Núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản, nổi tiếng trên thế giới
không chỉ về thiên nhiên hùng vĩ và ý nghĩa tinh thần mà còn về tầm ảnh
hưởng lâu dài của nó đối với nền văn hóa Nhật Bản. Đi đôi với tính biểu
tượng, việc chinh phục Phú Sĩ thực sự là chuyến du lịch đầy thử thách
của bất cứ ai yêu thích đất nước Nhật Bản.
Núi Phú Sĩ.
Ngày
này, muốn leo núi Phú Sĩ rất dễ dàng, những người muốn chinh phục đỉnh
ngọn núi lửa cao 3.776 mét chỉ cần bị thẻ lực và phải đóng góp “tự
nguyện” 1.000 yên (10 đô la) dành vào việc tu bổ nhà vệ sinh, nơi nghỉ
ngơi, giải quyết các vấn đề môi trường. Tuy nhiên trước đây nữ giới bị
cấm leo lên Phú Sĩ vì sự linh thiêng của ngọn núi. Mãi đến năm 1912 điều
sự cấm đoán này mới được gỡ bỏ.
Trước năm 1912, nữ giới bị cấm leo lên núi Phú Sĩ.
Phú Sĩ thu hút cả người Nhật lẫn khách nước ngoài.
Trong số 200.000 người leo núi mỗi năm, thì chỉ có 30% là người
nước ngoài và khách du lịch, số còn lại đều là người Nhật. Điều này cho
thấy ngọn núi Phú Sĩ vẫn giữ một tầm quan trọng trong tư duy nhất định
đối với người dân nước Nhật. Đặc biệt rất nhiều người cao tuổi vẫn leo
Phú Sĩ, và bạn có thể bị thua họ nếu không có một sức khỏe dẻo dai.
Mùa leo núi déo dài không tới 2 tháng.
Thời gian thích hợp để có thể chinh phục núi Phú Sĩ chỉ kéo dài từ
1/7 tới 27/8. Đây tuy không phải thời điểm đẹp nhất ở Nhật bản nhưng lại
là lúc thời tiết ổn định nhất để leo núi với nhiệt độ trung bình khi đó
dao động từ 5°C ~8°C. Thời gian còn lại trong năm, du khách bị cấm leo
vì thời tiết vô cùng khắc nghiệt và nguy hiểm.
Núi Phú Sĩ mới được UNESCO công nhận từ năm 2013
Và có một sự thật thú vị nữa liên quan đến ngọn núi này là dù rất
nổi tiếng nhưng Phú Sĩ mới chỉ được UNESCO công nhận vào năm 2013 Nguyên
nhân là bởi mùa leo núi quá ngắn ngủi, khiến cho thời gian để công nhận
địa danh này tốn khá nhiều thời gian so với các di tích khác. Ngoài ra,
vẻ đẹp của ngọn núi cũng đang bị đe dọa bởi nạn xả rác từ những người
leo núi. Vậy nên, nếu có cơ hội leo núi Phú Sĩ, bạn hãy chú ý vứt rác
vào thùng nhé!
Leo lên Phú Sĩ không hề dễ dàng.
Để có thể chiêm ngưỡng bình minh từ đỉnh Phú Sĩ, hầu hết mọi người
sẽ bắt đầu leo từ 20~21h và leo xuyên đêm. Tuy là một cuộc hành trình
mệt mỏi, nhưng dường như đó đã là thói quen của những người muốn chinh
phục ngọn núi nổi tiếng này. Đón bình minh ở nơi bắt đầu ngày mới sớm
nhất trên thế giới sẽ là trải nghiệm vô cùng quý giá khi tới Nhật Bản.
Khoảnh khắc ngắm ánh bình minh từ đỉnh Phú Sĩ là ước muốn của mọi người.
Ngoài ra nếu muốn sử dụng internet khi leo núi, bạn có thể đăng ký
với công ty Docomo trước khi bạn bắt đầu cuộc hành trình của mình. Như
vậy bạn có thể sử dụng dịch vụ Wi-fi trong suốt phạm vi gần đỉnh núi.
Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể check-in với mọi người ngay tại đỉnh
núi, mà không phải đợi xuống núi.
Nhà mạng Docomo cung cấp dịch vụ Wi-Fi trên đỉnh Phú Sĩ.
Có
một câu nói rằng: "Leo núi Phú Sĩ là một thành tích, nhưng leo nếu bạn
leo tới lần thứ hai, thì đó là sự ngu ngốc.”. Dù bạn có leo trong thời
gian cho phép, nhưng những khó khăn và nguy hiểm do sự thay đổi bất
thường mà thời tiết gây ra như sự giảm nhiệt độ, mưa hay say độ cao,..
khiến cho không ai muốn chinh phục ngọn núi lần thứ hai.
Để
chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn, hãy đặt phòng nghỉ tại bất kỳ nhà trọ
nào ở ven chân núi Phú Sĩ. Ngâm mình trong bể suối nước nóng để hồi phục
lại sức lực đã bị mất trong chuyến leo núi, cũng như thảnh thơi mà ngắm
vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt của núi Phú Sĩ. Trong hệ thống 5 hồ nằm quanh
núi, thì có lẽ Kawaguchi là hồ hoàn hảo nhất để bạn lựa chọn.
Ngâm mình trong onsen là điều cần thiết ở cuối cuộc hành trình.
Theo Trí thức trẻ