
nhận lượng đường lớn không chỉ ảnh hưởng đến hành vi, khiến bé bị “tăng
đường” ngay tức thời mà lâu dài còn khiến bé dễ bị béo phì, mắc đủ loại
bệnh tật, và cả sâu hết hàm răng. Nho khô và các loại trái cây khô khác
còn đặc biệt hại ở chỗ dính răng, khiến cho vi khuẩn được cung cấp
đường lâu hơn và có thể dẫn đến tình trạng sâu răng.
Tuy
nhiên, nói vậy không có nghĩa phủ nhận những giá trị dinh dưỡng có
trong nho khô, và rằng chúng ta phải ngưng tuyệt đối loại thức ăn này.
Dù sao, nho khô vẫn còn hơn bánh kẹo.
“Ăn
nho khô và các loại trái cây khô khác cũng được thôi, nhưng phải ăn vào
đúng lúc.” Chuyên gia Saara tiếp tục đưa ra lời khuyên, “Tốt hơn hết,
bạn hãy chỉ cho con ăn như một món ngọt tráng miệng sau bữa ăn chính,
hoặc là một phần của bữa ăn, thay vì làm món ăn vặt. Bởi khi là một phần
của bữa ăn, đường không hại tới răng, giảm khả năng gây sâu răng đi
đáng kể; còn khi là món ăn vặt thường xuyên, nó sẽ khiến khoang miệng
của bé thường xuyên bị duy trì trong tình trạng tính axit cao và tạo
điều kiện cho sâu răng phát triển.” Thay vì nho khô, bạn có thể chọn cho
bữa xế của con các loại trái cây tươi, hoặc các loại bánh có thể trung
hòa tính axit trong miệng như bánh mỳ cây.
Một
loại thực phẩm khác mà các bậc phụ huynh cũng nên thận trọng dè chừng,
phòng bị hơn, theo các chuyên gia, là nước trái cây đóng hộp/đóng chai,
vì một số loại có lượng đường thậm chí còn cao hơn cả trong nước ngọt.
Sâu
răng là vấn đề đã và đang tác động đến rất nhiều đứa trẻ, không chỉ gây
đau mà còn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, lâu dài như:
- Răng sâu, răng đen, mất răng… ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ, có thể khiến bé mất tự tin, không giao tiếp và học tập tốt;
-
Tình trạng sâu răng nếu không được chữa trị có thể gây đau đớn, nhiễm
trùng, sưng tấy… ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tâm lý, sinh hoạt,
không chỉ thế cũng ảnh hưởng đến những chiếc răng trưởng thành sau này;
-
Bé bị mất răng sữa quá sớm sẽ phải chịu hậu quả răng trưởng thành khó
mọc do lợi bị cứng, xơ hóa, răng mọc lên có thể bị xô lệch, không đều...
Khi
còn nhỏ, ta chưa thể biết được điều gì là quan trọng, chắc chắn cũng
rất khó để có thể lo xa, giữ gìn cho tương lai, nên trách nhiệm này,
không ai khác, được đặt cho những người làm cha mẹ. Vậy nên, các bậc phụ
huynh hãy chăm sóc thật tốt cho sức khỏe răng miệng
của con, giúp con không bị hại bởi chính những món ăn, thức uống cung
cấp dinh dưỡng cho mình. Và hãy thật cẩn trọng nhé, vì nhiều nhà sản
xuất đang áp dụng rất tốt chiêu “tốt khoe xấu che”, khiến chúng ta đi
siêu thị, thấy thứ gì đó và nghĩ, “Ô tuyệt, vitamin C này!” nhưng thành
phần chính của nó thực tế lại có thể toàn là đường đấy!
Theo Trí thức trẻ