Sau một thờigian dài “nhường sân” cho các ca sĩ trẻ, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung và TrầnThu Hà, bốn gương mặt được gọi là “diva” của làng nhạc Việt đang có kế hoạch trởlại đầy thú vị. Nhưng cuộc chơi lúc này có còn dễ dàng?

Sự trở lại của các diva

Thanh Lam thành công với các liveshow nhưng bị chỉ trích nặng nề bởi album Sa mạc tình yêu. Ảnh: Jundat

Hoànhtráng

Năm năm sau khiphát hành album Để tình yêu hát, hôm nay, 11.7, album Tóc ngắn Acoustic với chủđề Một ngày của Mỹ Linh chính thức có mặt trên thị trường. Ấn bản đĩa than đượcsản xuất tại Mỹ, phần hình ảnh được thực hiện bởi êkíp Nhật, hiệu quả âm thanhcó được dưới sự chỉ huy dàn nhạc thính phòng của nhạc sĩ Anh Quân, hoàn thiệnbởi nhạc sĩ nổi tiếng thế giới Doug Sax… chứng tỏ sự đầu tư công sức của Mỹ Linhlà rất lớn. Mỹ Linh còn tổ chức chín buổi giao lưu và ký tặng đĩa cho người hâmmộ tại hệ thống nhà sách, càphê sách Phương Nam và bốn đêm nhạc giới thiệu albumtrên toàn quốc diễn ra trong tháng 7.

Kín tiếng hơn cả làHồng Nhung. Cuối năm nay, khán giả sẽ thưởng thức một thử nghiệm của Hồng Nhungkhi chị làm tour diễn xuyên Việt hát cùng dàn nhạc giao hưởng chỉ huy bởi nhạctrưởng Lê Phi Phi.

Được chờ đợi nhiềunhất có lẽ là sự trở lại của Trần Thu Hà bởi cô vắng bóng quá lâu trên sân khấuca nhạc nước nhà. Sau nhiều lần dự định về nước trình diễn bất thành, sau nhiều“hẹn hò” cùng đạo diễn Việt Tú, Trần Thu Hà sẽ trình diễn cùng ban nhạc Ngũ Cungvào tháng 9 trong chương trình Không gian âm nhạc tại Hà Nội.

Diva cũngcần thử nghiệm

Được khán giả chờđợi nhiều nên sự trở lại của diva là một áp lực với chính họ. Thanh Lam tuythành công trong liveshow Cầm tay mùa hè, Đường xa mây trắng nhưng vẫn có áp lựclớn vì sự “bình dân hoá” của mình trong album hát chung cùng Đàm Vĩnh Hưng mangtên Sa mạc tình yêu. Tuy thế, sự trở lại của Thanh Lam và các diva cũng có ýnghĩa nhất định trong một môi trường âm nhạc đang quá nhiều lời ca thán. Nhạc sĩHuy Tuấn nhận định: “Các ca sĩ thị trường trong một năm mà không có gì mới thìcoi như biến mất. Các diva thì khác. Dự án của họ luôn luôn được đầu tư nghiêmtúc nên họ im hơi, lặng tiếng trong vài năm rồi trở lại cũng là bình thường”.

Còn quá sớm để nóivề sự thành công của các thử nghiệm. Chắc chắn là cuộc chơi sẽ không dễ dàng gìbởi khi Hồng Nhung tuyên bố hát với dàn nhạc giao hưởng thì Đức Tuấn, Đàm VĩnhHưng cũng chia sẻ ý tưởng tương tự. Việc bán đĩa than của Mỹ Linh cũng cần phảichờ đợi phản hồi của thị trường bởi phát hành album dưới định dạng này đồngnghĩa với khả năng khó thu hồi vốn.

Sức ép của thịtrường và của danh hiệu “diva” sẽ khiến các thử nghiệm âm nhạc năm nay thêm phầnthú vị.

Nhạc sĩ Quốc Trung: Một ngẫu nhiên thú vị

Thị trường âm nhạc đến một giai đoạn thoái trào nhất định đòi hỏi các nghệ sĩ phải làm việc và hoạt động mạnh trở lại thay vì cứ mãi “ngủ đông”, việc các diva quay trở lại với các hoạt động âm nhạc cũng nằm trong quy luật đó. Khó khăn của một nền âm nhạc thời nào cũng có, từ thị trường, khán giả, nạn đĩa lậu đến công nghệ sản xuất, nên nếu cứ mãi chờ đợi thị trường âm nhạc Việt Nam hết khó khăn các diva mới quay trở lại thì có lẽ đến hết đời họ vẫn chưa quay lại được!

Tôi nghĩ, năm 2011, sự trở lại của các nữ ca sĩ tên tuổi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên rất thú vị. Gọi là hiện tượng thì có phần hơi quá, nhưng dù sao nó cũng có ý nghĩa rất tích cực trong việc kích thích các ca sĩ đồng nghiệp cùng nhau lao động và cống hiến nhiều hơn nữa. Nhiều hoạt động âm nhạc thú vị, nhiều sự cạnh tranh là yếu tố rất tốt để vực dậy đời sống âm nhạc, mang đến nhiều cơ hội thưởng thức cho khán giả.

Theo PhạmVi
SGTT